Nga, EU và Ukraine nối lại đàm phán về cung cấp khí đốt

VOV.VN -Nga, EU và Ukraine vừa nối lại đàm phán nhằm đảm bảo nguồn cung khí đốt trong những tháng mùa đông tới.

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 25/9 đã tổ chức một cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine tại Bỉ để đi đến ký kết một thỏa thuận, nhằm đảm bảo nguồn cung khí đốt cho Ukraine và châu Âu trong những tháng mùa đông tới.

Một nguồn tin cấp cao Liên minh châu Âu (EU) cho biết, nhiều khả năng Moscow và Kiev sẽ ký kết được thỏa thuận bởi vì tập đoàn Gaprom của Nga đang muốn giành lại những thị phần bị mất tại châu Âu, đặc biệt trong bối cảnh giá dầu thế giới đang diễn biến phức tạp.

Hiện bên mua là công ty năng lượng Naftogaz của Ukraine và nhà cung cấp tập đoàn dầu khí Gaprom (Nga) còn tồn tại  vướng mắc chính liên quan đến giá cả.

Một trạm bơm thuộc đường ống dẫn khí đốt tại Kiev, Ukraine. (Ảnh: AFP).

Phía Ukraine hiện chỉ chấp nhận trả mức giá 220 USD/1.000 m3 khí, trong khi Gaprom nói rằng giá bán trung bình sau khi đã giảm giá cho các công ty châu Âu trong năm nay đang ở mức 235 đến 242 USD/1.000 m3 khí.

Trong khi chưa có gì bảo đảm thỏa thuận được ký kết, công ty năng lượng Naptogaz cho biết, việc hai bên thống nhất được kỳ hạn về cung cấp khí đốt sẽ là cơ sở cho một giải pháp tạm thời trong cuộc chiến khí đốt. Tuy nhiên, Kiev cần có một thỏa thuận ràng buộc với Moscow về nội dung này.

Hiện Nga vẫn nhà cung cấp năng lượng lớn nhất cho Liên minh châu Âu với tổng lượng cung ứng chiếm đến hơn 30% nhu cầu dầu mỏ và khí đốt của khối.

Việc có đến gần 50% lượng khí đốt của Nga cung cấp cho châu Âu được trung chuyển qua Ukraine đã dẫn đến một thực tế là nếu Moscow ngừng cung cấp khí đốt cho Kiev, thì EU sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề, nhất là trong bối cảnh khu vực này vẫn chưa tìm được nguồn cung thay thế.

EC lo ngại, tuy đàm phán khí đốt Nga-Ukraine đã có được những bước tiến mới nhưng chưa có gì bảo đảm là nó sẽ đạt thành thỏa thuận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Ukraine không thể vượt qua mùa đông nếu không có khí đốt của Nga”
“Ukraine không thể vượt qua mùa đông nếu không có khí đốt của Nga”

VOV.VN - Ngày 14/8 Bộ trưởng năng lượng Ukraine Vladimir Demchyshyn cho biết, Ukraine cần phải nối lại việc nhập khẩu khí đốt của Nga trong mùa đông này.

“Ukraine không thể vượt qua mùa đông nếu không có khí đốt của Nga”

“Ukraine không thể vượt qua mùa đông nếu không có khí đốt của Nga”

VOV.VN - Ngày 14/8 Bộ trưởng năng lượng Ukraine Vladimir Demchyshyn cho biết, Ukraine cần phải nối lại việc nhập khẩu khí đốt của Nga trong mùa đông này.

Nổ đường ống dẫn khí đốt tại Uzbekistan
Nổ đường ống dẫn khí đốt tại Uzbekistan

VOV.VN -Một vụ nổ lớn xảy ra hôm qua 25/8 tại đường ống dẫn khí đốt đã làm rung chuyển thủ đô Tashkent của Uzbekistan. 

Nổ đường ống dẫn khí đốt tại Uzbekistan

Nổ đường ống dẫn khí đốt tại Uzbekistan

VOV.VN -Một vụ nổ lớn xảy ra hôm qua 25/8 tại đường ống dẫn khí đốt đã làm rung chuyển thủ đô Tashkent của Uzbekistan. 

Ukraine muốn “đoạn tuyệt” khí đốt của Nga?
Ukraine muốn “đoạn tuyệt” khí đốt của Nga?

VOV.VN -Bộ trưởng năng lượng Ukraine Volodymyr Demchyshyn hôm qua 28/8 cho biết, Ukraine có thể mua 80% nhu cầu khí đốt từ các nước EU.

Ukraine muốn “đoạn tuyệt” khí đốt của Nga?

Ukraine muốn “đoạn tuyệt” khí đốt của Nga?

VOV.VN -Bộ trưởng năng lượng Ukraine Volodymyr Demchyshyn hôm qua 28/8 cho biết, Ukraine có thể mua 80% nhu cầu khí đốt từ các nước EU.

Phát hiện mỏ khí đốt tự nhiên lớn nhất Địa Trung Hải
Phát hiện mỏ khí đốt tự nhiên lớn nhất Địa Trung Hải

VOV.VN -Tập đoàn năng lượng ENI của Italy vừa phát hiện mỏ khí đốt tự nhiên ngoài khơi lớn nhất từ trước tới nay ở Địa Trung Hải.

Phát hiện mỏ khí đốt tự nhiên lớn nhất Địa Trung Hải

Phát hiện mỏ khí đốt tự nhiên lớn nhất Địa Trung Hải

VOV.VN -Tập đoàn năng lượng ENI của Italy vừa phát hiện mỏ khí đốt tự nhiên ngoài khơi lớn nhất từ trước tới nay ở Địa Trung Hải.

Ukraine muốn một thỏa thuận khí đốt với châu Âu và Nga
Ukraine muốn một thỏa thuận khí đốt với châu Âu và Nga

VOV.VN - Thủ tướng Ukraine tuyên bố cần một thỏa thuận với Liên minh châu Âu và Nga để đảm bảo việc vận chuyển khí đốt qua lãnh thổ Ukraine.

Ukraine muốn một thỏa thuận khí đốt với châu Âu và Nga

Ukraine muốn một thỏa thuận khí đốt với châu Âu và Nga

VOV.VN - Thủ tướng Ukraine tuyên bố cần một thỏa thuận với Liên minh châu Âu và Nga để đảm bảo việc vận chuyển khí đốt qua lãnh thổ Ukraine.