Nga khẳng định Triều Tiên sẵn sàng nối lại đàm phán hạt nhân

VOV.VN -Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm nay (20/11) cho biết, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã sẵn sàng nối lại đàm phán hạt nhân.

Ông Sergei Lavrov dẫn lời Đặc phái viên của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đang có chuyến thăm 7 ngày đến Nga, ông Choe Ryong Hae, đảm bảo rằng, Bình Nhưỡng sẵn sàng trở lại bàn đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân của nước này mà không có điều kiện tiên quyết nào dựa trên tuyên bố chung của các bên tháng 9 năm 2005. 

Ông Choe Ryong Hae, đặc phái viên của nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên. (Ảnh: AP)
“Chúng tôi chủ động ủng hộ và thúc đẩy động thái này. Chúng tôi sẽ hợp tác với các thành viên khác của đàm phán 6 bên, bao gồm Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản để tìm kiếm thỏa thuận về việc làm mới tiến trình chính trị rất quan trọng này" - ông Choe Ryong Hae cho biết.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng cảnh báo các nước không nên lợi dụng thời gian đàm phán để củng cố sức mạnh quân sự, tiến hành các cuộc tập trận với quy mô lớn.

Đầu tháng trước, Đại sứ Triều Tiên tại LHQ So Se Pyong cũng khẳng định Bình Nhưỡng sẵn sàng nối lại đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân của nước này, song vẫn cần sẵn sàng đối phó trước với các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc phản đối việc phán xét tình hình nhân quyền Triều Tiên
Trung Quốc phản đối việc phán xét tình hình nhân quyền Triều Tiên

Trung Quốc phản đối việc chuyển giao hồ sơ các trường hợp bị cáo buộc phạm tội chống nhân loại ở Bắc Triều Tiên cho Tòa án Hình sự Quốc tế.

Trung Quốc phản đối việc phán xét tình hình nhân quyền Triều Tiên

Trung Quốc phản đối việc phán xét tình hình nhân quyền Triều Tiên

Trung Quốc phản đối việc chuyển giao hồ sơ các trường hợp bị cáo buộc phạm tội chống nhân loại ở Bắc Triều Tiên cho Tòa án Hình sự Quốc tế.

Nga và CHDCND Triều Tiên cần thiết cho nhau
Nga và CHDCND Triều Tiên cần thiết cho nhau

Trong năm 2014 đã có hàng chục chuyến thăm lẫn nhau của các lãnh đạo Nga và Triều Tiên.

Nga và CHDCND Triều Tiên cần thiết cho nhau

Nga và CHDCND Triều Tiên cần thiết cho nhau

Trong năm 2014 đã có hàng chục chuyến thăm lẫn nhau của các lãnh đạo Nga và Triều Tiên.

Tổng thống Putin muốn làm sâu sắc hơn quan hệ với Triều Tiên
Tổng thống Putin muốn làm sâu sắc hơn quan hệ với Triều Tiên

VOV.VN - Động thái ngoại giao này được chú ý bởi diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Triều Tiên với Trung Quốc đang xấu đi.

Tổng thống Putin muốn làm sâu sắc hơn quan hệ với Triều Tiên

Tổng thống Putin muốn làm sâu sắc hơn quan hệ với Triều Tiên

VOV.VN - Động thái ngoại giao này được chú ý bởi diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Triều Tiên với Trung Quốc đang xấu đi.

Triều Tiên bác bỏ nghị quyết nhân quyền của LHQ
Triều Tiên bác bỏ nghị quyết nhân quyền của LHQ

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh, nghị quyết của Liên Hợp Quốc dựa trên những báo cáo được thụ thập từ những phần tử chống phá nhà nước.

Triều Tiên bác bỏ nghị quyết nhân quyền của LHQ

Triều Tiên bác bỏ nghị quyết nhân quyền của LHQ

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh, nghị quyết của Liên Hợp Quốc dựa trên những báo cáo được thụ thập từ những phần tử chống phá nhà nước.

Triều Tiên đe dọa thử hạt nhân lần thứ 4
Triều Tiên đe dọa thử hạt nhân lần thứ 4

VOV.VN - Cuộc thử thứ 4 nếu diễn ra sẽ giúp Triều Tiên tiến gần hơn tới mục tiêu chế tạo đầu đạn hạt nhân đủ nhỏ để đặt lên tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Triều Tiên đe dọa thử hạt nhân lần thứ 4

Triều Tiên đe dọa thử hạt nhân lần thứ 4

VOV.VN - Cuộc thử thứ 4 nếu diễn ra sẽ giúp Triều Tiên tiến gần hơn tới mục tiêu chế tạo đầu đạn hạt nhân đủ nhỏ để đặt lên tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Hàn Quốc chưa phát hiện các dấu hiệu vụ phóng tên lửa của Triều Tiên
Hàn Quốc chưa phát hiện các dấu hiệu vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN -Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, các cơ quan tình báo của Hàn Quốc và Mỹ vẫn đang giám sát chặt chẽ các cơ sở hạt nhân của Triều Tiên.

Hàn Quốc chưa phát hiện các dấu hiệu vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Hàn Quốc chưa phát hiện các dấu hiệu vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN -Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, các cơ quan tình báo của Hàn Quốc và Mỹ vẫn đang giám sát chặt chẽ các cơ sở hạt nhân của Triều Tiên.