Nga: Liên minh quốc tế chống IS không thể thiếu Iran, Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh sự cần thiết phải hợp tác với Iran trong cuộc chiến chống lại IS, bởi Iran là nước phản đối mạnh mẽ nhóm khủng bố này.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Bloomberg của Mỹ ngày 28/9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng, Syria và Iran cần phải tham gia các nỗ lực của quốc tế trong cuộc chiến chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Theo Ngoại trưởng Nga, “hoàn toàn không logic” khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama từ chối hợp tác với Syria sau một thỏa thuận về phá hủy các kho vũ khí hóa học ở Syria đã đạt được hồi năm ngoái. 

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (ảnh: Reuters)

Ông Lavrov cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải hợp tác với Iran trong cuộc chiến chống lại IS, bởi Iran là nước phản đối mạnh mẽ nhóm khủng bố này.

Trước đó Nga đã thể hiện rõ quan điểm liên quan việc Mỹ và các đồng minh tiến hành không kích các mục tiêu của IS trên lãnh thổ Syria là hành động đó cần có sự đồng thuận của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và sự đồng ý của Chính phủ Syria, nếu không sẽ bị coi là xâm lược.

Cho đến nay, Chính phủ Syria chưa có phản ứng rõ ràng về các cuộc không kích do Mỹ đứng đầu nhằm vào các mục tiêu của IS trên lãnh thổ Syria. Bộ Ngoại giao Syria chỉ cho biết Mỹ đã thông báo cho Chính phủ Syria trước khi diễn ra các cuộc không kích thông qua phái viên của nước này tại Liên Hợp Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên minh chống Hồi giáo cực đoan họp tại Pháp
Liên minh chống Hồi giáo cực đoan họp tại Pháp

VOV.VN - Một trong những chủ đề được quan tâm tại hội nghị là việc phác thảo những đường nét cơ bản của một liên minh quốc tế chống lại Nhà nước Hồi giáo.

Liên minh chống Hồi giáo cực đoan họp tại Pháp

Liên minh chống Hồi giáo cực đoan họp tại Pháp

VOV.VN - Một trong những chủ đề được quan tâm tại hội nghị là việc phác thảo những đường nét cơ bản của một liên minh quốc tế chống lại Nhà nước Hồi giáo.

Lập liên minh quốc tế chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS)
Lập liên minh quốc tế chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS)

VOV.VN - Dù các nước đã đạt được nhiều đồng thuận trong việc chống IS nhưng liên minh vẫn cần có chiến lược rõ ràng chống lại tổ chức này.

Lập liên minh quốc tế chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS)

Lập liên minh quốc tế chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS)

VOV.VN - Dù các nước đã đạt được nhiều đồng thuận trong việc chống IS nhưng liên minh vẫn cần có chiến lược rõ ràng chống lại tổ chức này.

Liên minh chống IS- làm sao để biến cam kết thành hành động?
Liên minh chống IS- làm sao để biến cam kết thành hành động?

VOV.VN -Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen kêu gọi hành động quân sự, gọi IS là "một nhóm khủng bố không thể thương lượng".

Liên minh chống IS- làm sao để biến cam kết thành hành động?

Liên minh chống IS- làm sao để biến cam kết thành hành động?

VOV.VN -Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen kêu gọi hành động quân sự, gọi IS là "một nhóm khủng bố không thể thương lượng".

Ngoại trưởng Mỹ tin tưởng sẽ thành lập được liên minh chống IS
Ngoại trưởng Mỹ tin tưởng sẽ thành lập được liên minh chống IS

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ cũng tuyên bố thời điểm này chưa thích hợp để Iran tham gia liên minh. 

Ngoại trưởng Mỹ tin tưởng sẽ thành lập được liên minh chống IS

Ngoại trưởng Mỹ tin tưởng sẽ thành lập được liên minh chống IS

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ cũng tuyên bố thời điểm này chưa thích hợp để Iran tham gia liên minh. 

Liên minh quốc tế chống IS ngày càng được củng cố
Liên minh quốc tế chống IS ngày càng được củng cố

VOV.VN - Tuy nhiên, các đợt tấn công của Mỹ và đồng minh những ngày qua, dường như vẫn chưa thể đẩy lùi được những bước tiến của IS.

Liên minh quốc tế chống IS ngày càng được củng cố

Liên minh quốc tế chống IS ngày càng được củng cố

VOV.VN - Tuy nhiên, các đợt tấn công của Mỹ và đồng minh những ngày qua, dường như vẫn chưa thể đẩy lùi được những bước tiến của IS.