Nga mở rộng cuộc chiến chống IS sang Trung Á

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga cho biết, nước này đang tính đến chuyện mở các kênh liên lạc với Taliban để trao đổi thông tin. 

Trong một tín hiệu cho thấy Nga đang mở rộng cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) sang Trung Á, chính phủ nước này ngày 23/12 cho biết đang tiến hành trao đổi thông tin với nhóm phiến quân Taliban tại Afghanistan, cũng như cân nhắc tăng cường hiện diện quân sự tại Tajikistan và Kyrgyzstan.          

Vụ trưởng Vụ châu Á thuộc Bộ Ngoại giao Nga Zamir Kabulov ngày 23/12 cho biết, về mặt khách quan, Nga và Taliban đều quan tâm tới cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng. Và đây cũng chính là lý do khiến Nga tính đến chuyện mở các kênh liên lạc với Taliban để trao đổi thông tin. 

Các phiến quân Nhà nước Hồi giáo. (ảnh: IG)

Theo ông Kabulov, nhóm phiến quân Taliban tại Afghanistan cũng như Taliban tại Pakistan đã tuyên bố không thừa nhận thủ lĩnh nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng Al-Baghdadi là “vua”, cũng như không thừa nhận nhóm nổi dậy này.

Trước đó cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng khẳng định sự tồn tại của những mối quan tâm chung giữa Nga và Taliban trong cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng và kêu gọi toàn thể cộng đồng quốc tế hợp tác nhằm chống lại mối đe dọa từ nhóm cực đoan tàn bạo này.

“Lãnh thổ của quốc gia Trung Á này, cũng như các đối tác và đồng mình của Nga tại khu vực đang trở thành mục tiêu của các lực lượng Hồi giáo cựcc đoan. Trước tình hình nguy hiểm và đang ngày càng xấu đi, toàn thể cộng đồng quốc tế cần đoàn kết hơn nữa trên cơ sở các quy tắc của luật pháp quốc tế và tiến hành các nỗ lực phối hợp nhằm chống lại mối đe dọa từ chủ nghĩa khủng bố”, người phát ngôn bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói.

Tuy nhiên việc hợp tác chỉ trong khuôn khổ cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng. Nga vẫn xem Taliban là một tổ chức khủng bố, cũng giống như nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng. 

Hơn nữa, đối với Nga, Taliban là một mối đe dọa, nhất là kể từ khi Taliban kiểm soát các vùng lãnh thổ của Afghanistan  gần biên giới với Tajikistan, một nước thuộc Liên Xô trước đây và hiện là một đồng minh của Nga.

Chính vì thế, mọi hành động của Nga tại khu vực đều được tiến hành trên cơ sở sự cân nhắc kỹ lưỡng để không ảnh hưởng tới sự toàn vẹn lãnh thổ và an ninh của các nước.

Cùng với việc hợp tác với Taliban, Quân đội Nga đã tăng cường sự hiện diện quân sự tại Tajikistan khi điều thêm các máy bay trực thăng hiện đại tới căn cứ quân sự đặt tại nước này.

Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cũng cho biết, nước này sẵn sàng hợp tác với quân đội Kyrgyzstan thông qua việc gửi vũ khí nhằm chống lại sự hiện diện của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng tại khu vực.

Theo ông, Nga sẽ làm mọi việc có thể để đẩy nhanh tiến trình trang bị cho các lực lượng Kyrgyzstan để họ có thể đối mặt với mọi mối đe dọa từ Afghanistan. 

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng thừa nhận, sự xuất hiện của nhóm nhà nước Hồi giáo tự xưng tại Afghanistan cũng đồng nghĩa với thách thức ngày càng tăng đối với những nỗ lực của Nga và cộng đồng quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp cân nhắc khả năng can thiệp quân sự vào Libya để chống IS
Pháp cân nhắc khả năng can thiệp quân sự vào Libya để chống IS

VOV.VN - Lần đầu tiên người đứng đầu Chính phủ Pháp đề cập tới khả năng can thiệp quân sự tại Libya.

Pháp cân nhắc khả năng can thiệp quân sự vào Libya để chống IS

Pháp cân nhắc khả năng can thiệp quân sự vào Libya để chống IS

VOV.VN - Lần đầu tiên người đứng đầu Chính phủ Pháp đề cập tới khả năng can thiệp quân sự tại Libya.

Pháp và Nga tăng cường phối hợp chống IS
Pháp và Nga tăng cường phối hợp chống IS

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 21/12 có cuộc gặp người đồng cấp Pháp Giăng Jean-Yves Le Drian đang thăm Moscow thảo luận chống khủng bố.

Pháp và Nga tăng cường phối hợp chống IS

Pháp và Nga tăng cường phối hợp chống IS

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 21/12 có cuộc gặp người đồng cấp Pháp Giăng Jean-Yves Le Drian đang thăm Moscow thảo luận chống khủng bố.

Mỹ và UAE phát động chiến dịch truyền thông chống IS
Mỹ và UAE phát động chiến dịch truyền thông chống IS

VOV.VN - Trung tâm Sawab - một sáng kiến chung của Mỹ và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất, ngày 23/12 đã phát động một chiến dịch trên mạng xã hội chống lại IS.

Mỹ và UAE phát động chiến dịch truyền thông chống IS

Mỹ và UAE phát động chiến dịch truyền thông chống IS

VOV.VN - Trung tâm Sawab - một sáng kiến chung của Mỹ và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất, ngày 23/12 đã phát động một chiến dịch trên mạng xã hội chống lại IS.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp muốn Nga đẩy mạnh chiến dịch chống IS
Bộ trưởng Quốc phòng Pháp muốn Nga đẩy mạnh chiến dịch chống IS

VOV.VN - Người đứng đầu ngành quốc phòng Pháp bày tỏ mong muốn Nga sẽ đẩy mạnh chiến dịch quân sự chống IS.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp muốn Nga đẩy mạnh chiến dịch chống IS

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp muốn Nga đẩy mạnh chiến dịch chống IS

VOV.VN - Người đứng đầu ngành quốc phòng Pháp bày tỏ mong muốn Nga sẽ đẩy mạnh chiến dịch quân sự chống IS.

Libya không có ý định đề nghị phương Tây không kích chống IS
Libya không có ý định đề nghị phương Tây không kích chống IS

VOV.VN - Libya không có ý định đề nghị phương Tây không kích chống IS đồng thời mong rằng Liên Hợp Quốc sẽ dỡ bỏ lệnh cấm buôn bán vũ khí với nước này.

Libya không có ý định đề nghị phương Tây không kích chống IS

Libya không có ý định đề nghị phương Tây không kích chống IS

VOV.VN - Libya không có ý định đề nghị phương Tây không kích chống IS đồng thời mong rằng Liên Hợp Quốc sẽ dỡ bỏ lệnh cấm buôn bán vũ khí với nước này.