Nga, Mỹ và LHQ kỳ vọng vào Hội nghị quốc tế Geneva về Syria

(VOV) -Liên Hợp Quốc hy vọng sẽ đạt được những tiến bộ tại Hội nghị Geneva nhằm thúc đẩy một giải pháp chính trị cho vấn đề Syria

Hôm nay (5/6) các đặc phái viên của Liên Hợp Quốc, Nga và Mỹ thảo luận về việc chuẩn bị cho hội nghị quốc tế sắp tới bàn về giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Syria tại Geneva.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov cho biết Nga hy vọng sẽ đạt được một thỏa thuận về hội nghị, dự kiến ​​diễn ra vào cuối tháng này.

"Mục đích của hội nghị 3 bên (Nga- Mỹ- Liên Hợp Quốc) tại Geneva là để thảo luận về cách thức tiến hành hội nghị quốc tế về giải quyết vấn đề Syria", ông Gatilov viết trong trang Twitter của mình. "Điều cần thiết là phối hợp cùng nhau có được thông cáo chung Geneva mà cả chính phủ Syria và phe đối lập đạt được giải pháp đồng thuận".

Cuộc khủng hoảng chính trị ở Syria đã làm hơn 80.000 người thiệt mạng (Ảnh Ria)


Một nguồn tin ngoại giao yêu cầu giấu tên nói với RIA Novosti rằng các đại biểu tham dự hội nghị cũng sẽ thảo luận về danh sách thành viên và đề xuất của Moscow mời đại diện Iran dự hội nghị.

Đoàn đại biểu của Nga đến cuộc họp ngày 5/6 gồm có Thứ trưởng Ngoại giao Gatilov và đặc phái viên của Tổng thống Nga về các vấn đề Trung Đông, Thứ trưởng Ngoại giao Mikhail Bogdanov.

Các phái viên Mỹ đến cuộc họp là Thứ trưởng Ngoại giao Wendy Sherman và Trợ lý Ngoại trưởng về các vấn đề Cận Đông Beth Jones. Liên Hợp Quốc sẽ cử phái viên hòa bình Lakhdar Brakhimi và Phó Tổng thư ký phụ trách các vấn đề chính trị Jeffrey Feltman.

Ông Martin Nesirky, phát ngôn viên của Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon cho biết lãnh đạo Liên Hợp Quốc "muốn nhìn thấy những tiến bộ tại Hội nghị Geneva nhằm thúc đẩy một giải pháp chính trị".

"Khi đã có một cuộc xung đột sâu xa, gây chia rẽ như ở Syria, thật không dễ dàng gì để có thể chuyển hướng và thực hiện đối thoại chính trị", Nesirky nói với  báo giới. "Tổng thư ký hy vọng rằng sẽ có tiến bộ tại Geneva".

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jennifer Psaki nói rằng nước này không trông đợi sẽ đạt được bước đột phá nào tại Hội nghị.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố hồi đầu tháng Năm sau khi gặp gỡ Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tại Moscow rằng hai nước đã quyết định tổ chức một hội nghị quốc tế nhằm đạt được một giải pháp thông qua đối thoại chính trị về cuộc khủng hoảng chính trị Syria. Cuộc khủng hoảng đã khiến hơn 80.000 người thiệt mạng kể từ khi giao tranh nổ ra giữa lực lượng chính phủ và phiến quân tháng 3/2011./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tố phe đối lập Syria cố tình cản trở nỗ lực hòa bình
Nga tố phe đối lập Syria cố tình cản trở nỗ lực hòa bình

(VOV) - Nga đã xem xét ý tưởng về 1 hội nghị quốc tế mới, mang tên Geneva 2.

Nga tố phe đối lập Syria cố tình cản trở nỗ lực hòa bình

Nga tố phe đối lập Syria cố tình cản trở nỗ lực hòa bình

(VOV) - Nga đã xem xét ý tưởng về 1 hội nghị quốc tế mới, mang tên Geneva 2.

Pháp “buộc tội” Syria đã sử dụng chất độc sarin
Pháp “buộc tội” Syria đã sử dụng chất độc sarin

(VOV) - Pháp tuyên bố chính quyền Syria đã sử dụng khí độc sarin trong các cuộc xung đột.   

Pháp “buộc tội” Syria đã sử dụng chất độc sarin

Pháp “buộc tội” Syria đã sử dụng chất độc sarin

(VOV) - Pháp tuyên bố chính quyền Syria đã sử dụng khí độc sarin trong các cuộc xung đột.   

Syria chấp nhận tham gia Hội nghị Geneva vô điều kiện
Syria chấp nhận tham gia Hội nghị Geneva vô điều kiện

(VOV) - Tổng thống Syria cho biết, ông sẽ tiếp tục tranh cử Tổng thống nhiệm kỳ mới, nếu đó là y nguyện của người dân Syria.

Syria chấp nhận tham gia Hội nghị Geneva vô điều kiện

Syria chấp nhận tham gia Hội nghị Geneva vô điều kiện

(VOV) - Tổng thống Syria cho biết, ông sẽ tiếp tục tranh cử Tổng thống nhiệm kỳ mới, nếu đó là y nguyện của người dân Syria.

Hội nghị hòa bình về Syria trước nguy cơ chết yểu
Hội nghị hòa bình về Syria trước nguy cơ chết yểu

(VOV) - Hội nghị chưa khai mạc nhưng có thể thấy thất bại, khi những điều kiện tiên quyết từ các bên tại Syria đều khó chấp nhận.

Hội nghị hòa bình về Syria trước nguy cơ chết yểu

Hội nghị hòa bình về Syria trước nguy cơ chết yểu

(VOV) - Hội nghị chưa khai mạc nhưng có thể thấy thất bại, khi những điều kiện tiên quyết từ các bên tại Syria đều khó chấp nhận.

Nga chưa chuyển giao tên lửa cho chính quyền Syria
Nga chưa chuyển giao tên lửa cho chính quyền Syria

(VOV) - Ngày 4/6, Tổng thống Putin khẳng định, Nga vẫn chưa chuyển giao tên lửa S-300 cho quân đội Syria.

Nga chưa chuyển giao tên lửa cho chính quyền Syria

Nga chưa chuyển giao tên lửa cho chính quyền Syria

(VOV) - Ngày 4/6, Tổng thống Putin khẳng định, Nga vẫn chưa chuyển giao tên lửa S-300 cho quân đội Syria.

Israel lo ngại Iran có tên lửa S-300 qua đường Syria
Israel lo ngại Iran có tên lửa S-300 qua đường Syria

Bộ trưởng Các vấn đề chiến lược và Tình báo Israel lo ngại nguy cơ S-300 rơi vào tay Hezbollah.

Israel lo ngại Iran có tên lửa S-300 qua đường Syria

Israel lo ngại Iran có tên lửa S-300 qua đường Syria

Bộ trưởng Các vấn đề chiến lược và Tình báo Israel lo ngại nguy cơ S-300 rơi vào tay Hezbollah.