Nga nghi ngờ tính xác thực của tuyên bố về vũ khí hóa học

(VOV) - Nga ngày 4/6 bày tỏ nghi ngờ về tính xác thực của tuyên bố liên quan tới vũ khí hóa học trong cuộc xung đột tại Syria.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Genady Gatilov ngày 4/6 cho rằng, vấn đề này đã bị chính trị hóa khi dư luận thường dựa trên đánh giá của các chuyên gia để xác định tương lai gần cho Syria. Ông Gatilov cũng nhấn mạnh, tất cả các tuyên bố gần đây đều dựa trên báo cáo của truyền thông. Trong khi đó, để xác minh thực sự đúng hay không cần phải có sự hợp tác của các chuyên gia hóa học.  Các bên cần thu thập tất cả các chứng cứ cần thiết và cử người đến địa điểm có sử dụng vũ khí hóa học. Đến thời điểm này, nhiều khả năng là chưa có bất cứ nhóm điều tra nào, bao gồm cả LHQ, được tiếp cận với khu vực này.

Tuyên bố của ông Gatilov đưa ra khi nhóm điều tra độc lập của LHQ công bố báo cáo cho biết có bằng chứng cho thấy có vũ khí hóa học được sử dụng trong cuộc xung đột về Syria.

Pháp và Anh ngày 4/6 cũng lên tiếng có bằng chứng về vũ khí hóa học sarin được sử dụng trong các cuộc xung đột. Anh và Pháp là hai nước tiên phong trong các hoạt động kêu gọi Liên minh châu Âu dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí tới Syria, nhằm ủng hộ lực lượng đối lập Syria. Nếu việc sử dụng vũ khí hóa học được xác nhận, điều này có thể làm tăng phản ứng của quốc tế đối với cuộc nội chiến kéo dài hơn 2 năm qua tại Syria. Tổng thống Mỹ Obama khẳng định, sử dụng vũ khí hóa học sẽ là “đường ranh giới đỏ” để Mỹ thực hiện hành động can thiệp vào Syria, nhưng nước này cho biết đang tìm kiếm các bằng chứng xác thực hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Israel lo ngại Iran có tên lửa S-300 qua đường Syria
Israel lo ngại Iran có tên lửa S-300 qua đường Syria

Bộ trưởng Các vấn đề chiến lược và Tình báo Israel lo ngại nguy cơ S-300 rơi vào tay Hezbollah.

Israel lo ngại Iran có tên lửa S-300 qua đường Syria

Israel lo ngại Iran có tên lửa S-300 qua đường Syria

Bộ trưởng Các vấn đề chiến lược và Tình báo Israel lo ngại nguy cơ S-300 rơi vào tay Hezbollah.

LHQ có thêm bằng chứng về vũ khí hóa học tại Syria
LHQ có thêm bằng chứng về vũ khí hóa học tại Syria

(VOV) - Báo cáo của Liên Hợp Quốc cho biết có bằng chứng chất độc hóa học được sử dụng trong ít nhất 4 cuộc tấn công tại Syria.

LHQ có thêm bằng chứng về vũ khí hóa học tại Syria

LHQ có thêm bằng chứng về vũ khí hóa học tại Syria

(VOV) - Báo cáo của Liên Hợp Quốc cho biết có bằng chứng chất độc hóa học được sử dụng trong ít nhất 4 cuộc tấn công tại Syria.

Pháp “buộc tội” Syria đã sử dụng chất độc sarin
Pháp “buộc tội” Syria đã sử dụng chất độc sarin

(VOV) - Pháp tuyên bố chính quyền Syria đã sử dụng khí độc sarin trong các cuộc xung đột.   

Pháp “buộc tội” Syria đã sử dụng chất độc sarin

Pháp “buộc tội” Syria đã sử dụng chất độc sarin

(VOV) - Pháp tuyên bố chính quyền Syria đã sử dụng khí độc sarin trong các cuộc xung đột.   

Mỹ - Đức phản đối Nga cung cấp vũ khí cho Syria
Mỹ - Đức phản đối Nga cung cấp vũ khí cho Syria

(VOV) - Nga đã cung cấp hệ thống tên lửa phòng không hiện đại cho chính phủ Syria.

Mỹ - Đức phản đối Nga cung cấp vũ khí cho Syria

Mỹ - Đức phản đối Nga cung cấp vũ khí cho Syria

(VOV) - Nga đã cung cấp hệ thống tên lửa phòng không hiện đại cho chính phủ Syria.

Quân đội Syria thu được 2 thùng chất độc sarin
Quân đội Syria thu được 2 thùng chất độc sarin

Vấn đề vũ khí hóa học gây bối rối và tranh cãi trong các báo cáo quốc tế.

Quân đội Syria thu được 2 thùng chất độc sarin

Quân đội Syria thu được 2 thùng chất độc sarin

Vấn đề vũ khí hóa học gây bối rối và tranh cãi trong các báo cáo quốc tế.

Syria chấp nhận tham gia Hội nghị Geneva vô điều kiện
Syria chấp nhận tham gia Hội nghị Geneva vô điều kiện

(VOV) - Tổng thống Syria cho biết, ông sẽ tiếp tục tranh cử Tổng thống nhiệm kỳ mới, nếu đó là y nguyện của người dân Syria.

Syria chấp nhận tham gia Hội nghị Geneva vô điều kiện

Syria chấp nhận tham gia Hội nghị Geneva vô điều kiện

(VOV) - Tổng thống Syria cho biết, ông sẽ tiếp tục tranh cử Tổng thống nhiệm kỳ mới, nếu đó là y nguyện của người dân Syria.

Quân đội Syria tiêu diệt phụ nữ Mỹ chiến đấu cho phiến quân
Quân đội Syria tiêu diệt phụ nữ Mỹ chiến đấu cho phiến quân

(VOV) - FBI khẳng định trong hàng ngũ phe đối lập Syria có cả phụ nữ Mỹ và người này đã bị quân chính phủ bắn hạ.

Quân đội Syria tiêu diệt phụ nữ Mỹ chiến đấu cho phiến quân

Quân đội Syria tiêu diệt phụ nữ Mỹ chiến đấu cho phiến quân

(VOV) - FBI khẳng định trong hàng ngũ phe đối lập Syria có cả phụ nữ Mỹ và người này đã bị quân chính phủ bắn hạ.