Nga phát triển chế biến dầu khí tại vùng Viễn Đông và Siberia

Ngày 8/9, Thủ tướng Nga Putin vừa trao trách nhiệm cho Phó Thủ tướng Sergei Ivanov, các thành viên chính phủ và các tập đoàn dầu khí phát triển việc chế biến dầu khí tại vùng Viễn Đông và Siberia.

Ông Putin cho biết, nhu cầu năng lượng tại chỗ ở các vùng Viễn Đông và Siberia là rất lớn, chính vì vậy các tập đoàn dầu khí không chỉ có trách nhiệm khai thác mà còn phải chế biến để tăng hiệu quả kinh tế.

Trước đó, Thủ tướng Putin đã đến Vladivostok tham dự lễ khánh thành công đoạn đầu đường ống dẫn khí Sakhalin-Khabarovsk-Vladivostok. Mục tiêu của hệ thống vận chuyển khí đốt này là phát triển hệ thống cung cấp khí đốt của vùng Primorye. Công trình còn tạo điều kiện đưa khí đốt tới khu vực các nước châu Á-Thái Bình Dương.

Ngoài ra, Thủ tướng Putin còn có cuộc họp bàn về sự phát triển của Đại học tổng hợp Viễn Đông, công tác chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), sẽ được tổ chức tại Vladivostok vào tháng 9/2012./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên