Nga phủ nhận thông tin đã thảo luận với Ukraine về vùng đệm quân sự

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga cho biết, chỉ có chính quyền Ukraine và lực lượng đối lập nước này phải chịu trách nhiệm về các đề xuất ngừng bắn.

Bộ Ngoại giao Nga ngày 26/9 bác bỏ thông tin cho rằng các quan chức quân sự nước này đã gặp những người đồng cấp Ukraine để thảo luận chi tiết về việc thiết lập một vùng đệm phi quân sự tại khu vực miền Đông Ukraine nhằm củng cố một lệnh ngừng bắn tại khu vực này.

Các binh sỹ Ukraine đứng gác tại khu vực miền Đông Ukraine. (Ảnh: AFP)
Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Nga không liên quan tới cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine. Do đó, chỉ có chính quyền Ukraine và lực lượng đối lập nước này phải chịu trách nhiệm về các đề xuất ngừng bắn.        

Trước đó, quân đội Ukraine cho biết, các quan chức quân sự Nga và Ukraine đã nhóm họp nhằm xác định những giới hạn của vùng đệm phi quân sự trong khuôn khổ thỏa thuận ngừng bắn tại miền Đông Ukraine.

Cuộc thảo luận diễn ra tại khu vực phía Bắc thành phố Donetsk, căn cứ địa của lực lượng đối lập tại Ukraine. Theo nguồn tin quân sự Ukraine, các đại diện của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), chịu trách nhiệm giám sát việc thực thi lệnh ngừng bắn cũng tham dự cuộc thảo luận này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga phản đối cải cách quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an LHQ
Nga phản đối cải cách quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an LHQ

VOV.VN -Đại sứ Nga phản đối kịch liệt đề xuất của Pháp nhằm hạn chế quyền phủ quyết của các nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an.

Nga phản đối cải cách quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an LHQ

Nga phản đối cải cách quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an LHQ

VOV.VN -Đại sứ Nga phản đối kịch liệt đề xuất của Pháp nhằm hạn chế quyền phủ quyết của các nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an.

Nga-Ukraine thảo luận về vùng đệm phi quân sự tại miền Đông
Nga-Ukraine thảo luận về vùng đệm phi quân sự tại miền Đông

VOV.VN -Việc thành lập một vùng đệm phi quân sự được xem là nỗ lực mới nhất nhằm đem lại hòa bình cho các tỉnh miền Đông Ukraine.

Nga-Ukraine thảo luận về vùng đệm phi quân sự tại miền Đông

Nga-Ukraine thảo luận về vùng đệm phi quân sự tại miền Đông

VOV.VN -Việc thành lập một vùng đệm phi quân sự được xem là nỗ lực mới nhất nhằm đem lại hòa bình cho các tỉnh miền Đông Ukraine.

Ukraine hối thúc các nước tiếp tục duy trì trừng phạt Nga
Ukraine hối thúc các nước tiếp tục duy trì trừng phạt Nga

VOV.VN - Cả Ukraine và phương Tây vẫn tiếp tục cáo buộc Nga cung cấp nhân sự, vũ khí cho lực lượng đối lập ở miền Đông Ukraine cho dù Moscow một mực bác bỏ.

Ukraine hối thúc các nước tiếp tục duy trì trừng phạt Nga

Ukraine hối thúc các nước tiếp tục duy trì trừng phạt Nga

VOV.VN - Cả Ukraine và phương Tây vẫn tiếp tục cáo buộc Nga cung cấp nhân sự, vũ khí cho lực lượng đối lập ở miền Đông Ukraine cho dù Moscow một mực bác bỏ.

Ukraine xem xét đóng cửa biên giới với Nga
Ukraine xem xét đóng cửa biên giới với Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine ngày 25/9 cho biết, Chính phủ của ông đang xem xét tạm thời đóng cửa biên giới với Nga để ngăn chặn "sự can thiệp" bên ngoài.

Ukraine xem xét đóng cửa biên giới với Nga

Ukraine xem xét đóng cửa biên giới với Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine ngày 25/9 cho biết, Chính phủ của ông đang xem xét tạm thời đóng cửa biên giới với Nga để ngăn chặn "sự can thiệp" bên ngoài.

G7 cảnh báo áp đặt thêm các lệnh trừng phạt với Nga
G7 cảnh báo áp đặt thêm các lệnh trừng phạt với Nga

VOV.VN -G7 yêu cầu Nga tôn trọng các cam kết liên quan tới lệnh ngừng bắn, các thỏa thuận tại Belarus, cũng như sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

G7 cảnh báo áp đặt thêm các lệnh trừng phạt với Nga

G7 cảnh báo áp đặt thêm các lệnh trừng phạt với Nga

VOV.VN -G7 yêu cầu Nga tôn trọng các cam kết liên quan tới lệnh ngừng bắn, các thỏa thuận tại Belarus, cũng như sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.