Nga sẵn sàng đối thoại với Mỹ về cắt giảm hạt nhân chiến lược
VOV.VN - Ngoại trưởng Lavrov nói rằng, Nga đã sẵn sàng đối thoại nhưng cần phải chờ Mỹ hoàn thành các ưu tiên của mình trong vấn đề này.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 23/3 nói rằng, Nga sẵn sàng đối thoại với Mỹ về việc cắt giảm kho hạt nhân chiến lược. Ông cũng tin rằng, cần có nhiều nước phải tham gia vào tiến trình này.
Tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borei - trọng tâm chương trình hiện đại hóa quân đội Nga. (Ảnh: Livejournal) |
Tổng thống Mỹ Donald Trump từng chỉ trích hiệp ước hạn chế việc triển khai đầu đạn hạt nhân giữa Nga và Mỹ là một thỏa thuận tồi đối với Mỹ và chỉ có lợi cho phía Nga. Quan điểm này cũng được ông đề cập trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin cuối tháng 1 vừa qua.
Theo Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới (New START) được Nga và Mỹ ký tại Prague, Cộng hòa Séc vào năm 2010, đến tháng 2/2018, mỗi nước phải cắt giảm số đầu đạn hạt nhân chiến lược được triển khai xuống còn không quá 1.550 đầu đạn, mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ qua.
Ngoài ra, Hiệp ước này cũng giới hạn số tên lửa triển khai trên đất liền và tàu ngầm, cũng như số máy bay ném bom có khả năng trang bị vũ khí hạt nhân./.