Nga sẽ bảo vệ lợi ích của mình nếu có thêm những trừng phạt mới

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga tuyên bố: Nếu EU hay Mỹ có bất kỳ sự trừng phạt mới nào, điều đó sẽ buộc Nga phải có biện pháp bảo lợi ích của mình.

Ngoại trưởng Nga Lavrov (Ảnh: Reuters)
Ngày 1/9, phát biểu trước các sinh viên Học viện Quan hệ quốc tế tại Moscow Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov một lần nữa bác bỏ những cáo buộc nói rằng Nga can thiệp vào cuộc chiến căng thẳng nhiều tháng qua tại miền Đông Ukraine.

Ông Lavrov cũng khẳng định không hề có sự hiện diện của xe tăng và binh sĩ Nga tại đây, rằng Nga luôn theo đuổi một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Đề cập đến cảnh báo trừng phạt mới của phương Tây, ông Lavrov cho biết, bất kỳ sự trừng phạt mới nào từ Liên minh châu Âu hay Mỹ sẽ buộc Nga phải bảo lợi ích của mình: “Trước hết chúng tôi phải quan tâm đến lợi ích của nước Nga, đó là bảo vệ nền kinh tế, bảo vệ người dân và các doanh nghiệp của mình, cùng với đó, chúng tôi sẽ đánh giá hành động lần này của các nước phương Tây. Trên hết sẽ là việc đánh giá các đối tác thích hợp, có khả năng tiến tới đàm phán và độ tin cậy của họ”.

Trước đó, ngày 30/8, Liên minh châu Âu tuyên bố sẵn sàng tăng cường các biện pháp trừng phạt Nga do liên quan tới cuộc khủng hoảng chính trị tại Ukraine, song cũng mong muốn sớm có một thỏa thuận chính trị nhằm chấm dứt tình trạng đối đầu này. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy cho biết, Ủy ban châu Âu đã được lệnh soạn thảo các biện pháp trừng phạt mới với Nga trong vòng 1 tuần, nếu tình hình tại miền Đông Ukraine không có chuyển biến đáng kể./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU thống nhất chuẩn bị biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga
EU thống nhất chuẩn bị biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga

VOV.VN - Kế hoạch hành động của Liên minh châu Âu (EU) sẽ dựa trên những bước tiến đối với đề xuất hòa bình của ông Poroshenko.

EU thống nhất chuẩn bị biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga

EU thống nhất chuẩn bị biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga

VOV.VN - Kế hoạch hành động của Liên minh châu Âu (EU) sẽ dựa trên những bước tiến đối với đề xuất hòa bình của ông Poroshenko.

Ukraine xác nhận hoàn tất việc trao trả binh sĩ với Nga
Ukraine xác nhận hoàn tất việc trao trả binh sĩ với Nga

VOV.VN - Ukraine trao trả những lính dù Nga bị bắt giữ vì đi lạc vào khu vực biên giới của nước này.

Ukraine xác nhận hoàn tất việc trao trả binh sĩ với Nga

Ukraine xác nhận hoàn tất việc trao trả binh sĩ với Nga

VOV.VN - Ukraine trao trả những lính dù Nga bị bắt giữ vì đi lạc vào khu vực biên giới của nước này.

Tổng thống Nga tố quân đội Ukraine nã súng vào dân thường
Tổng thống Nga tố quân đội Ukraine nã súng vào dân thường

VOV.VN - “Thật không may, tình tiết  này không được để cập đến ở nhiều nước trong đó bao gồm cả các nước châu Âu”, Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Tổng thống Nga tố quân đội Ukraine nã súng vào dân thường

Tổng thống Nga tố quân đội Ukraine nã súng vào dân thường

VOV.VN - “Thật không may, tình tiết  này không được để cập đến ở nhiều nước trong đó bao gồm cả các nước châu Âu”, Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Tổng thống Putin: Đừng chọc giận nước Nga sở hữu vũ khí hạt nhân
Tổng thống Putin: Đừng chọc giận nước Nga sở hữu vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Không những tuyên bố như vậy, ông Putin còn ví việc quân đội Ukraine bao vây Đông Ukraine giống như phát xít Đức bao vây Leningrad thời Thế chiến.

Tổng thống Putin: Đừng chọc giận nước Nga sở hữu vũ khí hạt nhân

Tổng thống Putin: Đừng chọc giận nước Nga sở hữu vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Không những tuyên bố như vậy, ông Putin còn ví việc quân đội Ukraine bao vây Đông Ukraine giống như phát xít Đức bao vây Leningrad thời Thế chiến.

Nga tiếp tục kêu gọi các bên tại Ukraine đối thoại
Nga tiếp tục kêu gọi các bên tại Ukraine đối thoại

VOV.VN - Theo Tổng thống Nga Putin, rất khó có thể phỏng đoán về cái kết của cuộc khủng hoảng tại Ukraine. 

Nga tiếp tục kêu gọi các bên tại Ukraine đối thoại

Nga tiếp tục kêu gọi các bên tại Ukraine đối thoại

VOV.VN - Theo Tổng thống Nga Putin, rất khó có thể phỏng đoán về cái kết của cuộc khủng hoảng tại Ukraine. 

Lệnh trừng phạt phủ bóng lên cuộc đối thoại hòa bình Nga, Ukraine, EU
Lệnh trừng phạt phủ bóng lên cuộc đối thoại hòa bình Nga, Ukraine, EU

VOV.VN - Trong một động thái gây sức ép với Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine, Australia ngày 1/9 công bố thêm lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga.

Lệnh trừng phạt phủ bóng lên cuộc đối thoại hòa bình Nga, Ukraine, EU

Lệnh trừng phạt phủ bóng lên cuộc đối thoại hòa bình Nga, Ukraine, EU

VOV.VN - Trong một động thái gây sức ép với Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine, Australia ngày 1/9 công bố thêm lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga.

EU chuẩn bị “tối hậu thư” cho Nga
EU chuẩn bị “tối hậu thư” cho Nga

VOV.VN -Tối hậu thư” đưa ra trong bối cảnh chính quyền ở Kiev cảnh báo, Ukraine đang trên bờ vực của một cuộc chiến toàn diện với Nga.

EU chuẩn bị “tối hậu thư” cho Nga

EU chuẩn bị “tối hậu thư” cho Nga

VOV.VN -Tối hậu thư” đưa ra trong bối cảnh chính quyền ở Kiev cảnh báo, Ukraine đang trên bờ vực của một cuộc chiến toàn diện với Nga.

Tổng thống Nga kêu gọi đàm phán, tàu Ukraine bị phe đối lập tấn công
Tổng thống Nga kêu gọi đàm phán, tàu Ukraine bị phe đối lập tấn công

VOV.VN - AP đưa tin, vài giờ sau lời kêu gọi của ông Putin, Ukraine thông báo một tàu biên phòng đang hoạt động ở vùng biển Azov đã bị tấn công từ đất liền.

Tổng thống Nga kêu gọi đàm phán, tàu Ukraine bị phe đối lập tấn công

Tổng thống Nga kêu gọi đàm phán, tàu Ukraine bị phe đối lập tấn công

VOV.VN - AP đưa tin, vài giờ sau lời kêu gọi của ông Putin, Ukraine thông báo một tàu biên phòng đang hoạt động ở vùng biển Azov đã bị tấn công từ đất liền.

Thượng nghị sĩ Mỹ: Các biện pháp trừng phạt Nga sẽ không hiệu quả
Thượng nghị sĩ Mỹ: Các biện pháp trừng phạt Nga sẽ không hiệu quả

VOV.VN - Theo bà Feinstein, chiến lược tốt nhất để giải quyết tình hình ở phía Đông Ukraine là đàm phán trực tiếp với các lãnh đạo Nga.

Thượng nghị sĩ Mỹ: Các biện pháp trừng phạt Nga sẽ không hiệu quả

Thượng nghị sĩ Mỹ: Các biện pháp trừng phạt Nga sẽ không hiệu quả

VOV.VN - Theo bà Feinstein, chiến lược tốt nhất để giải quyết tình hình ở phía Đông Ukraine là đàm phán trực tiếp với các lãnh đạo Nga.