Nga tái khẳng định ưu tiên phát triển hạt nhân chiến lược

Phát triển Lực lượng hạt nhân chiến lược vẫn là ưu tiên chính trong xây dựng quân đội của Nga.

Đó là tuyên bố của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phụ trách vấn đề vũ khí của Nga Vladimir Popovkin  đưa ra ngày 19/9 trên sóng đài phát thanh "Tiếng vọng Moscow".

Ông Popovkin nêu rõ: "Lực lượng hạt nhân chiến lược là lá chắn của Nga. Vì thế cần phát triển lực lượng này để bảo đảm hành động đáp trả trong trường hợp Nga bị tấn công". Ông Popovkin cũng cho biết, những ưu tiên khác trong việc xây dựng quân đội Nga thời gian tới đối với Bộ binh sẽ là phát triển vũ khí có độ chính xác cao và các hệ thống liên lạc cũng như huấn luyện binh sĩ. Theo ông, nhiệm vụ này sẽ được giải quyết trong vòng 3-5 năm tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên