Nga: Viện trợ Syria cần được thực hiện theo luật quốc tế

VOV.VN - Ông Lavrov cho rằng thật đáng lo ngại khi các nước có thể lợi dụng việc viện trợ để cung cấp vũ khí.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 20/2 cho biết, viện trợ nhân đạo xuyên biên giới tới Syria cần phải được thực hiện phù hợp với Luật nhân đạo quốc tế.

Tuyên bố được ông Lavrov đưa ra ngay trước khi Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến tiến hành bỏ phiếu về Dự thảo Nghị quyết thúc đẩy tiếp cận viện trợ nhân đạo tại Syria.

 Phát biểu trong khuôn khổ chuyến thăm tới thủ đô Bagdad, Iraq, Ngoại trưởng Nga Lavrov nói: “Viện trợ xuyên biên giới cần phải được thực hiện theo quy định của luật pháp quốc tế. Tại sao mọi người không nhắc lại điều này vào thời điểm này”.  

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: RIA Novosti)

Ông Lavrov nói thêm: “Đã có những bài học khi một số nước đã không cung cấp thực phẩm, không thuốc men, song lại cung cấp vũ khí và các thiết bị khác qua biên giới cho các tay súng mà không hỏi bất kỳ ai. Thật đáng lo ngại khi họ có thể cung cấp vũ khí bằng con đường viện trợ”.

Luxembourg, Australia và Jordan ngày 20/2 đã hoàn thành bản dự thảo, trong đó yêu cầu tiếp cận viện trợ nhân đạo qua biên giới tới Syria, chấm dứt pháo kích và không khích, đồng thời cảnh báo sẽ thực hiện các bước tiếp theo nếu như yêu cầu này không được tuân thủ.

Tuy nhiên, Nga cho biết sẽ bác bỏ việc thông qua nghị quyết này bởi nó cho phép các đoàn xe viện trợ vào Syria mà không được sự đồng ý của chính quyền Damacus./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

LHQ tiếp tục viện trợ lương thực cho người dân Syria
LHQ tiếp tục viện trợ lương thực cho người dân Syria

VOV.VN - Chương trình lương thực thế giới ngày 4/2 đã tiếp tục hỗ trợ cho hơn 30.000 người đang tỵ nạn tại khu vực đông bắc Syria.

LHQ tiếp tục viện trợ lương thực cho người dân Syria

LHQ tiếp tục viện trợ lương thực cho người dân Syria

VOV.VN - Chương trình lương thực thế giới ngày 4/2 đã tiếp tục hỗ trợ cho hơn 30.000 người đang tỵ nạn tại khu vực đông bắc Syria.

Nga: Chưa cần giải pháp viện trợ cho Syria
Nga: Chưa cần giải pháp viện trợ cho Syria

VOV.VN - Tuy nhiên, các quốc gia phương Tây cho biết họ đã lên kế hoạch tiến tới một nghị quyết ràng buộc pháp lý cho viện trợ tại Syria.

Nga: Chưa cần giải pháp viện trợ cho Syria

Nga: Chưa cần giải pháp viện trợ cho Syria

VOV.VN - Tuy nhiên, các quốc gia phương Tây cho biết họ đã lên kế hoạch tiến tới một nghị quyết ràng buộc pháp lý cho viện trợ tại Syria.

Nga tăng cường mạnh mẽ viện trợ quân sự cho Syria
Nga tăng cường mạnh mẽ viện trợ quân sự cho Syria

VOV.VN - Nga đã tăng cường cung cấp các thiết bị quân sự như xe bọc thép, máy bay không người lái và bom dẫn đường cho Chính phủ Syria.

Nga tăng cường mạnh mẽ viện trợ quân sự cho Syria

Nga tăng cường mạnh mẽ viện trợ quân sự cho Syria

VOV.VN - Nga đã tăng cường cung cấp các thiết bị quân sự như xe bọc thép, máy bay không người lái và bom dẫn đường cho Chính phủ Syria.

Liên Hợp Quốc kêu gọi viện trợ cho người dân Syria
Liên Hợp Quốc kêu gọi viện trợ cho người dân Syria

VOV.VN - Đây là đợt quyên góp lớn nhất trong lịch sử của tổ chức này đối với một trường hợp viện trợ khẩn cấp nhân đạo.

Liên Hợp Quốc kêu gọi viện trợ cho người dân Syria

Liên Hợp Quốc kêu gọi viện trợ cho người dân Syria

VOV.VN - Đây là đợt quyên góp lớn nhất trong lịch sử của tổ chức này đối với một trường hợp viện trợ khẩn cấp nhân đạo.

Tổng thống Ukraine tìm kiếm viện trợ từ Nga
Tổng thống Ukraine tìm kiếm viện trợ từ Nga

VOV.VN - Số tiền viện trợ này được cho là sẽ giúp Ukraine thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế trong nước hiện nay.

Tổng thống Ukraine tìm kiếm viện trợ từ Nga

Tổng thống Ukraine tìm kiếm viện trợ từ Nga

VOV.VN - Số tiền viện trợ này được cho là sẽ giúp Ukraine thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế trong nước hiện nay.

Mỹ cam kết viện trợ gần 400 triệu USD cho Syria
Mỹ cam kết viện trợ gần 400 triệu USD cho Syria

VOV.VN - Mỹ tuyên bố sẽ viện trợ bổ sung 380 triệu USD cho các nạn nhân trong cuộc nội chiến đẫm máu ở Syria.

Mỹ cam kết viện trợ gần 400 triệu USD cho Syria

Mỹ cam kết viện trợ gần 400 triệu USD cho Syria

VOV.VN - Mỹ tuyên bố sẽ viện trợ bổ sung 380 triệu USD cho các nạn nhân trong cuộc nội chiến đẫm máu ở Syria.