Nga xác định rõ nguyên nhân gây sự cố tầu ngầm làm 20 người chết

Đây là lỗi của một thuỷ thủ do đã bật hệ thống cứu hoả khiến khí freon tràn vào khoang tàu khử khí ô-xy

Nguyên nhân sự cố gây thiệt mạng 20 người trên tàu ngầm nguyên tử của Nga khi đang hoạt động thử nghiệm tại vùng biển Nhật Bản ngày 8/11 vừa qua đã được xác định rõ.

Đây là lỗi của một thuỷ thủ do đã bật hệ thống cứu hoả khiến khí freon tràn vào khoang tàu khử khí ô-xy dẫn đến gây ngạt thở cho 2 sỹ quan, 1 thuỷ thủ và 17 nhân viên dân sự đang làm việc trên một khoang tàu.

Thông tin này đã được Giám đốc Uỷ ban Điều tra của Toà án Tối cao Nga V. Markin thông báo vào sáng sớm hôm nay.

Ông Markin cho biết: “Liên quan đến việc một thuỷ thủ đã thừa nhận là bật hệ thống cứu hoả khiến 20 người thiệt mạng và 21 người bị thương, vụ việc sẽ bị khởi thố theo chương 3, điều 109 của Bộ Luật LB Nga về tội bất cẩn gây thiệt mạng từ 2 người trở lên. Vụ án cũng sẽ tiếp tục làm rõ trách nhiệm và mức độ phạm tội của những người liên quan, cả dân sự lẫn quân sự gây ra thảm hoạ này”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên