Nga xem xét ngừng giảm giá khí đốt cho Ukraine

VOV.VN - Nguyên nhân là do Ukraine đang trì hoãn khoản thanh toán tiền mua khí đốt trị giá 1,55 tỷ USD cho Nga.

Công ty năng lượng quốc gia Gazprom của Nga ngày 1/3 cho biết, Ukraine đang trì hoãn khoản thanh toán tiền mua khí đốt trị giá 1,55 tỷ USD cho Nga. Điều này có thể buộc Gazprom phải ngừng việc giảm giá khí đốt cho Ukraine như đã thoả thuận hồi tháng 12/2013.

Người phát ngôn công ty Gazprom Sergei Kupriyanov cho biết, khoản tiền này gồm tiền mua khí đốt còn lại của năm 2013 và cả khoản tiền mua khí đốt từ đầu năm tới nay của Ukraine.

Năm 2013, Ukraine phải thanh toán 2,63 tỷ USD tiền mua khí đốt từ Nga. Tính đến ngày 14/2, Công ty dầu mỏ và khí đốt quốc gia Naftogaz của Ukraine đã thanh toán 1,28 tỷ USD và đã đề nghị hoãn thanh toán phần còn lại đến 15/4 tới.

Trong năm 2013, Naftogaz mua khoảng 13 tỷ mét khối khí đốt từ Nga năm 2013 với mức giá 400 USD trên một nghìn mét khối khí đốt.

Theo thoả thuận hồi tháng 12/2013, mức giá này được hạ xuống còn khoảng 268,5 USD. Ông Kupriyanov cho biết, thoả thuận về giảm giá khí đốt phải đi kèm với việc Ukraine phải thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản tiền mua khí đốt từ Nga./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nền kinh tế Ukraine  trên bờ vực phá sản
Nền kinh tế Ukraine trên bờ vực phá sản

VOV.VN - Hiện mọi chỉ số kinh tế vĩ mô tại quốc gia Đông Âu này đều trong tình trạng báo động đỏ.

Nền kinh tế Ukraine  trên bờ vực phá sản

Nền kinh tế Ukraine trên bờ vực phá sản

VOV.VN - Hiện mọi chỉ số kinh tế vĩ mô tại quốc gia Đông Âu này đều trong tình trạng báo động đỏ.

Ukraine ngày càng nóng sau đề xuất đưa quân Nga vào Crimea
Ukraine ngày càng nóng sau đề xuất đưa quân Nga vào Crimea

VOV.VN - Sau khi Thượng viện Nga thông qua đề xuất đưa quân vào Crimea, dư luận lên tiếng và bày tỏ lo ngại về "một kịch bản Gruzia 2008".

Ukraine ngày càng nóng sau đề xuất đưa quân Nga vào Crimea

Ukraine ngày càng nóng sau đề xuất đưa quân Nga vào Crimea

VOV.VN - Sau khi Thượng viện Nga thông qua đề xuất đưa quân vào Crimea, dư luận lên tiếng và bày tỏ lo ngại về "một kịch bản Gruzia 2008".

Tổng thống Nga Putin lên tiếng về tình hình Ukraine
Tổng thống Nga Putin lên tiếng về tình hình Ukraine

VOV.VN - Tuyên bố được Tổng thống Nga đưa ra đêm 28/2 có giọng điệu nhẹ nhàng  hơn nhiều so với động thái trước đó của ông.

Tổng thống Nga Putin lên tiếng về tình hình Ukraine

Tổng thống Nga Putin lên tiếng về tình hình Ukraine

VOV.VN - Tuyên bố được Tổng thống Nga đưa ra đêm 28/2 có giọng điệu nhẹ nhàng  hơn nhiều so với động thái trước đó của ông.

Đồng nội tệ Ukraine giảm giá xuống mức thấp kỷ lục
Đồng nội tệ Ukraine giảm giá xuống mức thấp kỷ lục

Dự trữ ngoại tệ của Ukraine cũng đã giảm từ 17,8 tỷ USD trong ngày 1/2 xuống còn 15 tỷ USD

Đồng nội tệ Ukraine giảm giá xuống mức thấp kỷ lục

Đồng nội tệ Ukraine giảm giá xuống mức thấp kỷ lục

Dự trữ ngoại tệ của Ukraine cũng đã giảm từ 17,8 tỷ USD trong ngày 1/2 xuống còn 15 tỷ USD

Thượng viện Nga chấp thuận việc đưa quân vào Ukraine
Thượng viện Nga chấp thuận việc đưa quân vào Ukraine

VOV.VN - Tất cả 90 thượng nghị sĩ có mặt (trong số 116 thành viên Hội đồng Liên bang) đã bỏ phiếu ủng hộ việc triển khai quân tại Ukraine.

Thượng viện Nga chấp thuận việc đưa quân vào Ukraine

Thượng viện Nga chấp thuận việc đưa quân vào Ukraine

VOV.VN - Tất cả 90 thượng nghị sĩ có mặt (trong số 116 thành viên Hội đồng Liên bang) đã bỏ phiếu ủng hộ việc triển khai quân tại Ukraine.

Ông Putin đề nghị Thượng viện cho đưa quân vào Ukraine
Ông Putin đề nghị Thượng viện cho đưa quân vào Ukraine

VOV.VN - Động thái này được đưa ra sau khi có những lo ngại về mối nguy hiểm cho công dân Nga cũng như hạm đội biển Đen.

Ông Putin đề nghị Thượng viện cho đưa quân vào Ukraine

Ông Putin đề nghị Thượng viện cho đưa quân vào Ukraine

VOV.VN - Động thái này được đưa ra sau khi có những lo ngại về mối nguy hiểm cho công dân Nga cũng như hạm đội biển Đen.