Ngân hàng Thế giới cam kết hỗ trợ Lào phát triển vì người nghèo

VOV.VN - Ngân hàng Thế giới đánh giá, Lào là một trong những nền kinh tế đang phát triển nhanh trong khu vực và đạt được tiến bộ đáng kể trong việc xóa đói, giảm nghèo.

Ngân hàng Thế giới tiếp tục cam kết hỗ trợ Lào phát triển bền vững bằng các dự án hướng tới người nghèo. Đây là tuyên bố được Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, ông  Axelvan Trotsenburg đưa ra trong khuôn khổ chuyến thăm Lào từ ngày 24-26/6. 

Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, ông  Axelvan Trotsenburg (ảnh: AP)

Trong chuyến thăm, ông Axelvan đã có các cuộc tiếp xúc với Phó Thủ tướng Lào, Somsavat Lengsavad, Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào tiến sĩ Liên Thikeo và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Lào Somphao Phaysith.

Ông Trotsenburg đánh giá, Lào là một trong những nền kinh tế đang phát triển nhanh trong khu vực và đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc xóa đói, giảm nghèo. Tuy nhiên, Lào vẫn đang phải đối mặt với những thách thức để duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và tiếp tục thúc đẩy tiến trình xóa đói giảm nghèo.

Đại diện Ngân hàng Thế giới hoan nghênh các biện pháp của Chính phủ Lào trong các chính sách ưu tiên dành cho người nghèo, đồng thời cam kết tiếp tục hỗ trợ Chính phủ nước này thực hiện các dự án xóa đói giảm nghèo tại 10 tỉnh.

Từ năm 2002 đến nay, Quỹ Giảm nghèo (PRF) của Ngân hàng Thế giới đã tài trợ cho hàng nghìn dự án quy mô nhỏ ở vùng nông thôn, giúp hơn 1 triệu người dân Lào thoát khỏi cảnh đói nghèo. Các dự án này chủ yếu tập trung cải thiện đường giao thông, xây dựng trường học, cầu cống, trạm y tế, điểm cung cấp nước và công trình thủy lợi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lào sẽ tiêu hủy một lượng ma túy lớn
Lào sẽ tiêu hủy một lượng ma túy lớn

VOV.VN - Chính phủ Lào cũng đã cam kết giảm thiểu việc vận chuyển ma túy quá cảnh qua Lào sang nước thứ 3.

Lào sẽ tiêu hủy một lượng ma túy lớn

Lào sẽ tiêu hủy một lượng ma túy lớn

VOV.VN - Chính phủ Lào cũng đã cam kết giảm thiểu việc vận chuyển ma túy quá cảnh qua Lào sang nước thứ 3.

Lào bày tỏ quan ngại về tình hình Biển Đông
Lào bày tỏ quan ngại về tình hình Biển Đông

VOV.VN - Lào cho rằng, tranh chấp ở Biển Đông cần phải giải quyết bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế.

Lào bày tỏ quan ngại về tình hình Biển Đông

Lào bày tỏ quan ngại về tình hình Biển Đông

VOV.VN - Lào cho rằng, tranh chấp ở Biển Đông cần phải giải quyết bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế.

Việt Nam và Lào trao đổi kinh nghiệm về phát triển kinh tế
Việt Nam và Lào trao đổi kinh nghiệm về phát triển kinh tế

VOV.VN -  Hai bên đã thẳng thắn trao đổi kinh nghiệm, đánh giá những tác động ảnh hưởng không tốt đến nền kinh tế của hai nước cũng như khu vực thời gian qua.

Việt Nam và Lào trao đổi kinh nghiệm về phát triển kinh tế

Việt Nam và Lào trao đổi kinh nghiệm về phát triển kinh tế

VOV.VN -  Hai bên đã thẳng thắn trao đổi kinh nghiệm, đánh giá những tác động ảnh hưởng không tốt đến nền kinh tế của hai nước cũng như khu vực thời gian qua.

Cộng đồng người Việt Nam tại Lào tiếp tục phản đối Trung Quốc
Cộng đồng người Việt Nam tại Lào tiếp tục phản đối Trung Quốc

VOV.VN - Cộng đồng người Việt Nam tại Lào sẵn sàng đem hết sức mình để đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cộng đồng người Việt Nam tại Lào tiếp tục phản đối Trung Quốc

Cộng đồng người Việt Nam tại Lào tiếp tục phản đối Trung Quốc

VOV.VN - Cộng đồng người Việt Nam tại Lào sẵn sàng đem hết sức mình để đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lào lần đầu tiên tổ chức Hội chợ Khoa học và Công nghệ
Lào lần đầu tiên tổ chức Hội chợ Khoa học và Công nghệ

VOV.VN - Đây cũng là cơ hội để các nhà khoa học và các nhà sản xuất học tập lẫn nhau để không ngừng đổi mới, cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng, hiệu quả, giảm chi phí.

Lào lần đầu tiên tổ chức Hội chợ Khoa học và Công nghệ

Lào lần đầu tiên tổ chức Hội chợ Khoa học và Công nghệ

VOV.VN - Đây cũng là cơ hội để các nhà khoa học và các nhà sản xuất học tập lẫn nhau để không ngừng đổi mới, cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng, hiệu quả, giảm chi phí.