Ngân sách quốc phòng Trung Quốc năm 2012 tăng 7,8%

(VOV) -Nước có tốc độ chi tiêu quốc phòng tăng nhanh nhất trong năm 2012 là Oman với 51%.

Viện Nghiên cứu Hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI), Thụy Điển ngày 15/4 công bố báo cáo cho biết, chi tiêu quốc phòng toàn cầu trong năm 2012 lần đầu tiên giảm kể từ năm 1998 đến nay.

Theo viện nghiên cứu này, tổng chi tiêu dành cho quốc phòng của thế giới trong ngăm 2012 đạt 1.750 tỷ USD, giảm 0,5% so với năm trước đó.

Viện nghiên cứu Hòa bình quốc tế Stockholm cho rằng, lượng cắt giảm chủ yếu là ở Mỹ và các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước quân sự Bắc Đại Tây Dương, một phần là do chính sách thắt lưng buộc bụng và kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan.

Trong khi đó, chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc trong năm 2012 vẫn tăng 7,8% còn Nga là 16%.

Nước có tốc độ chi tiêu quốc phòng tăng nhanh nhất trong năm 2012 là Oman với 51%.

Mặc dù vậy, báo cáo của cơ quan này cho thấy, Mỹ vẫn là nước chi tiêu hàng đầu cho quốc phòng, chiếm tới 39% chi tiêu của cả thế giới cho lĩnh vực này trong năm ngoái dù đây là năm đầu tiên chi tiêu quốc phòng của Mỹ giảm xuống dưới 40% của cả thế giới kể từ sau Chiến tranh Lạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc công bố Sách trắng Quốc phòng
Trung Quốc công bố Sách trắng Quốc phòng

Sách trắng Quốc phòng nhằm tăng cường sự minh bạch của quân đội, củng cố niềm tin trên thế giới đối với cam kết phát triển hòa bình  

Trung Quốc công bố Sách trắng Quốc phòng

Trung Quốc công bố Sách trắng Quốc phòng

Sách trắng Quốc phòng nhằm tăng cường sự minh bạch của quân đội, củng cố niềm tin trên thế giới đối với cam kết phát triển hòa bình  

Trung Quốc phản ứng về Sách Trắng quốc phòng 2012 của Nhật Bản
Trung Quốc phản ứng về Sách Trắng quốc phòng 2012 của Nhật Bản

Trung Quốc mong muốn phía Nhật Bản có những việc làm giúp thúc đẩy sự tin tưởng về chính trị và an ninh giữa hai bên.

Trung Quốc phản ứng về Sách Trắng quốc phòng 2012 của Nhật Bản

Trung Quốc phản ứng về Sách Trắng quốc phòng 2012 của Nhật Bản

Trung Quốc mong muốn phía Nhật Bản có những việc làm giúp thúc đẩy sự tin tưởng về chính trị và an ninh giữa hai bên.