Nghi phạm đánh bom ở Boston có tư tưởng Hồi giáo cực đoan

(VOV)-Tamerlan Tsarnaev - kẻ vừa bị cảnh sát bắn chết sau vụ đấu súng rất thích nghe bài hát "Tôi sẽ dành cuộc sống của tôi để thánh chiến"

Cảnh sát Mỹ cho biết, 2 nghi phạm trong vụ đánh bom tại giải Marathon Boston được xác định là Tamerlan Tsarnaev, 26 tuổi, và người em trai Dzhokhar, 19 tuổi đến từ vùng lãnh thổ thuộc Nga, gần Chechnya. Tamerlan Tsarnaev đã bị giết chết trong các vụ đấu súng với cảnh sát, trong khi đó Dzhokhar vẫn đang lẩn trốn và đang bị cảnh sát truy tìm gắt gao trong một cuộc bao vây lớn.

AP dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết, mối quan hệ giữa hai nghi phạm này đã được xác nhận bởi người chú của họ.

Hãng tin NBC khẳng định, hai anh em nhà Tsarnaev đã nhập cư vào Mỹ ít nhất hai năm trước đây. Một trong hai anh em được cho là có bằng lái xe của tiểu bang Massachusetts. Trong khi đó, một số nguồn tin khác cho rằng, hai anh em nhà này có thể đã đến Mỹ từ Thổ Nhĩ Kỳ và có quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ.


Dzhokhar Tsarnaev - nghi phạm hiện đang lẩn trốn chụp cùng một người bạn (Ảnh: vk.com)


Dzhokhar Tsarnaev

Có một tài khoản trên trang tại mạng xã hội Nga VKontakte (theo RT) với tên Dzhokhar Tsarnaev sống ở Boston và học tập tại trường Cambridge Rindge & Latin School. Cái tên này cũng nằm trong danh sách những người nhận học bổng của trường Cambridge năm 2011.

Theo thông tin từ trường Đại học Cambridge, Dzhokhar Tsarnaev là một vận động viên của trường này vào khoảng tháng 2/2011.

Cũng theo tìm hiểu của RT, trên trang mạng VKontakte đã đề cập đến một trường học ở Makhachkala, thủ đô của Cộng hòa Dagestan - nơi Tsarnaev đã học từ năm 1999 đến năm 2001.

Gia đình Tsarnaev chuyển đến Dagestan từ Kyrgyzstan vào năm 2001, phát ngôn viên của trường học tại Makhachkala nói với RT. Dzhokhar theo học ở đó chỉ một năm và không để lại ấn tượng gì đặc biệt với các giáo viên tại đây.

"Anh ta đến học ở trường của chúng tôi năm đầu tiên và rời trường khi đang học năm thứ hai", Irina Bandurina, thư ký tại trường số 1 Makhachkala nói với RT. "Họ đến từ Kyrgyzstan và khởi hành sang Mỹ. Họ đến trường vào năm 2001 và rời khỏi đây tháng 3/2002. Gia đình này có 4 chị em, hai chị em gái và hai anh em trai. Thông tin lưu lại cho biết họ đến từ Chechnya, Kyrgyzstan".

Dzhokhar được cho là có một số mối liên hệ ở Chechnya. Tên này có thể nói tiếng Nga, tiếng Anh và tiếng Chechnya và coi tiền bạc và sự nghiệp là ưu tiên của mình. Tên này cũng đã từng tuyên bố hắn là một tín đồ Hồi giáo.

Tài khoản trên trang trang mạng VKontakte được cho là của Dzhokhar có một số bài viết, đa phần trong đó là nói về những chuyện tầm phào. Lần truy cập gần đây nhất của chủ tài khoản này là từ một điện thoại di động ngay trước khi vụ nổ ở Boston xảy ra.

Tamerlan Tsarnaev (đội mũ đen) - kẻ vừa bị cảnh sát bắn chết trong vụ đấu súng (Ảnh: FBI.gov)


Tamerlan Tsarnaev

Nghi phạm đầu tiên trong vụ đánh bom tại giải Marathon Boston đã bị bắn chết trong cuộc đấu súng với cảnh sát là Tamerlan Tsarnaev, anh trai của nghi phạm Dzhokhar. Tamerlan cũng được cho là từ Chechnya chạy trốn sang Mỹ như một người tị nạn.

Tamerlan chạy trốn khỏi Chechnya cùng với gia đình vì cuộc xung đột tại đây những năm 90 của thế kỷ trước, khi đó hắn khoảng năm tuổi. Tamerlan được cho là đã sống nhiều năm ở Kazakhstan trước khi đến Mỹ với tư cách là một người tị nạn.

Dù phần lớn thời gian sống ở Mỹ, Tamerlan từng tuyên bố không có "một người bạn Mỹ nào đích thực" "Tôi không hiểu họ", Tamerlan đã chú thích như vậy trong một bộ ảnh của mình mà RT tìm thấy trên mạng.

Năm 2009, Tamerlan đã từng bị quản thúc vì đánh bạn gái của mình, người đã mô tả anh ta trong một cuộc phỏng vấn là một "người đàn ông rất tốt", theo Sở Cảnh sát thành phố Cambridge.

Là một fan hâm mộ nhiệt thành của môn boxing, Tamerlan đã dành rất nhiều thời gian luyện tập và tham gia các cuộc thi. Tamerlan Tsarnaev từng mơ ước được "lựa chọn vào đội tuyển Olympic Mỹ và được nhập quốc tịch Mỹ".

"Trừ khi quê hương Chechnya giành được độc lập, Tamerlan cho biết anh ta muốn thi đấu cho đội tuyển Mỹ hơn là cho đội tuyển Nga", suy nghĩ này được Tamerlan chú thích cho một trong những bức ảnh khi đang tập luyện của mình.

Là một võ sĩ quyền Anh thi đấu cho câu lạc bộ Lowell, Tamerlan từng thắng Rocky Marciano - người đã giành Găng vàng vô địch giải quyền anh hạng nặng New England năm 2010.

Theo các ghi chú được tìm thấy, ngoài đam mê boxing, Tamarlan đang theo học tại trường Cao đẳng cộng đồng Bunker Hill ở Boston.

RT cũng phát hiện thêm những thông tin về Tamerlan trong khi tìm kiếm trên Internet. Tên này có một tài khoản cá nhân trên YouTube được tạo vào khoảng tháng 8/2012. Khoảng 5 tháng trước, tên này đã tạo một danh sách các bản nhạc chuyên về chủ nghĩa khủng bố. Với tiêu đề đơn giản là "kẻ khủng bố", danh sách này bao gồm hai video bây giờ không còn chạy được nữa.

Mặc dù phần lớn nội dung tài khoản trên YouTube là các video âm nhạc bình thường, nhưng qua tài khoản này Tamerlan Tsarnaev cho thấy sở thích ngày càng tăng về chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan. Tên này liên tục nghe những bài hát như "Tôi sẽ dành cuộc sống của tôi để thánh chiến", cũng như video tên này ghi lại gần đây đề cập đến việc cải đạo sang đạo Hồi./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên