Ngoại trưởng Hàn Quốc thăm Nhật Bản bàn về Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Hàn Quốc sẽ có chuyến thăm 2 ngày tới Nhật Bản, để thảo luận về việc ứng phó với các mối đe dọa từ Triều Tiên.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục gia tăng sau khi Triều Tiên liên tiếp tiến hành thử tên lửa Liên lục địa và những căng thẳng ngoại giao giữa hai nước mới bùng phát trở lại liên quan đến thỏa thuận “phụ nữ mua vui” trong quá khứ.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha. Ảnh: Reuters

Dự kiến, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha sẽ tới thủ đô Tokyo, Nhật Bản vào ngày 19/12 tới và sẽ có cuộc gặp với người đồng cấp nước chủ nhà Taro Kono.

Trước đó, một cuộc tranh cãi ngoại giao đã bùng phát giữa Hàn Quốc và Nhật Bản liên quan đến sự có mặt của một “phụ nữ mua vui” tại buổi quốc yến dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến thăm mới đây tới Hàn Quốc.

Dù năm 2015, Nhật Bản và Hàn Quốc từng đạt được một thỏa thuận bao gồm một lời xin lỗi chính thức từ Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, cũng như khoản tiền 8,9 triệu USD để bồi thường cho những “phụ nữ mua vui” còn sống của Hàn Quốc, song đến nay, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vẫn muốn xem xét lại thỏa thuận này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cơ hội đàm phán hạt nhân Triều Tiên: Cửa chưa mở đã đóng
Cơ hội đàm phán hạt nhân Triều Tiên: Cửa chưa mở đã đóng

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Tillerson đã bất ngờ có tuyên bố hoàn toàn trái ngược với những gì ông đưa ra trước đây về vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Cơ hội đàm phán hạt nhân Triều Tiên: Cửa chưa mở đã đóng

Cơ hội đàm phán hạt nhân Triều Tiên: Cửa chưa mở đã đóng

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Tillerson đã bất ngờ có tuyên bố hoàn toàn trái ngược với những gì ông đưa ra trước đây về vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Đại sứ Triều Tiên tố ngược Mỹ sở hữu nhiều vũ khí hạt nhân nhất
Đại sứ Triều Tiên tố ngược Mỹ sở hữu nhiều vũ khí hạt nhân nhất

VOV.VN - Hôm 15/12, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp và thảo luận nghị trình chống phổ biến vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Đại sứ Triều Tiên đã tố ngược Mỹ.

Đại sứ Triều Tiên tố ngược Mỹ sở hữu nhiều vũ khí hạt nhân nhất

Đại sứ Triều Tiên tố ngược Mỹ sở hữu nhiều vũ khí hạt nhân nhất

VOV.VN - Hôm 15/12, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp và thảo luận nghị trình chống phổ biến vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Đại sứ Triều Tiên đã tố ngược Mỹ.

“Khủng hoảng Triều Tiên không thể giải quyết bằng chiến tranh”
“Khủng hoảng Triều Tiên không thể giải quyết bằng chiến tranh”

VOV.VN - Cuộc khủng hoảng liên quan đến chương trình vũ khí của Triều Tiên cần được giải quyết thông qua đàm phán, mà không phải chiến tranh.

“Khủng hoảng Triều Tiên không thể giải quyết bằng chiến tranh”

“Khủng hoảng Triều Tiên không thể giải quyết bằng chiến tranh”

VOV.VN - Cuộc khủng hoảng liên quan đến chương trình vũ khí của Triều Tiên cần được giải quyết thông qua đàm phán, mà không phải chiến tranh.

Tổng thống Mỹ Trump muốn Nga trợ giúp trong vấn đề Triều Tiên
Tổng thống Mỹ Trump muốn Nga trợ giúp trong vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump ngày 15/12 khẳng định muốn người đồng cấp Nga Putin tham gia thuyết phục Triều Tiên từ bỏ chương trình tên lửa và hạt nhân.

Tổng thống Mỹ Trump muốn Nga trợ giúp trong vấn đề Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Trump muốn Nga trợ giúp trong vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump ngày 15/12 khẳng định muốn người đồng cấp Nga Putin tham gia thuyết phục Triều Tiên từ bỏ chương trình tên lửa và hạt nhân.