Ngoại trưởng Mỹ và bài phát biểu về chính sách châu Á

Bà Hillary Clinton hôm 28/10 bác bỏ ý niệm cho rằng các quyền lợi của Hoa Kỳ và của Trung Quốc “đối chọi nhau về cơ bản”.  

Chuyến công du của Ngoại trưởng Clinton đến thăm 7 nước khu vực châu Á-Thái Bình Dương, được đánh dấu với bài diễn văn đọc tại Honolulu (Hawaii)

Ngoại trưởng Mỹ nêu rõ, khác hẳn với luận điểm rằng Washington đang tìm cách kiềm chế Bắc Kinh, Hoa Kỳ trong nhiều thập niên qua, đã hỗ trợ sự phát triển kinh tế và chính trị của Trung Quốc trên trường quốc tế.

Ngoại trưởng Mỹ Clinton có bài phát biểu về chính sách châu Á tại Hawaii trước có chuyến công du tới một loạt các nước châu Á (Ảnh: Reuters)

Bà Clinton nói quan hệ của Hoa Kỳ với Trung Quốc “rất phức tạp và có hệ quả vô cùng sâu rộng” đối với khu vực và với thế giới, và rằng chính quyền của Tổng thống Obama “quyết tâm điều chỉnh cho đúng”.

Ngoại trưởng Clinton cho biết: “Có những người ở cả hai nước tin rằng các quyền lợi của Trung Quốc và Hoa Kỳ đối chọi nhau về mặt cơ bản. Họ áp dụng lối tính toán một thắng một thua để đánh giá quan hệ Mỹ-Trung. Vì vậy họ cho rằng khi một trong hai nước thành công, thì nước kia phải thất bại. Nhưng đó không phải là quan điểm của chúng tôi. Trong thế kỷ 21, không ai sẽ được lợi khi mà Hoa Kỳ và Trung Quốc coi nhau như những địch thủ”.

Về vấn đề tiền tệ của Trung Quốc, Ngoại trưởng Clinton nói chính phủ của Tổng thống Obama mong tìm những “điều chỉnh chính sách có trách nhiệm” từ phía Trung Quốc, và một “môi trường tốt đẹp hơn” cho các sản phẩm của Mỹ, cũng như quyền sở hữu trí tuệ đã có thể giải quyết tình trạng mất quân bình trong cán cân mậu dịch giữa hai nước.

Đối với Việt Nam, Ngoại trưởng Mỹ khẳng định: Mỹ đang vun xới để phát triển một mức độ hợp tác có lẽ không thể tưởng tượng được cách đây chỉ 10 năm về trước. Các quan hệ ngoại giao và kinh tế giữa Hoa Kỳ và Việt Nam vẫn mang lại nhiều kết quả hơn bao giờ hết, và mới đây, hai nước đã mở rộng các cuộc thảo luận về vấn đề an ninh biển, cũng như các vấn đề khác liên quan tới quốc phòng.

Ngoại trưởng Mỹ sẽ bắt đầu chuyến công du châu Á vào ngày 29/10 tại Hội nghị Cấp cao Đông Á lần thứ 5 ở Hà Nội. Theo chương trình, bà Clinton sẽ dừng chân trong một khoảng thời gian ngắn tại Trung Quốc vào thứ Bảy, trước khi lên đường sang Campuchia, Malaysia, Papua New Guinea, New Zealand và Australia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên