Ngoại trưởng Philippines gay gắt “đuổi” tàu Trung Quốc trên Twitter

VOV.VN - Trên mạng Twitter, Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin Jnr vừa gọi Trung Quốc là “kẻ ngốc xấu xí”. Ông yêu cầu Trung Quốc rút tàu bè khỏi khu vực sát Bãi cạn Scarborough trên Biển Đông.

“Phát súng” ngôn từ được người đứng đầu ngành ngoại giao Philippines khai hỏa trên mạng xã hội Twitter vào hôm 3/5. Ông gọi Trung Quốc là “kẻ ngốc xấu xí” và yêu cầu họ hãy “cút khỏi” vùng biển mà ông này coi là của Philippines.

Ngôn từ “khiếm nhã” của ông Locsin được tung ra sau khi có các báo cáo về việc các tàu hải giám của Trung Quốc đã quấy rối tàu bè Philippines ở gần bãi cạn nói trên mà cả hai nước đều nhận chủ quyền.

Bãi cạn Scarborough nằm cách đảo Luzon 220km về phía tây và nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines nhưng cũng nằm trong đường 9 đoạn (bất hợp pháp) do Trung Quốc tự ý vạch ra để ra yêu sách đối với hơn 90% diện tích Biển Đông.

Động thái của Ngoại trưởng Philippines là sự leo thang cuộc chiến ngôn từ mới nhất kể từ tháng 3, khi hàng trăm tàu Trung Quốc được phát hiện lảng vảng gần Đá Ba Đầu.

Bộ Ngoại giao Philippines hôm 3/5 ra thông cáo nói rằng “Trung Quốc không có quyền thực thi pháp luật trong khu vực này...”.

Tương tự Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, Ngoại trưởng Locsin nổi tiếng về sử dụng ngôn từ “thô” một cách công khai.

Khi được hỏi về đoạn đăng tải của ông Locsin trên mạng Twitter, người phát ngôn của Tổng thống Philippines - Harry Roque nói rằng “chúng tôi sẽ không can thiệp vào quyền tự do ngôn luận của Ngoại trưởng Locsin”.

Về phần mình, Trung Quốc cho đến nay chưa phản ứng lại phát ngôn của Ngoại trưởng Philippines. Một quan chức cấp cao giấu tên của chính phủ Philippines cho rằng rất khó để khẳng định liệu giới chức Trung Quốc có coi trọng các đoạn tweet của ông Locsin hay không.

Quan chức này nói: “Có thể Trung Quốc sẽ lưu ý và đang xem xem ý tứ thực sự của ông Locsin là gì”.

Nhà phân tích quốc phòng Chester Cabalza thì cho rằng “Trung Quốc sẽ chỉ nghe những gì mà nhà lãnh đạo cao nhất là ông Duterte phát biểu.

Nhà phân tích quốc phòng Cabalza (nghiên cứu viên tại Đại học Quốc phòng ở Bắc Kinh và Bộ Quốc phòng Mỹ) nói rằng Trung Quốc lần này sẽ “không dành sức lực cho cuộc chiến ngôn từ với Manila mà sẽ phô diễn sức mạnh quân sự ở khu vực tranh chấp”.

Cách dùng từ nặng nề của Ngoại trưởng Locsin phản ánh việc Manila ngày càng tức giận trước điều mà họ coi là sự bắt nạt của Trung Quốc.

Quan chức giấu tên nói trên nói rằng dù vậy chiến lược ngoại giao của chính phủ Philippines vẫn không thay đổi: “Phát triển quan hệ hữu nghị với Trung Quốc trong lúc vẫn khẳng định chủ quyền của Philippines. Đó là sự kết hợp giữa cố gắng hợp tác tối đa với việc đấu tranh khi cần thiết”.

Hôm 2/5, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết, họ thừa nhận năng lực quân sự của Trung Quốc là hiện đại hơn của Philippines nhưng điều này không ngăn được Philippines “bảo vệ lợi ích quốc gia và phẩm giá của của người dân nước này”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Philippines gửi 2 công hàm phản đối sự hiện diện của tàu thuyền Trung Quốc trên Biển Đông
Philippines gửi 2 công hàm phản đối sự hiện diện của tàu thuyền Trung Quốc trên Biển Đông

VOV.VN - Philippines chỉ trích sự hiện diện “trái phép” của tàu thuyền Trung Quốc ở Biển Đông, đồng thời cho rằng Bắc Kinh đang coi nhẹ các cam kết của chính mình.

Philippines gửi 2 công hàm phản đối sự hiện diện của tàu thuyền Trung Quốc trên Biển Đông

Philippines gửi 2 công hàm phản đối sự hiện diện của tàu thuyền Trung Quốc trên Biển Đông

VOV.VN - Philippines chỉ trích sự hiện diện “trái phép” của tàu thuyền Trung Quốc ở Biển Đông, đồng thời cho rằng Bắc Kinh đang coi nhẹ các cam kết của chính mình.

Philippines tuyên bố sẽ điều tàu quân sự tới Biển Đông nếu Trung Quốc khoan dầu
Philippines tuyên bố sẽ điều tàu quân sự tới Biển Đông nếu Trung Quốc khoan dầu

VOV.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết ông chuẩn bị cử tàu quân sự để "khẳng định chủ quyền" với các nguồn tài nguyên dầu mỏ và khoảng sản trên Biển Đông.

Philippines tuyên bố sẽ điều tàu quân sự tới Biển Đông nếu Trung Quốc khoan dầu

Philippines tuyên bố sẽ điều tàu quân sự tới Biển Đông nếu Trung Quốc khoan dầu

VOV.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết ông chuẩn bị cử tàu quân sự để "khẳng định chủ quyền" với các nguồn tài nguyên dầu mỏ và khoảng sản trên Biển Đông.

Philippines triệu Đại sứ Trung Quốc về việc đội tàu trên Biển Đông
Philippines triệu Đại sứ Trung Quốc về việc đội tàu trên Biển Đông

VOV.VN - Hôm 13/4, Philippines cho biết, họ đã triệu hồi Đại sứ Trung Quốc để bày tỏ việc Philippines “hết sức không hài lòng” trước sự tiếp tục hiện diện của tàu bè Trung Quốc ở vùng biển quanh một rạn san hô ở Biển Đông.

Philippines triệu Đại sứ Trung Quốc về việc đội tàu trên Biển Đông

Philippines triệu Đại sứ Trung Quốc về việc đội tàu trên Biển Đông

VOV.VN - Hôm 13/4, Philippines cho biết, họ đã triệu hồi Đại sứ Trung Quốc để bày tỏ việc Philippines “hết sức không hài lòng” trước sự tiếp tục hiện diện của tàu bè Trung Quốc ở vùng biển quanh một rạn san hô ở Biển Đông.

Luật Hải cảnh Trung Quốc khiến Philippines bùng nổ tranh cãi nội bộ về đe dọa trên biển
Luật Hải cảnh Trung Quốc khiến Philippines bùng nổ tranh cãi nội bộ về đe dọa trên biển

VOV.VN - Sau khi Trung Quốc công bố Luật Hải cảnh tự phong cho tuần duyên nước này nhiều quyền khiến thế giới lo ngại, đã xảy ra tranh cãi khá gay gắt trong nội bộ Philippines.

Luật Hải cảnh Trung Quốc khiến Philippines bùng nổ tranh cãi nội bộ về đe dọa trên biển

Luật Hải cảnh Trung Quốc khiến Philippines bùng nổ tranh cãi nội bộ về đe dọa trên biển

VOV.VN - Sau khi Trung Quốc công bố Luật Hải cảnh tự phong cho tuần duyên nước này nhiều quyền khiến thế giới lo ngại, đã xảy ra tranh cãi khá gay gắt trong nội bộ Philippines.

Philippines xây dựng lực lượng dân quân bán vũ trang trên biển để ứng phó với Trung Quốc
Philippines xây dựng lực lượng dân quân bán vũ trang trên biển để ứng phó với Trung Quốc

VOV.VN - Một cuộc đua vũ trang “vùng xám” đang trỗi dậy ở Biển Đông, nơi Trung Quốc ngày càng sử dụng các lực lượng bán quân sự để áp đặt các yêu sách chủ quyền của họ tại đây.

Philippines xây dựng lực lượng dân quân bán vũ trang trên biển để ứng phó với Trung Quốc

Philippines xây dựng lực lượng dân quân bán vũ trang trên biển để ứng phó với Trung Quốc

VOV.VN - Một cuộc đua vũ trang “vùng xám” đang trỗi dậy ở Biển Đông, nơi Trung Quốc ngày càng sử dụng các lực lượng bán quân sự để áp đặt các yêu sách chủ quyền của họ tại đây.

Cạnh tranh Mỹ-Trung Quốc hiện nay không như thời Chiến tranh Lạnh
Cạnh tranh Mỹ-Trung Quốc hiện nay không như thời Chiến tranh Lạnh

VOV.VN - Mỹ và Trung Quốc đang cạnh tranh khốc liệt về công nghệ, quân sự, và ý thức hệ. Nhưng hai bên vẫn phụ thuộc rất nhiều vào nhau về kinh tế. Đối đấu Mỹ-Trung do vậy không thể như thời Chiến tranh Lạnh trước đây.

Cạnh tranh Mỹ-Trung Quốc hiện nay không như thời Chiến tranh Lạnh

Cạnh tranh Mỹ-Trung Quốc hiện nay không như thời Chiến tranh Lạnh

VOV.VN - Mỹ và Trung Quốc đang cạnh tranh khốc liệt về công nghệ, quân sự, và ý thức hệ. Nhưng hai bên vẫn phụ thuộc rất nhiều vào nhau về kinh tế. Đối đấu Mỹ-Trung do vậy không thể như thời Chiến tranh Lạnh trước đây.

Tình báo Mỹ đưa Trung Quốc lên đứng đầu danh sách mối đe dọa
Tình báo Mỹ đưa Trung Quốc lên đứng đầu danh sách mối đe dọa

VOV.VN - Tài liệu mới giải mật của tình báo Mỹ cho thấy lực lượng này đã xếp Trung Quốc đứng đầu bảng các mối đe dọa về an ninh đối với Mỹ hiện nay.

Tình báo Mỹ đưa Trung Quốc lên đứng đầu danh sách mối đe dọa

Tình báo Mỹ đưa Trung Quốc lên đứng đầu danh sách mối đe dọa

VOV.VN - Tài liệu mới giải mật của tình báo Mỹ cho thấy lực lượng này đã xếp Trung Quốc đứng đầu bảng các mối đe dọa về an ninh đối với Mỹ hiện nay.