Người dân Yemen chưa thỏa mãn với cam kết của Chính phủ

Người dân Yemen chưa thỏa mãn với những cam kết của ông Saleh. Họ cho rằng, không có gì là mới mẻ cả.

Biểu tình tiếp diễn tại miền trung Yemen, yêu cầu Tổng thống Saleh từ chức cho thấy bài phát biểu đầu tiên của ông Saleh sau khi trở về nước đã không thể xoa dịu người dân.

Ngày 25/9, trong thông điệp đầu tiên gửi tới người dân Yemen qua truyền hình sau khi trở về từ Saudi Araba, ông Saleh tái khẳng định sẽ thực hiện sáng kiến vùng Vịnh nhằm đảm bảo cuộc chuyển giao quyền lực hòa bình tại nước này. Tuy nhiên, ông không đưa ra bất cứ cam kết nào về việc sẽ từ chức.

Ông Saleh cho biết, Chính phủ của ông chuẩn bị sẵn sàng các điều khoản về bầu cử Quốc hội và bầu cử địa phương đưa vào thỏa thuận với phe đối lập, nếu hai bên có thể đồng ý về các cuộc bỏ phiếu kín.

Trước đó, ông Saleh đã từng 3 lần trì hoãn việc ký kết thỏa thuận này, tạo ra sự thiếu tin tưởng giữa ông và phe đối lập, gây cản trở cho quá trình chuyển giao quyền lực tại Yemen.

Bài phát biểu của ông Saleh đưa ra trong bối cảnh Yemen bước vào ngày thứ 6 bạo lực nghiêm trọng, làm hơn 100 người thiệt mạng trên cả nước.

Người biểu tình tại thủ đô Sanaa yêu cầu ông Saleh từ chức (Ảnh: AP)

An Amri- một người dân Yemen nói: “Ông Saleh không đưa ra được cam kết mới nào trong bài phát biểu của mình. Chúng tôi đã nghe quá nhiều lới hứa của ông ta. Ông Saleh nói về bầu cử, chuyển giao quyền lực hòa bình… nhưng thực tế là ông ta đã sử dụng bạo lực để giành quyền lực”.

Khủng hoảng chính trị đã kéo dài trong 8 tháng tại Yemen, với những cuộc biểu tình rầm rộ trên cả nước, yêu cầu Tổng thống Saleh từ chức và cải cách.

Ngày 23/9, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Saleh về nước sau 3 tháng trị thương tại Saudi Araba, và kêu gọi đình chiến, đụng độ lại diễn ra ác liệt ở thủ đô Sanaa. Chỉ trong tuần qua, bạo lực leo thang tại Yemen đã làm 137 người thiệt mạng.

Trong khi đó, Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) đã ra tuyên bố hối thúc ông Saleh ký vào kế hoạch giải quyết khủng hoảng mà khối này đề xuất.

Ngoại trưởng các nước GCC cũng đã tố cáo việc sử dụng vũ khí, nhất là vũ khí hạng nặng của Chính phủ nhằm vào người biểu tình. Ngoại trưởng các nước GCC đồng thời kêu gọi Chính phủ Yemen kiềm chế và ngừng bắn ngay lập tức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên