Nhà máy điện tại dải Gaza được cấp điện trở lại

VOV.VN - Như vậy, thời gian cấp điện tại dải Gaza sẽ từ 6 giờ tăng lên 16 giờ/ngày.

Ngày 15/12, nhà máy điện duy nhất tại dải Gaza đã hoạt động trở lại sau 45 ngày ngừng hoạt động. Như vậy, thời gian cấp điện tại dải Gaza sẽ từ 6 giờ tăng lên 16 giờ/ngày.

Theo một quan chức phong trào vũ trang Hamas hiện đang kiểm soát dải Gaza, nhà máy điện này sẽ hoạt động vào tối 15/12. Việc nhà máy hoạt động là do phía Israel đã mở một cửa khẩu để dầu diezel từ Qatar vào dải Gaza. Được biết, trong vòng 3 đến 4 tháng tới, Qatar mỗi ngày sẽ cung cấp cho dải Gaza 450.000 lít dầu diezel.

Nhà máy điện duy nhất tại dải Gaza cung cấp 1/3 lượng điện cho dải Gaza. Israel và Ai Cập cung cấp 1/3 lượng điện. Từ ngày 1/11 do thiếu nhiên liệu, nhà máy điện này ngừng hoạt động khiến thời gian được cấp điện tại dải Gada giảm từ 16 giờ một ngày xuống còn 6 giờ.

80% nhiên liệu tại dải Gaza được nhập lậu thông qua các đường hầm từ Ai Cập sang. Tuy nhiên, trong vòng vài tháng qua, Ai Cập đã đẩy mạnh việc phá hủy các đường hầm này nên đã cắt đứt nguồn cung nhiêu liệu vào dải Gaza./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà máy điện chính tại Gaza ngừng hoạt động do thiếu dầu
Nhà máy điện chính tại Gaza ngừng hoạt động do thiếu dầu

VOV.VN - Nguồn điện cho dải Gaza bấp bênh và phụ thuộc vào nguồn cung (điện và dầu) từ Israel.

Nhà máy điện chính tại Gaza ngừng hoạt động do thiếu dầu

Nhà máy điện chính tại Gaza ngừng hoạt động do thiếu dầu

VOV.VN - Nguồn điện cho dải Gaza bấp bênh và phụ thuộc vào nguồn cung (điện và dầu) từ Israel.