Nhà ngoại giao Ấn Độ tại Mỹ bị nhốt chung với người nghiện

VOV.VN - Vị Phó Tổng lãnh sự Ấn Độ tại New York này đã bị khám xét ngay giữa thanh thiên bạch nhật.

Cơ quan thi hành án Mỹ vừa xác nhận thông tin Phó tổng lãnh sự Ấn Độ bà Deviyani Hobragade đã bị bắt giữ tại New York và bị lục soát.

Bà Hobragade bị kiểm tra tư trang ngay trên phố, sau đó bị giam giữ chung một buồng với người nghiện ma túy. Sự việc này đã xảy ra từ tuần trước, nhưng vụ bê bối chỉ mới vừa bùng phát.

Nhà ngoại giao Ấn Độ bị cáo buộc đã phóng đại mức lương sẽ được thanh toán cho người giúp việc trong hồ sơ xin visa cho người này.

Theo tin của ITAR-TASS, bà Hobragade đã được tại ngoại sau khi nộp khoản tiền bảo lãnh 250.000 USD.

Vụ việc đã gây ra căng thẳng ngoại giao giữa New Delhi và Washington. Bộ Ngoại giao Ấn Độ bày tỏ sự phản đối thông qua Đại sứ Mỹ tại Ấn Độ Nancy Powell./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ triệu Đại sứ Mỹ tới để phản đối về ngoại giao
Ấn Độ triệu Đại sứ Mỹ tới để phản đối về ngoại giao

VOV.VN - Phó Tổng lãnh sự Ấn Độ tại New York, bà Devyani Khobragade đã bị nhà chức trách Mỹ bắt giữ  ngày 12/5 trong khi đang đưa con đi học.

Ấn Độ triệu Đại sứ Mỹ tới để phản đối về ngoại giao

Ấn Độ triệu Đại sứ Mỹ tới để phản đối về ngoại giao

VOV.VN - Phó Tổng lãnh sự Ấn Độ tại New York, bà Devyani Khobragade đã bị nhà chức trách Mỹ bắt giữ  ngày 12/5 trong khi đang đưa con đi học.

Singapore truy tố 24 công dân Ấn Độ gây bạo động
Singapore truy tố 24 công dân Ấn Độ gây bạo động

Các bị cáo tuổi từ 23 - 45 bị buộc tội tham gia bạo động với mức án tối đa 7 năm tù và phạt roi.

Singapore truy tố 24 công dân Ấn Độ gây bạo động

Singapore truy tố 24 công dân Ấn Độ gây bạo động

Các bị cáo tuổi từ 23 - 45 bị buộc tội tham gia bạo động với mức án tối đa 7 năm tù và phạt roi.