Nhật Bản cắt giảm lương công chức

Tính trung bình lương công chức của Nhật Bản sẽ giảm 8%/năm.

Chính phủ Nhật Bản ngày 23/5 đã đạt được thỏa thuận với một tổ chức công đoàn về việc cắt giảm lương công chức để lấy nguồn tài chính cho công cuộc tái thiết sau thiên tai.

Theo thỏa thuận mới đạt được, mức cắt giảm lương công chức sẽ từ 5- 10% tùy theo vị trí công tác. Ngoài ra, các khoản trợ cấp chức vụ cũng sẽ bị cắt giảm.

Việc cắt giảm này sẽ được thực hiện đến năm 2013. Khoản ngân sách dôi ra nhờ cắt giảm lương công chức lên đến 300 tỷ yên (tương đương 3,7 tỷ USD) sẽ được dùng để tái thiết các vùng bị thảm họa động đất sóng thần tàn phá.

Tuy nhiên, hiện một tổ chức công đoàn khác vẫn chưa đồng ý với phương án cắt giảm lương do chính phủ đưa ra. Chính phủ Nhật Bản hy vọng, sẽ sớm thuyết phục được tổ chức công đoàn còn lại đồng ý với phương án cắt giảm lương để kịp trình lên kỳ họp lần này của Quốc hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên