Nhật Bản chỉ đối thoại với Trung Quốc nhằm hợp tác kinh tế

(VOV) -Thủ tướng Nhật Bản khẳng định, Nhật Bản sẽ không đàm phán về chủ quyền của các hòn đảo tranh chấp với Trung Quốc.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm nay khẳng định, ông sẵn sàng có cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Trung Quốc nhằm xây dựng lại mối quan hệ song phương bị tổn hại gần đây do bất đồng lãnh thổ. Tuy nhiên, ông Abe khẳng định, Nhật Bản sẽ không đàm phán về chủ quyền của các hòn đảo tranh chấp với Trung Quốc.

Thủ tướng Abe cho rằng, Nhật Bản và Trung Quốc đang có những bất đồng, vì vậy hai nước nên tổ chức các cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo hai nước. Nội dung chính của cuộc gặp nên tập trung vào mối quan hệ hợp tác kinh tế song phương. Hai nước đang được hưởng lợi từ các hoạt động hợp tác kinh tế. Do đó, duy trì mối quan hệ này là rất quan trọng với cả Nhật Bản và Trung Quốc.

Tuyên bố của ông Abe đưa ra sau khi Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ sẵn sàng cải thiện quan hệ song phương với Nhật Bản. Tại buổi tiếp Chủ tịch đảng Công minh Mới của Nhật Bản, ông Natsuo Yamaguchi ở thăm Trung Quốc tuần trước, Tổng Bí thư Tập Cận Bình cho biết ông "sẽ nghiêm túc xem xét" đề xuất của ông Yamaguchi về việc hai nước tổ chức đối thoại cấp cao, trong đó có cả cuộc gặp thượng đỉnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc- Nhật Bản lập kênh liên lạc quân sự trên biển
Trung Quốc- Nhật Bản lập kênh liên lạc quân sự trên biển

Cơ chế này nhằm ngăn ngừa va chạm liên quan tới tàu chiến cũng như máy bay chiến đấu của 2 nước leo thang thành đụng độ quân sự.

Trung Quốc- Nhật Bản lập kênh liên lạc quân sự trên biển

Trung Quốc- Nhật Bản lập kênh liên lạc quân sự trên biển

Cơ chế này nhằm ngăn ngừa va chạm liên quan tới tàu chiến cũng như máy bay chiến đấu của 2 nước leo thang thành đụng độ quân sự.