Nhật Bản có Thủ tướng thứ 93

Vào lúc 14h50’ (giờ địa phương) hôm nay, 16/9, tại phiên họp đặc biệt của Quốc hội Nhật Bản, Chủ tịch Đảng dân chủ Nhật Bản (DPJ) Yukio Hatoyama đã chính thức được bầu làm Thủ tướng thứ 93 của nước này.

Ông Yukio- Hatoya đã giành chiến thắng áp đảo với 327 phiếu giành được tại Hạ viện và 124 phiếu giành được tại Thượng viện trong cuộc bỏ phiếu bầu Thủ tướng Nhật Bản được tiến hành tại tòa nhà Quốc hội ở thủ đô Tokyo chiều nay.

Trước đó, Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso và Nội các của ông đồng loạt từ chức để mở đường cho việc thành lập chính phủ liên minh do DPJ lãnh đạo. Trước đó, ông Aso đã từ chức Chủ tịch Đảng Tự do Dân chủ (LDP) do thất bại trong cuộc bầu cử Hạ viện ngày 30/8 vừa qua.

Ông Aso thành lập Nội các của mình vào ngày 24/9/2008 sau khi người tiền nhiệm Yasuo Fukuda bất ngờ từ chức. Chính quyền của ông kéo dài chỉ vỏn vẹn chưa đầy 1 năm.

Phát biểu trong một cuộc họp báo tại văn phòng của mình ở Tokyo, ông Aso bày tỏ hy vọng chính quyền sắp tới của Nhật Bản sẽ đảm bảo đạt được phục hồi kinh tế và giải quyết  các vấn đề quốc tế đang phải đối mặt như khủng bố và cướp biển.

Ông Yukio Hatoyama và phu nhân Miyuki. (Ảnh: AP)

Chính phủ liên minh 3 Đảng: DPJ, SDP và PNP sẽ là chính phủ đầu tiên không phải do LDP lãnh đạo trong hơn nửa thế kỷ qua. Dư luận tại Nhật Bản đang rất quan tâm đến sự kiện chính trị trọng đại này và bày tỏ hy vọng to lớn vào sự lãnh đạo của ông Hatoyama cũng như Nội các mới của ông.

Ông Hatoyama sinh ngày 11/2/1947, tốt nghiệp thạc sỹ công nghệ trường Đại học Tokyo năm 1969 và hoàn thành luận án Tiến sỹ trường Đại học Stanford năm 1976.

Năm 1981 ông làm trợ giảng tại trường đại học Senshyu, từng làm thư ký riêng cho Thượng nghị sỹ Lichiro Hatoyama vào năm 1983. Ông đã trúng cử Hạ viện lần đầu tiên vào năm 1986 và đến năm 1990 ông giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội phụ trách phát triển khu vực Hokkaido.

Tháng 6/21993, ông đã tách ra khỏi Đảng Tự do Dân chủ và tham gia vào Đảng Sakigake. Tháng 8/1993, ông giữ chức Phó Chánh văn phòng nội các của Thủ tướng Hosokawa. Là một trong những người sáng lập DPJ, ông cũng đã giữ chức Chủ tịch và Tổng thư ký của DPJ trước đây. Ngoài ra, ông cũng từng là thành viên Hội đồng quân sự Nhật Bản, trợ lý Ngoại trưởng... Ông có sở thích đá bóng nên từng là Chủ tịch Hiệp hội bóng đá Nhật Bản cùng với các sở thích khác như nghe nhạc, toán học…

Trong chiến dịch tranh cử của cuộc bầu cử Hạ viện vừa qua, ông đã đưa ra chính sách đối nội và đối ngoại tương đối thu hút sự ủng hộ của cử tri Nhật Bản so với các đảng phái khác. Về chính sách ngoại giao, ông nhấn mạnh coi trọng quan hệ láng giềng châu Á và chủ trương xây dựng quan hệ bình đẳng hơn với Mỹ. Về chính sách đối nội, ông ưu tiên các chương trình phúc lợi xã hội như trợ cấp trẻ em, vấn đề lương hưu và không tăng thuế tiêu dùng trong 4 năm tới...

Hơn nữa, do tình hình kinh tế Nhật Bản rơi vào suy thoái trầm trọng nhất kể từ sau chiến tranh cùng với sự già cỗi trong lãnh đạo của phe cầm quyền Tự do Dân chủ suốt hơn nửa thế kỷ qua nên cử tri Nhật Bản đã lựa chọn sự thay đổi chính quyền tại nước này với việc bỏ phiếu ủng hộ cho DPJ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên