Nhật Bản đề nghị Trung Quốc hợp tác phi hạt nhân hóa Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono ngày 15/4 đề nghị Trung Quốc hợp tác thúc đẩy phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Phát biểu tại cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị đang ở thăm Tokyo, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono nhấn mạnh, Nhật Bản và Trung Quốc cần phối hợp nhiều hơn để hướng tới mục tiêu chung là phi hạt nhân hóa Triều Tiên một cách toàn diện, không thể đảo ngược và có thể kiểm chứng được.

Một vụ thử tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: AP

“Chúng tôi nhất trí rằng, Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc và Trung Quốc cần tiếp tục các lệnh trừng phạt kinh tế chống Triều Tiên phù hợp với các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ tất cả các nghị quyết liên quan của Liên Hợp Quốc và hợp tác chặt chẽ nhằm phi hạt nhân hóa Triều Tiên một cách toàn diện, không thể đảo ngược và có thể kiểm chứng”, ông Kono nói

Lời đề nghị trên được đưa ra trong bối cảnh bán đảo Triều Tiên nói riêng và khu vực Đông Bắc Á thời gian qua chứng kiến nhiều diễn biến tích cực, được cụ thể hóa bằng một loạt cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến sắp tới giữa Triều Tiên với Hàn Quốc và Mỹ.

Báo chí Nhật Bản cũng đã đề cập tới khả năng một cuộc cuộc gặp thượng đỉnh giữa Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe có thể vào đầu tháng 6 tới.

Nếu diễn ra thì đây cũng được xem là một bước đột phá trong quan hệ giữa Nhật Bản và Triều Tiên, bởi cũng giống như Mỹ, Nhật Bản có quan điểm khá cứng rắn với Triều Tiên và thường xuyên kêu gọi gia tăng sức ép tối đa để buộc nước này phải từ bỏ chương trình tên lửa và hạt nhân.

Tờ Asahi từng nhận định, trong khi Mỹ được Triều Tiên xem là nước duy nhất có thể bảo đảm an ninh cho nước này, thì Nhật Bản được xem là nước duy nhất có thể hỗ trợ đáng kể về kinh tế"./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Báo Nhật: Triều Tiên sẵn sàng trở lại đàm phán về giải trừ hạt nhân
Báo Nhật: Triều Tiên sẵn sàng trở lại đàm phán về giải trừ hạt nhân

VOV.VN - Ông Kim Jong-un đã nói với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng, Triều Tiên sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán 6 bên bị ngưng trệ từ năm 2009.

Báo Nhật: Triều Tiên sẵn sàng trở lại đàm phán về giải trừ hạt nhân

Báo Nhật: Triều Tiên sẵn sàng trở lại đàm phán về giải trừ hạt nhân

VOV.VN - Ông Kim Jong-un đã nói với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng, Triều Tiên sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán 6 bên bị ngưng trệ từ năm 2009.

Tổng thống Mỹ tìm cách phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên
Tổng thống Mỹ tìm cách phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley cho biết, cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ tập trung xoay quanh vấn đề phi hạt nhân hóa.

Tổng thống Mỹ tìm cách phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên

Tổng thống Mỹ tìm cách phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley cho biết, cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ tập trung xoay quanh vấn đề phi hạt nhân hóa.

Triều Tiên sẵn sàng đàm phán phi hạt nhân với Mỹ
Triều Tiên sẵn sàng đàm phán phi hạt nhân với Mỹ

VOV.VN - Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết, Triều Tiên lần đầu tiên xác nhận với Mỹ rằng đã sẵn sàng đàm phán vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên sẵn sàng đàm phán phi hạt nhân với Mỹ

Triều Tiên sẵn sàng đàm phán phi hạt nhân với Mỹ

VOV.VN - Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết, Triều Tiên lần đầu tiên xác nhận với Mỹ rằng đã sẵn sàng đàm phán vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên lần đầu lên tiếng muốn đối thoại hạt nhân với Mỹ
Triều Tiên lần đầu lên tiếng muốn đối thoại hạt nhân với Mỹ

VOV.VN - Triều Tiên vừa cho biết, nước này đang chuẩn bị cho các cuộc đàm phán với Mỹ về khả năng phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên lần đầu lên tiếng muốn đối thoại hạt nhân với Mỹ

Triều Tiên lần đầu lên tiếng muốn đối thoại hạt nhân với Mỹ

VOV.VN - Triều Tiên vừa cho biết, nước này đang chuẩn bị cho các cuộc đàm phán với Mỹ về khả năng phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.