Nhật Bản dỡ 400 tấn nhiên liệu tại nhà máy hạt nhân Fukusima

VOV.VN - Công nhân nhà máy sẽ dùng cần cẩu di dời 1.533 thanh nhiên liệu, trong đó có 202 thanh chưa sử dụng.

Công ty điện lực Tokyo (TEPCO), đơn vị vận hành nhà máy Fukushima số 1 ngày 18/11, bắt đầu tháo dỡ 400 tấn nhiên liệu uranium và plutonium nhằm ổn định tình hình khu vực vốn bị hư hại nặng sau trận động đất sóng thần hồi tháng 3/2011.

Theo đó, TEPCO sẽ chuyển các thanh nhiên liệu ra khỏi bể chứa trong lò phản ứng số 4. Nhằm tránh chất phóng xạ bị rò rỉ ra bên ngoài, TEPCO đã cho xây dựng một bức tường thép lớn bên ngoài lò phản ứng.

Công nhân tại nhà máy điện Fukushima (Ảnh AFP)

Các thanh nhiên liệu sẽ được đưa ra khỏi lò số 4 theo từng đợt, mỗi đợt gồm 22 thanh được đặt trong một thùng chứa đầy nước và đưa tới một hồ chứa cách đó 100m nhằm đảm bảo quy trình làm mát.

Dự kiến, công tác di dời thanh nhiên liệu của lò phản ứng số 4 sẽ được thực hiện tới cuối năm 2014.

Phát biểu tại buổi họp báo hôm 18/11, chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết: “Tôi hy vọng rằng việc tháo dỡ các thanh nhiên liệu tại lò phản ứng số 4, bắt đầu được triển khai hôm nay, sẽ được hoàn tất trong vòng 1 năm tới mà không gặp bất kỳ vướng mắc nào và cũng không gây lo ngại cho người dân địa phương”.

Trong khi đó, việc dỡ bỏ hoàn toàn lò phản ứng này ước tính có thể mất khoảng 30-40 năm. Ngoài ra, TEPCO cũng lên kế hoạch chuyển các thanh nhiên liệu của các lò phản ứng 1, 2 và 3 trước năm 2020./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà máy Fukushima xả hơn 1.000 tấn nước thải ra biển
Nhà máy Fukushima xả hơn 1.000 tấn nước thải ra biển

VOV.VN - Qua đo đạc, nước thải có nồng độ phóng xạ không vượt quá mức cho phép.

Nhà máy Fukushima xả hơn 1.000 tấn nước thải ra biển

Nhà máy Fukushima xả hơn 1.000 tấn nước thải ra biển

VOV.VN - Qua đo đạc, nước thải có nồng độ phóng xạ không vượt quá mức cho phép.

Công nhân gây ra vụ rò rỉ nước nhiễm xạ ở Fukushima
Công nhân gây ra vụ rò rỉ nước nhiễm xạ ở Fukushima

VOV.VN - Nguyên nhân của vụ rò rỉ nước nhiễm xạ mới đây nhất từ nhà máy điện hạt nhân đang gặp sự cố này là do lỗi của công nhân.

Công nhân gây ra vụ rò rỉ nước nhiễm xạ ở Fukushima

Công nhân gây ra vụ rò rỉ nước nhiễm xạ ở Fukushima

VOV.VN - Nguyên nhân của vụ rò rỉ nước nhiễm xạ mới đây nhất từ nhà máy điện hạt nhân đang gặp sự cố này là do lỗi của công nhân.

IAEA khẳng định sản phẩm tại Fukushima là an toàn
IAEA khẳng định sản phẩm tại Fukushima là an toàn

VOV.VN - Khẳng định được đưa ra sau khi thành viên của IAEA đã kiểm tra các khu vực tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

IAEA khẳng định sản phẩm tại Fukushima là an toàn

IAEA khẳng định sản phẩm tại Fukushima là an toàn

VOV.VN - Khẳng định được đưa ra sau khi thành viên của IAEA đã kiểm tra các khu vực tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

Tỉnh Fukushima (Nhật Bản) lại hứng chịu động đất
Tỉnh Fukushima (Nhật Bản) lại hứng chịu động đất

VOV.VN - Nhiều thành phố chịu ảnh hưởng bởi các rung chấn cập độ 5.

Tỉnh Fukushima (Nhật Bản) lại hứng chịu động đất

Tỉnh Fukushima (Nhật Bản) lại hứng chịu động đất

VOV.VN - Nhiều thành phố chịu ảnh hưởng bởi các rung chấn cập độ 5.

Nhật Bản chi 1.000 tỷ yên để khử xạ ở Fukushima
Nhật Bản chi 1.000 tỷ yên để khử xạ ở Fukushima

Chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ sử dụng công quỹ thêm cho các nhu cầu khử xạ để khôi phục cơ sở hạ tầng. 

Nhật Bản chi 1.000 tỷ yên để khử xạ ở Fukushima

Nhật Bản chi 1.000 tỷ yên để khử xạ ở Fukushima

Chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ sử dụng công quỹ thêm cho các nhu cầu khử xạ để khôi phục cơ sở hạ tầng. 

Nhật lên án báo Pháp đăng biếm họa về Fukushima
Nhật lên án báo Pháp đăng biếm họa về Fukushima

VOV.VN - Bức tranh miêu tả 2 vận động viên sumo với vẻ bề ngoài "hốc hác, gầy guộc" đang đứng trước nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

Nhật lên án báo Pháp đăng biếm họa về Fukushima

Nhật lên án báo Pháp đăng biếm họa về Fukushima

VOV.VN - Bức tranh miêu tả 2 vận động viên sumo với vẻ bề ngoài "hốc hác, gầy guộc" đang đứng trước nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

Lại rò rỉ nước nhiễm xạ ở Nhà máy điện Fukushima
Lại rò rỉ nước nhiễm xạ ở Nhà máy điện Fukushima

VOV.VN - Kết quả kiểm tra cho thấy nồng độ phóng xạ của nước rò rỉ lên tới 200.000 becquerel/1 lít nước.

Lại rò rỉ nước nhiễm xạ ở Nhà máy điện Fukushima

Lại rò rỉ nước nhiễm xạ ở Nhà máy điện Fukushima

VOV.VN - Kết quả kiểm tra cho thấy nồng độ phóng xạ của nước rò rỉ lên tới 200.000 becquerel/1 lít nước.

IAEA xác nhận nhà máy Fukushima đã ổn định
IAEA xác nhận nhà máy Fukushima đã ổn định

VOV.VN - Việc TEPCO đặt mục tiêu lọc sạch nước nhiễm xạ tại nhà máy này vào năm 2015 là nhiệm vụ không dễ dàng.

IAEA xác nhận nhà máy Fukushima đã ổn định

IAEA xác nhận nhà máy Fukushima đã ổn định

VOV.VN - Việc TEPCO đặt mục tiêu lọc sạch nước nhiễm xạ tại nhà máy này vào năm 2015 là nhiệm vụ không dễ dàng.

Thủ tướng Nhật khảo sát nhà máy điện hạt nhân Fukushima
Thủ tướng Nhật khảo sát nhà máy điện hạt nhân Fukushima

VOV.VN - Thủ tướng Shinzo Abe đã đến khảo sát nhà máy trong bối cảnh dư luận đang rất quan tâm tới vấn đề rò rỉ nước phóng xạ tại đây.

Thủ tướng Nhật khảo sát nhà máy điện hạt nhân Fukushima

Thủ tướng Nhật khảo sát nhà máy điện hạt nhân Fukushima

VOV.VN - Thủ tướng Shinzo Abe đã đến khảo sát nhà máy trong bối cảnh dư luận đang rất quan tâm tới vấn đề rò rỉ nước phóng xạ tại đây.

Thủ tướng Nhật Bản chỉ đạo khắc phục sự cố nhà máy Fukushima
Thủ tướng Nhật Bản chỉ đạo khắc phục sự cố nhà máy Fukushima

VOV.VN -Thủ tướng yêu cầu, nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 cần lập thời gian biểu để giải quyết hết số nước thải hạt nhân bị rò rỉ.

Thủ tướng Nhật Bản chỉ đạo khắc phục sự cố nhà máy Fukushima

Thủ tướng Nhật Bản chỉ đạo khắc phục sự cố nhà máy Fukushima

VOV.VN -Thủ tướng yêu cầu, nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 cần lập thời gian biểu để giải quyết hết số nước thải hạt nhân bị rò rỉ.