Nhật Bản - Đức nhất trí hợp tác hướng tới "Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở"

VOV.VN - Trong chuyến thăm Nhật Bản 2 ngày, Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm qua (28/4) có cuộc hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Kishida Fumio.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, tại cuộc gặp, Thủ tướng nước này Kishida Fumio hoan nghênh việc Thủ tướng Scholz chọn Nhật Bản là quốc gia đầu tiên đến thăm ở châu Á, đồng thời cho biết trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt với nhiều thách thức thì Nhật Bản và Đức là đối tác chiến lược chia sẻ các giá trị chung, 2 nước cần tăng cường hơn nữa hợp tác song phương và trong khuôn khổ G7.

Về quan hệ song phương, hai nhà lãnh đạo khẳng định Nhật Bản và Đức sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ hướng tới hiện thực hóa một "Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở", bao gồm cả việc 2 nước sớm tổ chức đối thoại "2 + 2" lần thứ 2. Ngoài ra, họ nhất trí thành lập một hội đồng liên chính phủ mới với sự tham gia của Thủ tướng và các bộ trưởng để 2 nước thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực, dự kiến sẽ bắt đầu triển khai vào năm sau.

Về các vấn đề quốc tế, hai bên nhất trí cùng nhau hợp tác trong việc ứng phó với xung đột Nga-Ukraine; khẳng định tầm quan trọng của việc G7 tiếp tục thống nhất và hợp tác.

Hai nhà lãnh đạo phản đối mạnh mẽ các nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng tại Biển Đông và biển Hoa Đông; đồng thời cũng chia sẻ những quan ngại sâu sắc và tiếp tục hợp tác đối phó với các hoạt động hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nhật Bản lên đường thăm các nước châu Á và châu Âu bao gồm Việt Nam
Thủ tướng Nhật Bản lên đường thăm các nước châu Á và châu Âu bao gồm Việt Nam

VOV.VN - Sáng nay (29/4), Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã rời sân bay Haneda ở thủ đô Tokyo, bắt đầu chuyến công du tới các nước châu Á và châu Âu.

Thủ tướng Nhật Bản lên đường thăm các nước châu Á và châu Âu bao gồm Việt Nam

Thủ tướng Nhật Bản lên đường thăm các nước châu Á và châu Âu bao gồm Việt Nam

VOV.VN - Sáng nay (29/4), Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã rời sân bay Haneda ở thủ đô Tokyo, bắt đầu chuyến công du tới các nước châu Á và châu Âu.

Đức “đi đường vòng” để cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine
Đức “đi đường vòng” để cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine

VOV.VN - Đức và Slovenia đã đồng ý về một thỏa thuận, theo đó Ukraine có thể nhận xe tăng do Liên Xô sản xuất, theo RT.

Đức “đi đường vòng” để cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine

Đức “đi đường vòng” để cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine

VOV.VN - Đức và Slovenia đã đồng ý về một thỏa thuận, theo đó Ukraine có thể nhận xe tăng do Liên Xô sản xuất, theo RT.

Nga trục xuất 40 nhà ngoại giao Đức
Nga trục xuất 40 nhà ngoại giao Đức

VOV.VN - Ngày 25/4, Nga đã tuyên bố 40 nhân viên của Đại sứ quán Đức là những người không được hoan nghênh. Đây là hành động đáp trả của Moscow đối với Berlin.

Nga trục xuất 40 nhà ngoại giao Đức

Nga trục xuất 40 nhà ngoại giao Đức

VOV.VN - Ngày 25/4, Nga đã tuyên bố 40 nhân viên của Đại sứ quán Đức là những người không được hoan nghênh. Đây là hành động đáp trả của Moscow đối với Berlin.

Ông Schroeder: Đức không thể cô lập Nga, muốn thịnh vượng phải đối thoại với Moscow
Ông Schroeder: Đức không thể cô lập Nga, muốn thịnh vượng phải đối thoại với Moscow

VOV.VN - Cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder vừa cho hay, nước Đức không thể cô lập Nga trong dài hạn, cả về chính trị và kinh tế. Ông Schroeder khẳng định Đức cần không chỉ dầu khí mà còn đất hiếm của Nga. Ông cũng cho rằng châu Âu muốn thịnh vượng thì phải đối thoại với Nga.

Ông Schroeder: Đức không thể cô lập Nga, muốn thịnh vượng phải đối thoại với Moscow

Ông Schroeder: Đức không thể cô lập Nga, muốn thịnh vượng phải đối thoại với Moscow

VOV.VN - Cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder vừa cho hay, nước Đức không thể cô lập Nga trong dài hạn, cả về chính trị và kinh tế. Ông Schroeder khẳng định Đức cần không chỉ dầu khí mà còn đất hiếm của Nga. Ông cũng cho rằng châu Âu muốn thịnh vượng thì phải đối thoại với Nga.

Chuyên gia quốc tế: Quân đội Nga mắc sai lầm trong tác chiến trên chiến trường Ukraine
Chuyên gia quốc tế: Quân đội Nga mắc sai lầm trong tác chiến trên chiến trường Ukraine

VOV.VN - Cuộc chiến của Nga tại Ukraine đã bước sang tháng thứ 3. Nhân dịp này, giới chuyên gia quân sự quốc tế đã nhìn lại những “sai lầm” của quân đội Nga trong thời gian qua.

Chuyên gia quốc tế: Quân đội Nga mắc sai lầm trong tác chiến trên chiến trường Ukraine

Chuyên gia quốc tế: Quân đội Nga mắc sai lầm trong tác chiến trên chiến trường Ukraine

VOV.VN - Cuộc chiến của Nga tại Ukraine đã bước sang tháng thứ 3. Nhân dịp này, giới chuyên gia quân sự quốc tế đã nhìn lại những “sai lầm” của quân đội Nga trong thời gian qua.

"Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương quan trọng với an ninh, thịnh vượng của Mỹ"
"Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương quan trọng với an ninh, thịnh vượng của Mỹ"

VOV.VN - Trong thời gian ở thăm Singapore, Phó Tổng thống Mỹ Harris tuyên bố rằng "Trung Quốc tiếp tục có hành động phá hoại trật tự dựa trên luật lệ và đe dọa chủ quyền của các quốc gia". Bà cũng khẳng định tầm quan trọng của Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đối với an ninh và thịnh vượng của nước Mỹ.

"Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương quan trọng với an ninh, thịnh vượng của Mỹ"

"Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương quan trọng với an ninh, thịnh vượng của Mỹ"

VOV.VN - Trong thời gian ở thăm Singapore, Phó Tổng thống Mỹ Harris tuyên bố rằng "Trung Quốc tiếp tục có hành động phá hoại trật tự dựa trên luật lệ và đe dọa chủ quyền của các quốc gia". Bà cũng khẳng định tầm quan trọng của Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đối với an ninh và thịnh vượng của nước Mỹ.

Mỹ đang muốn áp đảo Trung Quốc về hỏa lực ở Ấn Độ-Thái Bình Dương
Mỹ đang muốn áp đảo Trung Quốc về hỏa lực ở Ấn Độ-Thái Bình Dương

VOV.VN - Giới quan sát nhận định, giới quân sự Mỹ đang muốn triển khai nhiều vũ khí và quân ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để đủ sức áp đảo hỏa lực Trung Quốc.

Mỹ đang muốn áp đảo Trung Quốc về hỏa lực ở Ấn Độ-Thái Bình Dương

Mỹ đang muốn áp đảo Trung Quốc về hỏa lực ở Ấn Độ-Thái Bình Dương

VOV.VN - Giới quan sát nhận định, giới quân sự Mỹ đang muốn triển khai nhiều vũ khí và quân ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để đủ sức áp đảo hỏa lực Trung Quốc.