Nhật Bản khẳng định kế hoạch tái bố trí căn cứ ở Okinawa

VOV.VN - Kế hoạch này vốn vấp phải sự phản đối quyết liệt của cộng đồng dân cư địa phương.

Kênh truyền hình NHK đưa tin, ngày 20/1, Chính phủ Nhật Bản một lần nữa khẳng định kế hoạch tái bố trí căn cứ không quân Futenma của Mỹ vẫn trong địa phận tỉnh Okinawa. Chính phủ Nhật Bản và liên minh cầm quyền Đảng Dân chủ Tự do và Đảng Công minh Mới cũng cho biết sẽ nỗ lực tìm kiếm “sự ủng hộ” của người dân địa phương.

Căn cứ quân sự Futenma của Mỹ tại Okinawa (Ảnh: AFP)

Theo NHK, Chính phủ Nhật Bản và liên minh cầm quyền đã làm việc với giới chức thành phố Nago (tỉnh Okinawa) - nơi căn cứ Futenma sẽ được di dời tới. Thị trưởng thành phố Nago, Susumu Inamine - người vừa tái đắc cử trong cuộc bỏ phiếu một ngày trước đó, từ trước tới nay vẫn luôn phản đối kế hoạch tái bố trí căn cứ Futenma.

Tại buổi làm việc, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga đã cam kết nỗ lực hết mình để thúc đẩy kế hoạch này. Trong khi đó, Tổng Thư ký Đảng Công minh Mới, Yoshihisa Inoue nhấn mạnh, Chính phủ sẽ tiếp tục hỗ trợ tỉnh Okinawa và thành phố Nago giảm thiểu những gánh nặng và ảnh hưởng từ căn cứ không quân của Mỹ.

Tháng trước, tỉnh trưởng Okinawa đã thông qua yêu cầu của Chính phủ Nhật Bản cho phép tái bố trí lại căn cứ không quân Futenma trong tỉnh này, vấn đề vốn gây mâu thuẫn nhiều năm nay giữa Nhật Bản và Mỹ.

Theo đó, chính quyền Okinawa chấp thuận việc thi công san lấp mặt bằng để xây dựng căn cứ không quân mới ở vùng ven biển thuộc địa phận thành phố Nago. Kế hoạch này đã tính đến yếu tố bảo vệ môi trường, song vẫn gây bức xúc với cộng đồng dân cư tại đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật, Mỹ tái bố trí căn cứ quân sự tại Okinawa
Nhật, Mỹ tái bố trí căn cứ quân sự tại Okinawa

(VOV) - Thỏa thuận mới giữa đôi bên liên quan tới 5 cơ sở quân sự của Mỹ và cả các khu dân cư của Nhật.

Nhật, Mỹ tái bố trí căn cứ quân sự tại Okinawa

Nhật, Mỹ tái bố trí căn cứ quân sự tại Okinawa

(VOV) - Thỏa thuận mới giữa đôi bên liên quan tới 5 cơ sở quân sự của Mỹ và cả các khu dân cư của Nhật.

Học giả Trung Quốc đòi chủ quyền cả đảo Okinawa
Học giả Trung Quốc đòi chủ quyền cả đảo Okinawa

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh đã nhiều lần từ chối trả lời trực tiếp về vấn đề này

Học giả Trung Quốc đòi chủ quyền cả đảo Okinawa

Học giả Trung Quốc đòi chủ quyền cả đảo Okinawa

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh đã nhiều lần từ chối trả lời trực tiếp về vấn đề này

Nhật Bản phản đối Trung Quốc về tuyên bố đối với đảo Okinawa
Nhật Bản phản đối Trung Quốc về tuyên bố đối với đảo Okinawa

(VOV) - Một quan chức Nhật cho biết Trung Quốc giải thích rằng tuyên bố trên là của giới nghiên cứu nước này.

Nhật Bản phản đối Trung Quốc về tuyên bố đối với đảo Okinawa

Nhật Bản phản đối Trung Quốc về tuyên bố đối với đảo Okinawa

(VOV) - Một quan chức Nhật cho biết Trung Quốc giải thích rằng tuyên bố trên là của giới nghiên cứu nước này.

Trung Quốc phủ nhận tranh chấp đảo Okinawa?
Trung Quốc phủ nhận tranh chấp đảo Okinawa?

(VOV) - Lãnh đạo quân đội Trung Quốc vừa xác nhận nước này không phản bác chủ quyền của Nhật Bản đối với đảo trên.

Trung Quốc phủ nhận tranh chấp đảo Okinawa?

Trung Quốc phủ nhận tranh chấp đảo Okinawa?

(VOV) - Lãnh đạo quân đội Trung Quốc vừa xác nhận nước này không phản bác chủ quyền của Nhật Bản đối với đảo trên.

Mỹ tiếp tục đưa máy bay Osprey tới Okinawa
Mỹ tiếp tục đưa máy bay Osprey tới Okinawa

VOV.VN - Việc này nằm trong kế hoạch thay thế các máy bay trực thăng CH-46 lỗi thời tại Okinawa.

Mỹ tiếp tục đưa máy bay Osprey tới Okinawa

Mỹ tiếp tục đưa máy bay Osprey tới Okinawa

VOV.VN - Việc này nằm trong kế hoạch thay thế các máy bay trực thăng CH-46 lỗi thời tại Okinawa.

Di dời căn cứ quân sự của Mỹ trên đảo Okinawa
Di dời căn cứ quân sự của Mỹ trên đảo Okinawa

VOV.VN - Việc Thống đốc của Okinawa phê chuẩn di dời căn cứ quân sự Mỹ được Washington ca ngợi là một bước đột phá ngoại giao lớn.

Di dời căn cứ quân sự của Mỹ trên đảo Okinawa

Di dời căn cứ quân sự của Mỹ trên đảo Okinawa

VOV.VN - Việc Thống đốc của Okinawa phê chuẩn di dời căn cứ quân sự Mỹ được Washington ca ngợi là một bước đột phá ngoại giao lớn.

Đằng sau luận thuyết “Okinawa thuộc chủ quyền Trung Quốc”
Đằng sau luận thuyết “Okinawa thuộc chủ quyền Trung Quốc”

(VOV) - Tham vọng của Trung Quốc có thể gây bất ổn anh ninh đối với khu vực Đông Bắc Á.

Đằng sau luận thuyết “Okinawa thuộc chủ quyền Trung Quốc”

Đằng sau luận thuyết “Okinawa thuộc chủ quyền Trung Quốc”

(VOV) - Tham vọng của Trung Quốc có thể gây bất ổn anh ninh đối với khu vực Đông Bắc Á.

Nhật-Trung: căng thẳng mới xung quanh quần đảo Okinawa
Nhật-Trung: căng thẳng mới xung quanh quần đảo Okinawa

(VOV) - Trung Quốc cho rằng, chủ quyền của  họ đối với Okinawa chẳng khác gì chủ quyền đối với quần đảo Điếu Ngư/ Senkaku.

Nhật-Trung: căng thẳng mới xung quanh quần đảo Okinawa

Nhật-Trung: căng thẳng mới xung quanh quần đảo Okinawa

(VOV) - Trung Quốc cho rằng, chủ quyền của  họ đối với Okinawa chẳng khác gì chủ quyền đối với quần đảo Điếu Ngư/ Senkaku.

Mỹ đình chỉ bay đối với F-15 tại căn cứ không quân Okinawa
Mỹ đình chỉ bay đối với F-15 tại căn cứ không quân Okinawa

(VOV) -  Ngày 29/5, quân đội  Mỹ đã cho ngừng bay 1 ngày để kiểm tra đối với F-15 ở căn cứ không quân tỉnh Okinawa, Nhật Bản.

Mỹ đình chỉ bay đối với F-15 tại căn cứ không quân Okinawa

Mỹ đình chỉ bay đối với F-15 tại căn cứ không quân Okinawa

(VOV) -  Ngày 29/5, quân đội  Mỹ đã cho ngừng bay 1 ngày để kiểm tra đối với F-15 ở căn cứ không quân tỉnh Okinawa, Nhật Bản.

Quan hệ Nhật-Mỹ lại trắc trở sau bầu cử tại Okinawa
Quan hệ Nhật-Mỹ lại trắc trở sau bầu cử tại Okinawa

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe lại “đau đầu” về quan hệ với Mỹ sau thất bại tại một cuộc bầu cử tại tỉnh Okinawa ngày 19/1.

Quan hệ Nhật-Mỹ lại trắc trở sau bầu cử tại Okinawa

Quan hệ Nhật-Mỹ lại trắc trở sau bầu cử tại Okinawa

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe lại “đau đầu” về quan hệ với Mỹ sau thất bại tại một cuộc bầu cử tại tỉnh Okinawa ngày 19/1.