Nhật Bản khuyến cáo công dân sơ tán khỏi Syria

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên Bộ Ngoại giao Nhật Bản phải áp dụng những biện pháp như thế này này để bảo vệ sinh mạng và tài sản cho công dân của họ.

Giới chức Nhật Bản vừa ban hành lệnh cấm một nhà báo ảnh tự do đến Syria. Cơ quan chức năng Nhật Bản đã yêu cầu nhà báo này giao nộp hộ chiếu sau khi người đàn ông này từ chối hủy kế hoạch đến Syria tác nghiệp. Kế hoạch này đã bị chính phóng viên này tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn với báo chí vừa qua.

Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cũng đã đưa ra khuyến cáo sơ tán đối với những người Nhật Bản đang ở Syria, nơi Nhà nước Hồi giáo tự xưng đã kiểm soát một diện tích lãnh thổ lớn và thường bắt cóc người nước ngoài làm con tin.

Đây là lần đầu tiên Bộ Ngoại giao Nhật Bản phải áp dụng những biện pháp như thế này này để bảo vệ sinh mạng và tài sản cho công dân của họ sau vụ tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hành quyết 2 công dân nước này.

Trong khi đó, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng vẫn tiếp tục những vụ hành quyết dã man khi thiêu chết 16 người ở thành phố Mosul, miền Bắc Iraq.

Giới chức Iraq ngày 6/2 cho biết, những người này bị giết chết vì đã không chịu thề trung thành với lãnh đạo của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng Abu Bakr al-Baghdadi. Thành phố Mosul của Iraq giờ đây được coi như một nhà tù mở rộng lớn, nơi người dân có thể trở thành nạn nhân của các vụ tra tấn và hành hình bất cứ lúc nào.

Cùng ngày, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo cũng đã hành quyết 3 dân thường khác ở thị trấn Hit, cách thủ đô Baghdad chỉ 140 km về phía Tây, vì cho rằng những người này đã câu kết với lực lượng an ninh Iraq.

Các vụ hành quyết này dã man không khác cảnh tượng thiêu sống phi công người Jordan Moaz al-Kassasbeh mà tổ chức Nhà nước Hồi giáo công bố ngày 3/2 vừa qua.

Trong một diễn biến liên quan, cơ quan chức năng Mỹ ngày 6/2 đã buộc tội 6 người Bosnia- Herzegovina nhập cư vì tội ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng và các nhóm khủng bố khác.

Bộ Tư pháp Mỹ nêu rõ, trong giai đoạn từ tháng 5/2013 đến tháng 9/2014, 6 người này đã cung cấp một khoản tiền lớn và trang thiết bị, bao gồm cả quân phục của Mỹ, cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo, mạng lưới khủng bố Al Qaeda và các nhóm phiến quân khác.

Bằng chứng kết tội những người này là các cuộc trao đổi qua điện thoại và trên các mạng xã hội với những bên trung gian ở Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia.

Hai trong số 6 đối tượng này cũng bị kết tội âm mưu tiến hành một vụ khủng bố bên ngoài nước Mỹ. Đây là một trong những nỗ lực của giới chức Mỹ nhằm ngăn chặn tài trợ cho Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản công bố biện pháp đảm bảo an toàn cho công dân ở nước ngoài
Nhật Bản công bố biện pháp đảm bảo an toàn cho công dân ở nước ngoài

VOV.VN - Cuộc khủng hoảng con tin Nhật Bản làm chính giới nước này mất ăn mất ngủ nhiều ngày qua đã kết thúc.

Nhật Bản công bố biện pháp đảm bảo an toàn cho công dân ở nước ngoài

Nhật Bản công bố biện pháp đảm bảo an toàn cho công dân ở nước ngoài

VOV.VN - Cuộc khủng hoảng con tin Nhật Bản làm chính giới nước này mất ăn mất ngủ nhiều ngày qua đã kết thúc.

Nhật Bản tăng cường chống khủng bố
Nhật Bản tăng cường chống khủng bố

VOV.VN- Thất bại của Nh&acirc%3ḅt Bản trong việc giải cứu 2 con tin bị IS bắt cóc đã làm dấy lên nghi ngờ về khả năng xử lý khủng hoảng của Tokyo. 

Nhật Bản tăng cường chống khủng bố

Nhật Bản tăng cường chống khủng bố

VOV.VN- Thất bại của Nh&acirc%3ḅt Bản trong việc giải cứu 2 con tin bị IS bắt cóc đã làm dấy lên nghi ngờ về khả năng xử lý khủng hoảng của Tokyo. 

Hạ viện Nhật Bản thông qua nghị quyết lên án IS
Hạ viện Nhật Bản thông qua nghị quyết lên án IS

VOV.VN - Theo kế hoạch, ngày 6/2, Thượng viện Nhật Bản cũng sẽ thông qua nghị quyết lên án tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Hạ viện Nhật Bản thông qua nghị quyết lên án IS

Hạ viện Nhật Bản thông qua nghị quyết lên án IS

VOV.VN - Theo kế hoạch, ngày 6/2, Thượng viện Nhật Bản cũng sẽ thông qua nghị quyết lên án tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Nhật Bản xem xét ban hành luật triển khai quân ra nước ngoài
Nhật Bản xem xét ban hành luật triển khai quân ra nước ngoài

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản đang xem xét ban hành một đạo luật lâu dài cho phép ngay lập tức triển khai lực lượng phòng vệ ra nước ngoài làm nhiệm vụ hậu cần.

Nhật Bản xem xét ban hành luật triển khai quân ra nước ngoài

Nhật Bản xem xét ban hành luật triển khai quân ra nước ngoài

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản đang xem xét ban hành một đạo luật lâu dài cho phép ngay lập tức triển khai lực lượng phòng vệ ra nước ngoài làm nhiệm vụ hậu cần.

2 con tin bị sát hại - Nhật Bản sửa đổi chính sách đối ngoại?
2 con tin bị sát hại - Nhật Bản sửa đổi chính sách đối ngoại?

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khẳng định sẽ “không nhượng bộ trước những kẻ khủng bố” vì đã hành quyết con tin nước này.

2 con tin bị sát hại - Nhật Bản sửa đổi chính sách đối ngoại?

2 con tin bị sát hại - Nhật Bản sửa đổi chính sách đối ngoại?

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khẳng định sẽ “không nhượng bộ trước những kẻ khủng bố” vì đã hành quyết con tin nước này.

Nhật Bản phản ứng về vụ IS thiêu sống phi công Jordan
Nhật Bản phản ứng về vụ IS thiêu sống phi công Jordan

VOV.VN - Thủ tướng Abe chia buồn với Jordan và tái khẳng định quyết tâm chống khủng bố Hồi giáo.

Nhật Bản phản ứng về vụ IS thiêu sống phi công Jordan

Nhật Bản phản ứng về vụ IS thiêu sống phi công Jordan

VOV.VN - Thủ tướng Abe chia buồn với Jordan và tái khẳng định quyết tâm chống khủng bố Hồi giáo.