Nhật Bản lần đầu tiên có nữ cố vấn cho Thủ tướng

VOV.VN - Ông Abe từng cam kết tăng cường các biện pháp mở rộng cơ hội kinh doanh và cơ hội tham gia quản lý cho phụ nữ Nhật Bản.

Ngày 29/11, ông Shinzo Abe đã chỉ định bà Makiko Yamada giữ vai trò cố vấn cho Thủ tướng, sau khi con gái cố Tổng thống Mỹ John F.Kennedy được bổ nhiệm làm nữ Đại sứ Mỹ đầu tiên ở Tokyo.

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe và nữ cố vấn Thủ tướng mới bổ nhiệm, bà Makiko Yamada (Ảnh: AFP)

Bà Yamada 53 tuổi, một cựu quan chức Bộ Nội vụ sẽ là người phụ nữ đầu tiên đảm nhiệm vai trò cố vấn cho Thủ tướng. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết, trên cương vị mới, bà Yamada sẽ tư vấn cho Thủ tướng Abe về các chính sách liên quan đến phụ nữ.

Ông Suga nói: “Chính phủ Nhật Bản đang nỗ lực xúc tiến vai trò phụ nữ trong xã hội, đó là một trong những vấn đề then chốt trong các chính sách phát triển của chúng tôi”.

Ông Suga nói thêm: “Thủ tướng đã suy nghĩ về việc bổ nhiệm một người phụ nữ giữ vai trò cố vấn cho ông. Bây giờ Đại sứ Kennedy đã đến, có vẻ như mọi thứ cùng đến với nhau”.

Bà Yamada sẽ là vị cố vấn thứ 7 của Thủ tướng Nhật Bản, 6 người được bổ nhiệm trước đó đều là nam giới. Nhật Bản là quốc gia phát triển, tuy nhiên, do áp lực xã hội, nhiều phụ nữ Nhật sau khi có con thường lui về làm các công việc nội trợ và chăm sóc con cái.

Nhiều nhà kinh tế học trên thế giới lâu nay vẫn kêu gọi Nhật Bản nên tận dụng lực lượng lao động nữ hùng hậu để thúc đẩy tăng trưởng và kiềm chế tốc độ sụt giảm nhanh chóng lực lượng lao động của nước này.

Trong số 19 thành viên Nội các của chính quyền ông Abe hiện cũng chỉ có 2 người là nữ giới: trong đó có 1 nữ Bộ trưởng chịu trách nhiệm về các vấn đề cải cách và 1 nữ Bộ trưởng chịu trách nhiệm về các vấn đề phụ nữ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Obama đề cử con gái Kennedy làm Đại sứ tại Nhật Bản
Obama đề cử con gái Kennedy làm Đại sứ tại Nhật Bản

(VOV) - Bà Caroline Kennedy được kỳ vọng sẽ góp phần gắn kết hơn nữa mối quan hệ truyền thống với đồng minh Nhật Bản.

Obama đề cử con gái Kennedy làm Đại sứ tại Nhật Bản

Obama đề cử con gái Kennedy làm Đại sứ tại Nhật Bản

(VOV) - Bà Caroline Kennedy được kỳ vọng sẽ góp phần gắn kết hơn nữa mối quan hệ truyền thống với đồng minh Nhật Bản.

Nhật Bản phản ứng khu vực phòng không của Trung Quốc
Nhật Bản phản ứng khu vực phòng không của Trung Quốc

VOV.VN - Nhật Bản không thừa nhận khu vực phòng không và mong muốn Trung Quốc nhanh chóng hủy bỏ quyết định này.

Nhật Bản phản ứng khu vực phòng không của Trung Quốc

Nhật Bản phản ứng khu vực phòng không của Trung Quốc

VOV.VN - Nhật Bản không thừa nhận khu vực phòng không và mong muốn Trung Quốc nhanh chóng hủy bỏ quyết định này.

Nhật Bản tăng cường hải quân để  đối phó Trung Quốc
Nhật Bản tăng cường hải quân để đối phó Trung Quốc

VOV.VN - Hải quân Trung Quốc đang trở thành thách thức lớn nhất đối với Nhật Bản kể từ khi Liên bang Xô Viết tan rã.

Nhật Bản tăng cường hải quân để  đối phó Trung Quốc

Nhật Bản tăng cường hải quân để đối phó Trung Quốc

VOV.VN - Hải quân Trung Quốc đang trở thành thách thức lớn nhất đối với Nhật Bản kể từ khi Liên bang Xô Viết tan rã.

Máy bay Nhật, Hàn “thách thức” Vùng phòng không Trung Quốc
Máy bay Nhật, Hàn “thách thức” Vùng phòng không Trung Quốc

VOV.VN - Nhật Bản và Hàn Quốc cùng cho hay, máy bay của họ đã đi vào ADIZ mà Trung Quốc tuyên bố và không vấp phải phản kháng nào.

Máy bay Nhật, Hàn “thách thức” Vùng phòng không Trung Quốc

Máy bay Nhật, Hàn “thách thức” Vùng phòng không Trung Quốc

VOV.VN - Nhật Bản và Hàn Quốc cùng cho hay, máy bay của họ đã đi vào ADIZ mà Trung Quốc tuyên bố và không vấp phải phản kháng nào.

Một nữ cố vấn LHQ bị bắn chết ở Cairo
Một nữ cố vấn LHQ bị bắn chết ở Cairo

Giám đốc Trung tâm thông tin LHQ tại Ai Cập Khawla Mattar xác nhận nạn nhân là cố vấn cho quỹ phụ nữ của LHQ tại Cairo.

Một nữ cố vấn LHQ bị bắn chết ở Cairo

Một nữ cố vấn LHQ bị bắn chết ở Cairo

Giám đốc Trung tâm thông tin LHQ tại Ai Cập Khawla Mattar xác nhận nạn nhân là cố vấn cho quỹ phụ nữ của LHQ tại Cairo.

Mỹ có tân nữ Đại sứ tại Liên Hợp Quốc
Mỹ có tân nữ Đại sứ tại Liên Hợp Quốc

Bà Power, 42 tuổi, từng làm nhà báo và phục vụ trong Hội đồng An ninh Quốc gia.

Mỹ có tân nữ Đại sứ tại Liên Hợp Quốc

Mỹ có tân nữ Đại sứ tại Liên Hợp Quốc

Bà Power, 42 tuổi, từng làm nhà báo và phục vụ trong Hội đồng An ninh Quốc gia.

Hàng không Nhật sẽ không báo kế hoạch bay cho Trung Quốc
Hàng không Nhật sẽ không báo kế hoạch bay cho Trung Quốc

VOV.VN - Động thái này là để đáp trả những gì mà phía Nhật Bản cho là áp đặt “phi lý”của Trung Quốc.

Hàng không Nhật sẽ không báo kế hoạch bay cho Trung Quốc

Hàng không Nhật sẽ không báo kế hoạch bay cho Trung Quốc

VOV.VN - Động thái này là để đáp trả những gì mà phía Nhật Bản cho là áp đặt “phi lý”của Trung Quốc.

Nhật Bản nới lỏng lệnh cấm mang vũ khí ra nước ngoài
Nhật Bản nới lỏng lệnh cấm mang vũ khí ra nước ngoài

VOV.VN - Lực lượng phòng vệ Nhật Bản sẽ được mang theo những loại vũ khí được cho là cần thiết để bảo vệ người dân Nhật Bản ở nước ngoài.

Nhật Bản nới lỏng lệnh cấm mang vũ khí ra nước ngoài

Nhật Bản nới lỏng lệnh cấm mang vũ khí ra nước ngoài

VOV.VN - Lực lượng phòng vệ Nhật Bản sẽ được mang theo những loại vũ khí được cho là cần thiết để bảo vệ người dân Nhật Bản ở nước ngoài.

Con gái cố Tổng thống Kennedy nhậm chức Đại sứ Mỹ tại Nhật
Con gái cố Tổng thống Kennedy nhậm chức Đại sứ Mỹ tại Nhật

VOV.VN - Tân Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản-bà Caroline Kennedy chiều 15/11 (giờ Nhật Bản) đã tới Nhật Bản để nhậm chức.

Con gái cố Tổng thống Kennedy nhậm chức Đại sứ Mỹ tại Nhật

Con gái cố Tổng thống Kennedy nhậm chức Đại sứ Mỹ tại Nhật

VOV.VN - Tân Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản-bà Caroline Kennedy chiều 15/11 (giờ Nhật Bản) đã tới Nhật Bản để nhậm chức.

Căng thẳng Nhật - Trung cần giải quyết bằng ngoại giao
Căng thẳng Nhật - Trung cần giải quyết bằng ngoại giao

VOV.VN - Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho rằng, căng thẳng cần giải quyết trên tinh thần xây dựng và thiện ý.

Căng thẳng Nhật - Trung cần giải quyết bằng ngoại giao

Căng thẳng Nhật - Trung cần giải quyết bằng ngoại giao

VOV.VN - Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho rằng, căng thẳng cần giải quyết trên tinh thần xây dựng và thiện ý.