Nhật Bản ưu tiên giải quyết tranh chấp lãnh thổ và giảm phát

(VOV) - Thủ tướng Abe tỏ ra cứng rắn khi phải đối mặt với 2 cuộc tranh chấp lãnh thổ với cả Trung Quốc và Hàn Quốc.

Ngày 28/1, tân Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe có bài phát biểu về chính sách đầu tiên trước Quốc hội nước này kể từ khi nhậm chức tháng 12/2012 và ngay sau chuyến công du các nước Đông Nam Á. Hai trọng tâm trong bài phát biểu của ông Abe là cam kết bảo vệ quyền lợi của Nhật Bản trong tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc và chấm dứt tình trạng giảm phát hiện nay của nền kinh tế này.

Thủ tướng Nhật Bản cho rằng, nước này đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế do tình trạng giảm phát kéo dài. Chính vì thế, ngay từ khi tranh cử, ưu tiên hàng đầu của ông Abe cũng như đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền là chính sách “siêu nới lỏng” tiền tệ và chi tiêu tài chính.

Thủ tướng Abe tuyên bố sẽ vạch ra một chiến lược phát triển nhằm thúc đẩy đầu tư tư nhân và tiêu dùng, đi kèm với kế hoạch chi tiêu 117 tỷ USD trong gói kích thích kinh tế được coi là lớn nhất của nước này kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Ông Abe cũng sẽ tiếp tục gây sức ép với Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) để đưa ra các quyết sách nhằm đạt được mục tiêu tăng gấp đối lạm phát của nước này.

Quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư là nơi xảy ra tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc (Ảnh: AFP)

Thủ tướng Abe nhấn mạnh: “Nhật Bản sẽ không thể đánh bại tình trạng giảm phát và đồng Yên mạnh nếu chúng ta cứ đối phó theo cách cũ. Đó là lý do vì sao tôi đưa ra gói chính sách táo bạo hơn để tìm lại sức mạnh cho nền kinh tế của chúng ta. Điều quan trọng là chính phủ và Ngân hàng trung ương cùng phải có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ này. Có thế chúng ta mới đạt được mục tiêu lạm phát 2%”.

Thủ tướng Abe cũng tỏ ra cứng rắn đối với vấn đề quốc phòng, an ninh và lãnh thổ trong bối cảnh Tokyo cùng lúc phải đối mặt 2 cuộc tranh chấp lãnh thổ với cả Trung Quốc và Hàn Quốc.

“Tình hình khu vực đang diễn biến ngày càng nghiêm trọng. Chính phủ sẽ làm hết sức mình để tăng cường quản lý biên giới một cách hợp lý và nâng cao khả năng phòng vệ. Chúng tôi cam kết bảo vệ vững chắc sinh mạng của người dân, lãnh thổ, lãnh hải và vùng trời của Nhật Bản”- Thủ tướng Abe nói.

Tuy nhiên, nhìn chung giới chức Nhật Bản vẫn duy trì những nỗ lực hàn gắn quan hệ với 2 nước láng giềng Đông Á đóng vai trò quan trọng về mặt kinh tế và thương mại này. Trong một động thái tích cực, cựu Thủ tướng Nhật Bản Tomiichi Murayama ngày 28/1 đến Bắc Kinh tìm kiếm giải pháp xoa dịu căng thẳng với Trung Quốc xung quanh tranh chấp quần đảo Senkaku, hay là Điếu Ngư theo cách gọi của Trung Quốc. Trong vòng chưa đây một tháng qua, 2 lãnh đạo cấp cao khác của Nhật Bản là cựu Thủ tướng Yukio Hatoyama và Chủ tịch Đảng Công minh mới Natsuo Yamaguchi cũng đã đến Bắc Kinh để thảo luận với các quan chức Trung Quốc về tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc kêu gọi Nhật Bản tôn trọng lịch sử
Trung Quốc kêu gọi Nhật Bản tôn trọng lịch sử

(VOV) - Liên Hợp Quốc sắp xem xét tính xác thực về mặt khoa học trong tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với Senkaku/Điếu Ngư.

Trung Quốc kêu gọi Nhật Bản tôn trọng lịch sử

Trung Quốc kêu gọi Nhật Bản tôn trọng lịch sử

(VOV) - Liên Hợp Quốc sắp xem xét tính xác thực về mặt khoa học trong tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với Senkaku/Điếu Ngư.

Nhật Bản phóng thành công 2 vệ tinh tình báo
Nhật Bản phóng thành công 2 vệ tinh tình báo

(VOV) - Đây là lần thứ 16 liên tiếp Nhật Bản phóng thành công tên lửa đẩy H-2A, kể từ sau vụ phóng vệ tinh số 7 hồi năm 2005.

Nhật Bản phóng thành công 2 vệ tinh tình báo

Nhật Bản phóng thành công 2 vệ tinh tình báo

(VOV) - Đây là lần thứ 16 liên tiếp Nhật Bản phóng thành công tên lửa đẩy H-2A, kể từ sau vụ phóng vệ tinh số 7 hồi năm 2005.

Nhật Bản bắt tàu Trung Quốc đánh bắt cá trái phép
Nhật Bản bắt tàu Trung Quốc đánh bắt cá trái phép

Thuyền trưởng của tàu này đã được đưa lên tàu tuần duyên Nhật Bản để thẩm vấn.

Nhật Bản bắt tàu Trung Quốc đánh bắt cá trái phép

Nhật Bản bắt tàu Trung Quốc đánh bắt cá trái phép

Thuyền trưởng của tàu này đã được đưa lên tàu tuần duyên Nhật Bản để thẩm vấn.

Nhật Bản hoan nghênh phát biểu của ông Tập Cận Bình
Nhật Bản hoan nghênh phát biểu của ông Tập Cận Bình

(VOV) - Trung Quốc và Nhật Bản sẽ cân nhắc việc tổ chức cuộc gặp cấp cao song phương.

Nhật Bản hoan nghênh phát biểu của ông Tập Cận Bình

Nhật Bản hoan nghênh phát biểu của ông Tập Cận Bình

(VOV) - Trung Quốc và Nhật Bản sẽ cân nhắc việc tổ chức cuộc gặp cấp cao song phương.

Phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên đến Nhật Bản
Phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên đến Nhật Bản

(VOV) - Mục đích chính của chuyến thăm là bàn về những biện thuyết phục chính quyền Triều Tiên không tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ ba.

Phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên đến Nhật Bản

Phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên đến Nhật Bản

(VOV) - Mục đích chính của chuyến thăm là bàn về những biện thuyết phục chính quyền Triều Tiên không tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ ba.

Nhật Bản không thỏa hiệp với Trung Quốc về Senkaku/Điếu Ngư
Nhật Bản không thỏa hiệp với Trung Quốc về Senkaku/Điếu Ngư

(VOV) - Ngày 26/1, ông Shinzo Abe lên tiếng phủ nhận hoàn toàn, việc ông sẽ hoãn xem xét vấn đề tranh chấp lãnh thổ quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Nhật Bản không thỏa hiệp với Trung Quốc về Senkaku/Điếu Ngư

Nhật Bản không thỏa hiệp với Trung Quốc về Senkaku/Điếu Ngư

(VOV) - Ngày 26/1, ông Shinzo Abe lên tiếng phủ nhận hoàn toàn, việc ông sẽ hoãn xem xét vấn đề tranh chấp lãnh thổ quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Nhật Bản tăng 66,7%
Tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Nhật Bản tăng 66,7%

(VOV) - Nhiều người hài lòng với những nỗ lực của Chính phủ Nhật Bản trong cuộc khủng hoảng con tin ở Algeria.

Tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Nhật Bản tăng 66,7%

Tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Nhật Bản tăng 66,7%

(VOV) - Nhiều người hài lòng với những nỗ lực của Chính phủ Nhật Bản trong cuộc khủng hoảng con tin ở Algeria.

Nhật Bản phóng hai vệ tinh do thám mới
Nhật Bản phóng hai vệ tinh do thám mới

Nhật Bản phóng thêm 2 vệ tinh để tăng cường khả năng do thám của nước này trong bối cảnh Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ thử nghiệm hạt nhân.

Nhật Bản phóng hai vệ tinh do thám mới

Nhật Bản phóng hai vệ tinh do thám mới

Nhật Bản phóng thêm 2 vệ tinh để tăng cường khả năng do thám của nước này trong bối cảnh Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ thử nghiệm hạt nhân.