Nhật Bản xem xét dùng ODA để hỗ trợ quân đội các nước đang phát triển

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản đang xem xét sửa đổi chính sách cung cấp viện trợ phát triển chính thức (ODA).

Theo đó Nhật Bản có thể hỗ trợ ODA cho các lĩnh vực phi quân sự của quân đội các nước đang phát triển.

Đây là lần đầu tiên sau 11 năm, Nhật Bản xem xét sửa đổi chính sách cung cấp ODA.

Trong đề án sửa đổi Đại cương về phương châm và tiêu chí ODA được trình lên Ủy ban Đối ngoại của Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền hôm nay (23/10), chính sách cung cấp ODA của Nhật Bản được bổ sung thêm một mục đích, đó là nhằm “đóng góp cho việc đảm bảo lợi ích quốc gia”.

Chính sách cung cấp ODA hiện nay của Nhật Bản chỉ đưa ra một mục đích là “đóng góp cho hòa bình và phát triển của cộng đồng quốc tế”.

Đề án sửa đổi chính sách cung cấp ODA của Nhật Bản tiếp tục khẳng định nguyên tắc tránh sử dụng ODA cho mục đích quân sự. Tuy nhiên, theo đề án, chính phủ Nhật Bản sẽ xem xét chi tiết đối với những trường hợp sử dụng ODA cho các lĩnh vực phi quân sự nhưng có liên quan đến quân đội các nước nhận viện trợ.

Các lĩnh vực được đề cập bao gồm cứu trợ thiên tai và hoạt động vì mục đích dân sinh.

Chính sách ODA hiện nay của Nhật Bản cấm viện trợ cho các dự án có liên quan đến quân đội dưới bất cứ hình thức nào. Đề án sửa đổi lần này cũng nhấn mạnh đến việc tăng cường liên kết với các công ty tư nhân của Nhật Bản để thực hiện có hiệu quả các dự án ODA.

Theo dự kiến, đề án sửa đổi chính sách ODA sẽ được chính phủ Nhật Bản thông qua trong năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Ngoại giao Nhật Bản đề nghị sửa đổi Điều lệ ODA
Bộ Ngoại giao Nhật Bản đề nghị sửa đổi Điều lệ ODA

Bộ Ngoại giao Nhật Bản ngày 29/6 đã đề nghị sửa đổi Điều lệ Viện trợ phát triển chính thức (ODA) để nâng cao hiệu quả các khoản viện trợ của nước này

Bộ Ngoại giao Nhật Bản đề nghị sửa đổi Điều lệ ODA

Bộ Ngoại giao Nhật Bản đề nghị sửa đổi Điều lệ ODA

Bộ Ngoại giao Nhật Bản ngày 29/6 đã đề nghị sửa đổi Điều lệ Viện trợ phát triển chính thức (ODA) để nâng cao hiệu quả các khoản viện trợ của nước này

Thủ tướng Nhật cam kết tăng ODA cho Campuchia
Thủ tướng Nhật cam kết tăng ODA cho Campuchia

VOV.VN - Trong chuyến thăm Campuchia ngày 16/11, Thủ tướng Nhât Bản đã tiến hành hội đàm với Thủ tướng Campuchia Hunsen.

Thủ tướng Nhật cam kết tăng ODA cho Campuchia

Thủ tướng Nhật cam kết tăng ODA cho Campuchia

VOV.VN - Trong chuyến thăm Campuchia ngày 16/11, Thủ tướng Nhât Bản đã tiến hành hội đàm với Thủ tướng Campuchia Hunsen.

Nhật muốn giải thích rõ với Mỹ về quyền phòng vệ tập thể
Nhật muốn giải thích rõ với Mỹ về quyền phòng vệ tập thể

VOV.VN - Chiều ngày 6/7 (giờ Nhật Bản), Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera đã rời Nhật Bản tới thăm Mỹ.

Nhật muốn giải thích rõ với Mỹ về quyền phòng vệ tập thể

Nhật muốn giải thích rõ với Mỹ về quyền phòng vệ tập thể

VOV.VN - Chiều ngày 6/7 (giờ Nhật Bản), Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera đã rời Nhật Bản tới thăm Mỹ.

Nhật- Hàn: sóng ngầm về quyền phòng vệ tập thể?
Nhật- Hàn: sóng ngầm về quyền phòng vệ tập thể?

VOV.VN - Tại cuộc hội đàm cấp cao Trung- Hàn vào tuần trước, cả Hàn Quốc và Trung Quốc đều bày tỏ quan ngại trước quyết định của Chính phủ Nhật Bản.

Nhật- Hàn: sóng ngầm về quyền phòng vệ tập thể?

Nhật- Hàn: sóng ngầm về quyền phòng vệ tập thể?

VOV.VN - Tại cuộc hội đàm cấp cao Trung- Hàn vào tuần trước, cả Hàn Quốc và Trung Quốc đều bày tỏ quan ngại trước quyết định của Chính phủ Nhật Bản.

Nhật Bản cung cấp ODA cho Myanmar
Nhật Bản cung cấp ODA cho Myanmar

(VOV) - Hiện Nhật Bản đứng thứ 12 trong danh sách các nước đầu tư vào Myanmar.

Nhật Bản cung cấp ODA cho Myanmar

Nhật Bản cung cấp ODA cho Myanmar

(VOV) - Hiện Nhật Bản đứng thứ 12 trong danh sách các nước đầu tư vào Myanmar.

Nhật Bản có thể cắt giảm ODA để tái thiết đất nước
Nhật Bản có thể cắt giảm ODA để tái thiết đất nước

Chính phủ Nhật Bản sẽ giảm khoảng 6,7 tỷ USD cho viện trợ phát triển chính thức

Nhật Bản có thể cắt giảm ODA để tái thiết đất nước

Nhật Bản có thể cắt giảm ODA để tái thiết đất nước

Chính phủ Nhật Bản sẽ giảm khoảng 6,7 tỷ USD cho viện trợ phát triển chính thức

Các nước chưa sử dụng hiệu quả khoản viện trợ ODA
Các nước chưa sử dụng hiệu quả khoản viện trợ ODA

 Nhật Bản sẽ thay đổi cơ bản phương pháp đánh giá hiệu quả của ODA lại đối với các nước đang phát triển.

Các nước chưa sử dụng hiệu quả khoản viện trợ ODA

Các nước chưa sử dụng hiệu quả khoản viện trợ ODA

 Nhật Bản sẽ thay đổi cơ bản phương pháp đánh giá hiệu quả của ODA lại đối với các nước đang phát triển.

Hàn Quốc chỉ trích Nhật Bản việc giải thích quyền phòng vệ tập thể
Hàn Quốc chỉ trích Nhật Bản việc giải thích quyền phòng vệ tập thể

VOV.VN - Phía Hàn Quốc coi đây là thách thức ngoại giao và mạnh mẽ lên án.

Hàn Quốc chỉ trích Nhật Bản việc giải thích quyền phòng vệ tập thể

Hàn Quốc chỉ trích Nhật Bản việc giải thích quyền phòng vệ tập thể

VOV.VN - Phía Hàn Quốc coi đây là thách thức ngoại giao và mạnh mẽ lên án.