Nhóm G7 đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính thế giới

G7 tập trung bàn thảo về những quy định chung để có thể đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính thế giới và biện pháp để ngăn chặn việc bảo hộ mậu dịch.

Trong hai ngày, hôm qua và hôm nay, cuộc họp của Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc ngân hàng trung ương thuộc Nhóm nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 và Nga diễn ra tại thành phố Milan của Italy.
Tại cuộc họp này, các nhà chức trách về tài chính ngân hàng của nhóm G7 tập trung bàn thảo về những quy định chung để có thể đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế- tài chính thế giới và biện pháp để ngăn chặn việc bảo hộ mậu dịch. Trong bối cảnh hiện nay, khi thế giới đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính kinh tế, cuộc họp G7 lần này được nhiều người quan tâm.

Hiện nay, các nước thuộc Nhóm G7 đều có những kế hoạch phục hồi nền kinh tế thông qua các khoản cứu trợ các lĩnh vực trong nước đang gặp khó khăn. Tuy nhiên, vẫn còn có những vấn đề. Chẳng hạn, kế hoạch hỗ trợ ngành xe hơi của Pháp đang vấp phải những phản ứng từ Uỷ ban châu Âu và Liên minh châu Âu EU, cho rằng, đây là hình thức bảo hộ mậu dịch của Pháp. Chính phủ Pháp vừa quyết định chi 6 tỷ euro để hỗ trợ  Hãng sản xuất ô tô Renault và PSA Peugeot Citroen.

Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng nhấn mạnh, ngành công nghiệp sản xuất ô tô của Đức cần được quan tâm, cần có sự trợ giúp để phục hồi phát triển. Trong bối cảnh như vậy, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Barroso cho rằng, nếu một nước thành viên EU đưa ra những biện pháp làm tăng thất nghiệp tại một nước thành viên khác trong khối thì chắc chắn sẽ tác động tới tình hình chung của khối EU./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên