Nhóm HUJI nhận trách nhiệm vụ đánh bom ở New Dehli

Nhóm phiến quân này có căn cứ ở cả Pakistan và Bangladesh.

Các nhà chức trách Ấn Độ đang tiến hành điều tra một thư điện tử vừa nhận được từ nhóm phiến quân Hồi giáo Harkat-ul-Jihad al-Islami (HUJI) hoạt động ở Nam Á, trong đó nhóm này nhận trách nhiệm thực hiện vụ đánh bom đẫm máu vào ngày 7/9 tại Tòa án Tối cao ở thủ đô New Dehli của Ấn Độ.

Cảnh sát bao vây hiện trường vụ đánh bom.

Nhóm phiến quân HUJI có căn cứ ở cả Pakistan và Bangladesh. Việc nhóm này lên tiếng nhận trách nhiệm tiến hành vụ đánh bom diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đang có chuyến thăm chính thức nước láng giềng Bangladesh, chuyến thăm đầu tiên của một Thủ tướng Ấn Độ tới nước này trong vòng 12 năm qua.

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ấn Độ Palaniappan Chidambaram vừa cho biết, vụ tấn công Tòa án tối cao Ấn Độ giết chết ít nhất 10 người là một hành động khủng bố: “Rõ ràng là không có lý do nào có thể biện minh cho các hành động khủng bố. Chính phủ cực lực lên án cuộc tấn công khủng bố đã xảy ra hôm nay. Vào thời điểm này, tôi kêu gọi người dân cả nước hãy kiên quyết và đoàn kết. Chúng ta không bao giờ bị đe dọa bởi các nhóm khủng bố. Chúng tôi quyết tâm sẽ đưa bọn tội phạm ra trước công lý”.

Trước đó vào sáng sớm nay, một vali chứa bom đã phát nổ bên ngoài trụ sở Tòa án Tối cao ở trung tâm thủ đô Niu Đêli (New Delhi) của Ấn Độ làm ít nhất 10 người thiệt mạng và 45 người bị thương. Chính phủ Ấn Độ đã lập tức báo động an ninh tại thủ đô. Hồi tháng 5, tại đây cũng đã xảy ra một vụ nổ nhưng không gây thương vong. Tháng 7 vừa qua, tại trung tâm tài chính Mumbai của Ấn Độ đã xảy ra 3 vụ đánh bom làm 26 người thiệt mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên