Nổ nhà máy pháo hoa tại Trung Quốc, 30 người thương vong

Ít nhất 14 người thiệt mạng, 13 người bị thương trong các vụ tai nạn tại hai nhà máy sản xuất pháo hoa ở tỉnh Hà Nam và Giang Tây.  

Truyền thông địa phương Trung Quốc ngày 18/6 đưa tin: Giới chức địa phương cho biết, một vụ nổ đã xảy ra tại nhà máy Đông Tun (tỉnh Hà Nam) lúc 10h30, khiến 7 công nhân tử vong tại chỗ và 12 người khác bị thương.

Điều tra ban đầu cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ nổ, các công nhân đang sản xuất pháo hoa bất hợp pháp, bởi giấy phép hoạt động của cơ sở tư nhân này đã hết hiệu lực từ nhiều tháng nay.

Cảnh tan hoang sau vụ nổ nhà máy pháo hoa ở thành phố Nghi Xuân, tỉnh Hắc Long Giang - Trung Quốc năm 2010

Trước đó, lúc 4h chiều 17/6 cũng xảy ra một sự cố tương tự tại một nhà máy sản xuất pháo hoa ở thành phố Yxuân (tỉnh Giang Tây) làm chết 7 công nhân và 1 người bị thương. Hiện nguyên nhân hai vụ nổ trên đang được điều tra làm rõ.

Trung Quốc là nước sản xuất pháo hoa lớn nhất thế giới. Nhiều người dân ở các vùng nông thôn thường xuyên sản xuất pháo trái phép trong điều kiện không an toàn. Mặc dù Chính phủ nước này đã tuyên bố kiên quyết dẹp bỏ các cơ sở sản xuất pháo lậu, nhưng số vụ tai nạn do sản xuất pháo hoa bất hợp pháp vẫn gia tăng và cướp đi sinh mạng của nhiều người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên