Nội bộ Afghanistan bất đồng về Thỏa thuận an ninh với Mỹ

VOV.VN - Trong khi Tổng thống Karzai muốn lùi thì một số thành viên Hội đồng Trưởng lão Afghanistan lại muốn nhanh chóng ký kết.

Việc có ký Thỏa thuận an ninh song phương (BSA) với Mỹ, liên quan tới sự hiện diện của lính Mỹ tại Afghanistan sau năm 2014 hay không, đang là vấn đề gây tranh cãi trong chính dư luận Afghanistan.

Người biểu tình Afghanistan đốt cờ Mỹ phản đối thỏa thuận an ninh Mỹ-Afghanistan (Ảnh: Press TV)

Trong khi Tổng thống Hamid Karzai muốn lùi thời điểm ký văn kiện quan trọng trên giữa Mỹ và Afghanistan, thì có không ít thành viên Hội đồng Trưởng lão Afghanistan (còn gọi là “Loya Jirga”) lại muốn Tổng thống Karzai nhanh chóng ký thỏa thuận này với Mỹ, cho rằng thỏa thuận này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho Afghanistan.

Một số thành viên Hội đồng Trưởng lão Afghanistan nói: “Nếu chúng ta trì hoãn ký thỏa thuận an ninh với Mỹ sẽ gây ra một sự mất niềm tin giữa Mỹ với Afghanistan. Nhiều khả năng sẽ tác động tiêu cực tới tình hình an ninh tại Afghanistan. Chúng tôi muốn thỏa thuận này được ký càng sớm càng tốt”;

“Chúng tôi tin là ký thỏa thuận an ninh với Mỹ sẽ mang lại lợi ích cho chúng tôi và chúng tôi chấp nhận điều đó. Chúng tôi sẽ không làm như Iraq. Viêc Iraq từ chối ký thỏa thuận đã gây ra nhiều tổn thương với chính nước này. Tuy nhiên, chúng tôi muốn hòa bình và tự do từ chính người Mỹ. Chúng tôi đã quá mệt mỏi về những vụ xung đột”.

Việc ký kết Thỏa thuận an ninh song phương giữa Mỹ và Afghanistan đang gặp trở ngại lớn, sau khi người phát ngôn Phủ Tổng thống Afghanistan Aimal Faizi thông báo, Tổng thống Karzai có thể chuyển cho người kế nhiệm ông sau cuộc tổng tuyển cử ngày 5/4/2014 ký văn bản hiệp định này.

Tổng thống Karzai cũng sẽ đặt điều kiện để ký Thỏa thuận an ninh song phương với Mỹ liên quan tới sự hiện diện của lính Mỹ tại quốc gia Tây Nam Á này sau năm 2014, trong đó yêu cầu Mỹ chấm dứt các chiến dịch quân sự nhằm vào dân thường và hợp tác trong tiến trình hòa bình cũng như bầu cử ở Afghanistan. Ông Karzai sẽ giải thích cụ thể các điều kiện trên tại phiên họp Hội đồng Trưởng lão Afghanistan dự kiến kết thúc vào ngày 24/11.

Trước đó, việc Tổng thống Karzai đề nghị lùi thời điểm ký kết thỏa thuận đã vấp phải sự phản ứng gay gắt từ phía chính quyền Mỹ. Mỹ đã kêu gọi Afghanistan ký Thỏa thuận an ninh song phương sớm nhất có thể, bóng gió rằng việc lùi thời điểm sau cuối năm nay có thể có nghĩa là không có lính Mỹ nào hiện diện ở Afghanistan sau năm 2014.

Văn bản Thỏa thuận an ninh song phương, đạt được sau nhiều tháng thương lượng giữa Afghanistan và Mỹ, hiện đang được Hội đồng Trưởng lão thảo luận và xem xét. Theo văn bản trên, Afghanistan có thể cho phép từ 8.000-12.000 binh lính Mỹ và NATO tiếp tục ở lại nước này sau năm 2014. Số binh lính này có thể được miễn trừ trước luật pháp nước sở tại và được quyền tiến hành các chiến dịch quân sự, khám xét các nhà thờ và nhà dân Afghanistan trong “trường hợp đặc biệt”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Afghanistan mong muốn đạt thỏa thuận an ninh với Mỹ
Afghanistan mong muốn đạt thỏa thuận an ninh với Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Karzai nhấn mạnh, người dân Afghanistan đã trải qua nhiều năm chiến tranh nên giờ đây mong muốn hòa bình.

Afghanistan mong muốn đạt thỏa thuận an ninh với Mỹ

Afghanistan mong muốn đạt thỏa thuận an ninh với Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Karzai nhấn mạnh, người dân Afghanistan đã trải qua nhiều năm chiến tranh nên giờ đây mong muốn hòa bình.

Tại sao Afghanistan phải ký thỏa thuận an ninh với Mỹ?
Tại sao Afghanistan phải ký thỏa thuận an ninh với Mỹ?

VOV.VN - Lợi ích chính trị và quốc gia của Afghanistan khiến Tổng thống Karzai khó trì hoãn quyết định ký kết.

Tại sao Afghanistan phải ký thỏa thuận an ninh với Mỹ?

Tại sao Afghanistan phải ký thỏa thuận an ninh với Mỹ?

VOV.VN - Lợi ích chính trị và quốc gia của Afghanistan khiến Tổng thống Karzai khó trì hoãn quyết định ký kết.

Mỹ muốn Afghanistan ký thỏa thuận an ninh
Mỹ muốn Afghanistan ký thỏa thuận an ninh

(VOV) -Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai ngày 29/6 cho biết, Mỹ muốn ký thoả thuận an ninh với nước này trong vòng 3 tháng tới.

Mỹ muốn Afghanistan ký thỏa thuận an ninh

Mỹ muốn Afghanistan ký thỏa thuận an ninh

(VOV) -Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai ngày 29/6 cho biết, Mỹ muốn ký thoả thuận an ninh với nước này trong vòng 3 tháng tới.

Thỏa thuận an ninh Afghanistan-Mỹ đã sẵn sàng
Thỏa thuận an ninh Afghanistan-Mỹ đã sẵn sàng

VOV.VN - Thỏa thuận an ninh này sẽ qui định số lượng binh lính Mỹ tiếp tục hiện diện tại Afghanistan sau năm 2014.

Thỏa thuận an ninh Afghanistan-Mỹ đã sẵn sàng

Thỏa thuận an ninh Afghanistan-Mỹ đã sẵn sàng

VOV.VN - Thỏa thuận an ninh này sẽ qui định số lượng binh lính Mỹ tiếp tục hiện diện tại Afghanistan sau năm 2014.

Thỏa thuận an ninh Mỹ - Afghanistan vấp phải rào cản
Thỏa thuận an ninh Mỹ - Afghanistan vấp phải rào cản

VOV.VN - Phát biểu trước Hội đồng Trưởng lão nước này, Tổng thống Afghanistan tuyên bố tạm dừng ký thỏa thuận an ninh với Mỹ

Thỏa thuận an ninh Mỹ - Afghanistan vấp phải rào cản

Thỏa thuận an ninh Mỹ - Afghanistan vấp phải rào cản

VOV.VN - Phát biểu trước Hội đồng Trưởng lão nước này, Tổng thống Afghanistan tuyên bố tạm dừng ký thỏa thuận an ninh với Mỹ