Nội bộ Đảng Cộng hòa lục đục vì tỷ phú Donald Trump

VOV.VN - Trong Đảng Cộng hòa, có những bất đồng ý kiến nội bộ về việc để tỷ phú 70 tuổi này đại diện cho Đảng trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Ngày 20/7, Đại hội toàn quốc Đảng Cộng hòa Mỹ bước sang đêm vận động tranh cử thứ ba với hàng loạt phát biểu ủng hộ ứng viên Tổng thống đại diện cho Đảng này là ông Donald Trump, trong đó có những phát biểu của các chính trị gia từng là đối thủ cạnh tranh với ông trong cuộc đua nội bộ Đảng. 

Ứng cử viên Tổng thống Mỹ đại diện cho đảng Cộng hòa, tỷ phú Donald Trump. (ảnh: nopes.com).

Bên cạnh lời kêu gọi cử tri bỏ phiếu cho ông Donald Trump, những bài diễn văn thiếu nhiệt thành và sự vắng mặt của nhiều chính trị gia kỳ cựu thuộc Đảng Cộng hòa cũng phần nào phản ánh sự “bằng mặt mà chưa bằng lòng” hay những bất đồng ý kiến nội bộ về việc để tỷ phú 70 tuổi này đại diện cho Đảng trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Sau khi vượt qua 16 ứng viên cùng Đảng bất chấp quá nhiều tranh cãi xung quanh chiến dịch tranh cử của mình, ông Donald Trump cuối cùng vẫn trở thành ứng viên chính thức đại diện cho Đảng Cộng hòa trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Tại cuộc bỏ phiếu nội bộ để chọn ứng cử viên Tổng thống cho Đảng Cộng hòa, ông Trump đã giành chiến thắng với 1725 phiếu trên tổng số 2472 đại biểu, bỏ xa ứng viên ở vị trí thứ hai là Thượng nghị sỹ Ted Cruz với 475 phiếu, Thống đốc bang Ohio John Kasich 120 phiếu, Thượng nghị sỹ Marco Rubio 114 phiếu. 

Phát biểu ngày 20/7 tại Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa, cựu ứng viên Tổng thống của Đảng này, đương kim Thống đốc bang Wisconsin Scott Walker kêu gọi cử tri trên khắp nước Mỹ bỏ phiếu cho ông Trump: “Tháng 8 năm ngoái, tôi đã nói rằng bất cứ ứng viên nào của Đảng Cộng hòa cũng tốt hơn là bà Clinton. Tôi thực sự cho là như vậy và đến giờ vẫn cho là thế. Vì thế hãy để tôi làm rõ: bất cứ lá phiếu nào không dành cho ông Trump vào tháng 11 tới cũng là một lá phiếu dành cho bà Clinton”.

Một đối thủ khác của ông Trump trong nội bộ Đảng là Thượng nghị sỹ Marco Rubio đã không có mặt đêm qua mà gửi một băng ghi hình ca ngợi những cam kết của ông Trump đối với an ninh quốc gia và cắt giảm thuế. Ông Rubio thừa nhận, “quãng thời gian tranh đấu lẫn nhau đã chấm dứt và đây là lúc đấu tranh vì một hướng đi mới cho nước Mỹ, là lúc nỗ lực giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11 tới”.

Trong khi đó, đáng lẽ phải đưa ra một bài phát biểu kêu gọi sự đoàn kết trong Đảng để ủng hộ ứng cử viên Donald Trump, Thượng nghị sỹ Ted Cruz chỉ nhắc đến ông Trump một lần duy nhất trong bài phát biểu đêm qua và đó là lời chúc mừng vị tỷ phú 70 tuổi này vì đã giành chiến thắng thuyết phục để chính thức đại diện cho Đảng Cộng hòa trong cuộc đua vào Nhà Trắng. 

Trong lời kêu gọi cử tri đi bỏ phiếu, ông Ted Cruz chỉ đề cập chung chung rằng: “Nếu các bạn yêu đất nước mình và con em mình như tôi biết thì hãy đứng lên và nói ra tiếng nói của mình, bỏ phiếu theo lương tâm, bỏ phiếu cho ai mà bạn tin rằng ủng hộ tự do và trung thành với Hiến pháp”.

Sự kiện nhằm thu hút sự ủng hộ dành cho ông Donald Trump cũng thiếu những cựu ứng viên Tổng thống chính thức của Đảng Cộng hòa trong những lần bầu cử gần đây như ông Mitt Romney, Thượng nghị sỹ John McCain và gia đình 2 đời cựu Tổng thống Bush. Đây được cho là minh chứng về sự không hài lòng của họ đối với tỷ phú 70 tuổi này, đặc biệt là với quan điểm phản đối nhập cư và phản đối tự do hóa thương mại của ông.

Trong một động thái cho thấy ông Trump cũng gặp vấn đề với cả các đồng minh của Mỹ ở nước ngoài, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cùng ngày đã thẳng thắn nhận định rằng, ứng cử viên Tổng thống chính thức của Đảng Cộng hòa này đang đe dọa nước Mỹ và an ninh thế giới bằng đường lối chính sách gây nên sự “sợ hãi và cô lập”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đảng Cộng hòa đề cử ông Donald Trump làm ứng cử viên Tổng thống
Đảng Cộng hòa đề cử ông Donald Trump làm ứng cử viên Tổng thống

VOV.VN - Sáng sớm 20/7 (theo giờ Việt Nam), đảng Cộng hòa đã chính thức đề cử tỷ phú Donald Trump làm ứng viên đại diện cho đảng này tranh cử Tổng thống Mỹ. 

Đảng Cộng hòa đề cử ông Donald Trump làm ứng cử viên Tổng thống

Đảng Cộng hòa đề cử ông Donald Trump làm ứng cử viên Tổng thống

VOV.VN - Sáng sớm 20/7 (theo giờ Việt Nam), đảng Cộng hòa đã chính thức đề cử tỷ phú Donald Trump làm ứng viên đại diện cho đảng này tranh cử Tổng thống Mỹ. 

Cuộc chiến giữa Donald Trump và các ông trùm công nghệ Mỹ
Cuộc chiến giữa Donald Trump và các ông trùm công nghệ Mỹ

Do có quan điểm kinh tế đối nghịch, giới công nghệ Mỹ đang đẩy mạnh cuộc chiến chống lại ứng viên chính thức của đảng Cộng hòa.

Cuộc chiến giữa Donald Trump và các ông trùm công nghệ Mỹ

Cuộc chiến giữa Donald Trump và các ông trùm công nghệ Mỹ

Do có quan điểm kinh tế đối nghịch, giới công nghệ Mỹ đang đẩy mạnh cuộc chiến chống lại ứng viên chính thức của đảng Cộng hòa.

Màn xuất hiện như ngôi sao truyền hình của Donald Trump
Màn xuất hiện như ngôi sao truyền hình của Donald Trump

VOV.VN - Ngày 19/7, theo giờ Việt Nam, Đảng Cộng hòa của Mỹ đã tổ chức đại hội đầu tiên tại thành phố Cleveland, bang Ohio.

Màn xuất hiện như ngôi sao truyền hình của Donald Trump

Màn xuất hiện như ngôi sao truyền hình của Donald Trump

VOV.VN - Ngày 19/7, theo giờ Việt Nam, Đảng Cộng hòa của Mỹ đã tổ chức đại hội đầu tiên tại thành phố Cleveland, bang Ohio.

Thế giới 24h:Trump chiến thắng ngoạn mục để đại diện cho đảng Cộng hoà
Thế giới 24h:Trump chiến thắng ngoạn mục để đại diện cho đảng Cộng hoà

VOV.VN - Với 89 phiếu ủng hộ của bang New York, tỷ phú Donald Trump đã giành hơn 1.237 phiếu cần thiết để được đề cử trở thành ứng viên đại diện đảng Cộng hòa.

Thế giới 24h:Trump chiến thắng ngoạn mục để đại diện cho đảng Cộng hoà

Thế giới 24h:Trump chiến thắng ngoạn mục để đại diện cho đảng Cộng hoà

VOV.VN - Với 89 phiếu ủng hộ của bang New York, tỷ phú Donald Trump đã giành hơn 1.237 phiếu cần thiết để được đề cử trở thành ứng viên đại diện đảng Cộng hòa.

Chùm ảnh: Bà Melania Trump được chồng hôn trước khi diễn thuyết
Chùm ảnh: Bà Melania Trump được chồng hôn trước khi diễn thuyết

VOV.VN - Trước khi bà Melania diễn thuyết, tỷ phú Trump đã không ngại ngần dành cho vợ mình một nụ hôn "khích lệ" trước đông đảo những người ủng hộ. 

Chùm ảnh: Bà Melania Trump được chồng hôn trước khi diễn thuyết

Chùm ảnh: Bà Melania Trump được chồng hôn trước khi diễn thuyết

VOV.VN - Trước khi bà Melania diễn thuyết, tỷ phú Trump đã không ngại ngần dành cho vợ mình một nụ hôn "khích lệ" trước đông đảo những người ủng hộ.