Nước cộng hòa tự xưng Lugansk kêu gọi Nga công nhận độc lập

VOV.VN - Cộng hòa nhân dân tự xưng Lugansk cũng gửi đi lời kêu gọi tương tự tới các nước khác như Armenia, Belarus, Kazakhstan, Trung Quốc…

Theo hãng tin Nga Itar-Tass, hôm qua (11/6), nước Cộng hòa tự xưng Lugansk, miền Đông Ukraine kêu gọi Nga và 14 bang của Nga công nhận nền độc lập của mình.

Đại đa số người dân Lugansk muốn độc lập với Ukraine (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tuyên bố của chủ tịch Hội đồng tối cao Cộng hòa nhân dân tự xưng Lugansk cũng gửi đi lời kêu gọi tương tự tới các nước khác như Armenia, Belarus, Kazakhstan, Trung Quốc… Trước đó, ngày 22/5, Hội đồng tối cao của Cộng hòa nhân dân tự xưng Donesk cũng đã đề nghị Nga công nhận nền độc lập.

Liên quan tình hình miền Đông Ukraine, Bộ y tế nước này hôm qua cho biết, ít nhất 257 người đã bị thiệt mạng và hơn 1.300 người bị thương trong chiến dịch quân sự của quân đội Ukraine tại khu vực này.

Chiến dịch này bắt đầu từ giữa tháng 4 vừa qua nhằm vào lực lượng biểu tình đòi độc lập và liên bang hóa đất nước ở miền Đông Ukraine. Nga đã nhiều lần yêu cầu chính quyền Ukraine chấm dứt hành động quân sự ở miền Đông, nơi có đông đảo cộng đồng người Nga và nói tiếng Nga sinh sống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đa số người dân Donetsk và Lugansk ủng hộ quy chế tự trị
Đa số người dân Donetsk và Lugansk ủng hộ quy chế tự trị

VOV.VN - Theo RT, đây là kết quả sơ bộ do Ủy ban Bầu cử của hai địa phương trên đưa ra.

Đa số người dân Donetsk và Lugansk ủng hộ quy chế tự trị

Đa số người dân Donetsk và Lugansk ủng hộ quy chế tự trị

VOV.VN - Theo RT, đây là kết quả sơ bộ do Ủy ban Bầu cử của hai địa phương trên đưa ra.

Cộng hòa Nhân dân tự phong Lugansk lựa chọn được lãnh đạo
Cộng hòa Nhân dân tự phong Lugansk lựa chọn được lãnh đạo

VOV.VN - Cũng tại phiên họp của Hội đồng nhà nước Lugansk, các đại biểu đã thông qua một bản Hiến pháp tạm thời.

Cộng hòa Nhân dân tự phong Lugansk lựa chọn được lãnh đạo

Cộng hòa Nhân dân tự phong Lugansk lựa chọn được lãnh đạo

VOV.VN - Cũng tại phiên họp của Hội đồng nhà nước Lugansk, các đại biểu đã thông qua một bản Hiến pháp tạm thời.

Lugansk đề nghị Liên Hợp Quốc công nhận là một nhà nước
Lugansk đề nghị Liên Hợp Quốc công nhận là một nhà nước

VOV.VN - Liên Hợp Quốc cho biết vẫn chưa nhận được đơn yêu cầu từ nước Cộng hòa Nhân dân tự xưng Lugansk.

Lugansk đề nghị Liên Hợp Quốc công nhận là một nhà nước

Lugansk đề nghị Liên Hợp Quốc công nhận là một nhà nước

VOV.VN - Liên Hợp Quốc cho biết vẫn chưa nhận được đơn yêu cầu từ nước Cộng hòa Nhân dân tự xưng Lugansk.

Ukraine sẵn sàng trưng cầu ý dân ở Donetsk và Lugansk
Ukraine sẵn sàng trưng cầu ý dân ở Donetsk và Lugansk

VOV.VN - Cuộc trưng cầu ý dân ở Ukraine nhằm bổ nhiệm Thống đốc dự kiến sẽ thực hiện khi Chính quyền giới thiệu Hiến pháp mới.

Ukraine sẵn sàng trưng cầu ý dân ở Donetsk và Lugansk

Ukraine sẵn sàng trưng cầu ý dân ở Donetsk và Lugansk

VOV.VN - Cuộc trưng cầu ý dân ở Ukraine nhằm bổ nhiệm Thống đốc dự kiến sẽ thực hiện khi Chính quyền giới thiệu Hiến pháp mới.

Ukraine coi chính quyền tự thành lập ở Donetsk và Lugansk là khủng bố
Ukraine coi chính quyền tự thành lập ở Donetsk và Lugansk là khủng bố

VOV.VN - Chính phủ tại Kiev ngày 16/5 đã liệt 2 nhà nước cộng hoà tự thành lập là Donetsk và Lugansk vào danh sách các nhóm khủng bố.

Ukraine coi chính quyền tự thành lập ở Donetsk và Lugansk là khủng bố

Ukraine coi chính quyền tự thành lập ở Donetsk và Lugansk là khủng bố

VOV.VN - Chính phủ tại Kiev ngày 16/5 đã liệt 2 nhà nước cộng hoà tự thành lập là Donetsk và Lugansk vào danh sách các nhóm khủng bố.

Nga chưa nhận được yêu cầu chính thức xin sáp nhập từ Donetsk và Lugansk
Nga chưa nhận được yêu cầu chính thức xin sáp nhập từ Donetsk và Lugansk

VOV.VN -Đó là khẳng định của người phát ngôn Bộ ngoại giao Nga Alexander Lukashevich tại buổi họp báo ngày 15/5.

Nga chưa nhận được yêu cầu chính thức xin sáp nhập từ Donetsk và Lugansk

Nga chưa nhận được yêu cầu chính thức xin sáp nhập từ Donetsk và Lugansk

VOV.VN -Đó là khẳng định của người phát ngôn Bộ ngoại giao Nga Alexander Lukashevich tại buổi họp báo ngày 15/5.

Người đứng đầu Lugansk kêu gọi Nga triển khai quân đội
Người đứng đầu Lugansk kêu gọi Nga triển khai quân đội

VOV.VN -Người đứng đầu Lugansk (Ukraine), ông Valery Bolotv ngày 22/5 tuyên bố thiết quân luật tại khu vực này.

Người đứng đầu Lugansk kêu gọi Nga triển khai quân đội

Người đứng đầu Lugansk kêu gọi Nga triển khai quân đội

VOV.VN -Người đứng đầu Lugansk (Ukraine), ông Valery Bolotv ngày 22/5 tuyên bố thiết quân luật tại khu vực này.