Ông Donald Trump muốn cắt giảm kho vũ khí hạt nhân của Mỹ

VOV.VN - Mỹ và Nga hiện sở hữu lượng vũ khí hạt nhân tương đương nhau, mỗi bên có hơn 7.000 đầu đạn

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump ngày 15/1 cho biết, ông muốn cắt giảm đáng kể kho vũ khí hạt nhân của nước này như một phần của thỏa thuận cắt giảm hạt nhân với Nga.

Trả lời phóng viên tờ The Times về  triển vọng thỏa thuận cắt giảm vũ khí hạt nhân với Nga, ông Donald Trump nói rằng, theo thỏa thuận với Nga, thì Mỹ nên cắt giảm đáng kể kho vũ khí hạt nhân.

Các chuyên gia kiểm soát vũ khí Mỹ cho biết, Mỹ và Nga hiện sở hữu lượng vũ khí hạt nhân tương đương nhau, mỗi bên có hơn 7.000 đầu đạn. Nga và Mỹ đã ký một thỏa thuận đặc biệt quan trọng về vũ khí vào năm 2010 để hạn chế đầu đạn hạt nhân cũng như dàn phóng tên lửa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những hình ảnh ấn tượng trong cuộc họp báo đầu tiên của ông Trump
Những hình ảnh ấn tượng trong cuộc họp báo đầu tiên của ông Trump

VOV.VN - Buổi họp báo đầu tiên của Tổng thống đắc Mỹ Donald Trump “nóng” nhất về vấn đề liên quan đến cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ.

Những hình ảnh ấn tượng trong cuộc họp báo đầu tiên của ông Trump

Những hình ảnh ấn tượng trong cuộc họp báo đầu tiên của ông Trump

VOV.VN - Buổi họp báo đầu tiên của Tổng thống đắc Mỹ Donald Trump “nóng” nhất về vấn đề liên quan đến cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ.

Mỹ tăng cường an ninh cho lễ nhậm chức Tổng thống của ông Trump
Mỹ tăng cường an ninh cho lễ nhậm chức Tổng thống của ông Trump

VOV.VN - Mỹ sẽ tăng gấp đôi nỗ lực đảm bảo an ninh trong và ngoài khu vực diễn ra lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump, dự kiến vào ngày 20/1.

Mỹ tăng cường an ninh cho lễ nhậm chức Tổng thống của ông Trump

Mỹ tăng cường an ninh cho lễ nhậm chức Tổng thống của ông Trump

VOV.VN - Mỹ sẽ tăng gấp đôi nỗ lực đảm bảo an ninh trong và ngoài khu vực diễn ra lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump, dự kiến vào ngày 20/1.

Ông Trump lấp lửng với việc trừng phạt Nga và “Một Trung Quốc”
Ông Trump lấp lửng với việc trừng phạt Nga và “Một Trung Quốc”

VOV.VN - Trong bài phỏng vấn với Wall Street Journal xuất bản tối 13/1, Tổng thống đắc cử Mỹ tỏ ra lấp lửng trong đối ngoại với cả Nga và Trung Quốc.

Ông Trump lấp lửng với việc trừng phạt Nga và “Một Trung Quốc”

Ông Trump lấp lửng với việc trừng phạt Nga và “Một Trung Quốc”

VOV.VN - Trong bài phỏng vấn với Wall Street Journal xuất bản tối 13/1, Tổng thống đắc cử Mỹ tỏ ra lấp lửng trong đối ngoại với cả Nga và Trung Quốc.

Nga bác bỏ cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và ông Trump
Nga bác bỏ cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và ông Trump

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin bác bỏ thông tin sẽ có một cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống đắc cử Donald Trump.

Nga bác bỏ cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và ông Trump

Nga bác bỏ cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và ông Trump

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin bác bỏ thông tin sẽ có một cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống đắc cử Donald Trump.