Ông Duterte chỉ trích làn sóng kêu gọi trục xuất người Trung Quốc vì nCoV

VOV.VN - Tổng thống Duterte gọi những người Philippines muốn trục xuất các công dân Trung Quốc khỏi nước này là những người phân biệt đối xử và bài ngoại.

Bất chấp Philippines đã ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên do nhiễm virus corona Vũ Hán, Tổng thống Rodrigo Duterte đã bác bỏ tính nghiêm trọng của đợt dịch và gọi những người Philippines muốn trục xuất các công dân Trung Quốc khỏi nước này là những người phân biệt đối xử và bài ngoại.

Tổng thống Rodrigo Duterte. Ảnh: Arabian Business

Trong một cuộc họp báo tại điện Malacanang, Tổng thống Duterte nói rằng người dân không cần phải lo lắng quá mức.

“Mọi thứ vẫn ổn ở nước ta. Thực sự là không có gì cần phải lo lắng thái quá về virus corona. Mặc dù nó đã ảnh hưởng tới nhiều nước, nhưng chỉ một vài bệnh nhân ở bất cứ nước nào thì cũng không cần phải lo ngại quá nhiều”, Tổng thống Duterte nói.

Thực tế, dù Philippines mới chỉ xác nhận 2 trường hợp nhiễm virus corona mới (nCoV), thì con số này ở các nước khác đang gia tăng. Nhật Bản là nước ghi nhận nhiều ca nhiễm bệnh nhất bên ngoài Trung Quốc với 20 trường hợp. Ở đại lục Trung Quốc, số ca nhiễm nCoV đã vượt con số 20.000 trường hợp.

Tổng thống Duterte nói rằng dù một bệnh nhân ở Philippines đã thiệt mạng vì nCoV, nhưng người này tới Philippines từ Trung Quốc, và là ca bệnh “từ bên ngoài vào” chứ không phải lây nhiễm ở Philippines. Ông cũng nhấn mạnh rằng một bệnh nhân người Trung Quốc khác được giám sát vì nghi nhiễm virus corona qua đời ở bệnh viện San Lazaro vì HIV.

“Chỉ có 1 bệnh nhân duy nhất thiệt mạng vì virus corona. Người còn lại cũng là người Trung Quốc nhưng qua đời vì HIV. Chúng tôi cần phải nói rõ ràng rằng, có 2 người thiệt mạng, nhưng là với 2 nguyên nhân tử vong khác nhau”, ông nói.

Ông Duterte cũng chỉ trích cộng đồng mạng tại Philippines, những người kêu gọi trục xuất công dân Trung Quốc khỏi Philippines để ngăn chặn sự lây lan của virus corona Vũ Hán (nCoV)

“Hãy nhớ rằng có rất nhiều người Philippines ở Trung Quốc và họ không thể ra đi vì đến hay đi khỏi Trung Quốc đều đang bị cấm”, ông Duterte nhấn mạnh, đồng thời đề cập tới sự hạn chế đi lại mà giới chức Trung Quốc đã áp đặt đối với các thành phố bị tác động nhiều nhất bởi dịch bệnh.

Ông cũng tuyên bố sẽ không chặn những người mang quốc tịch Trung Quốc tới Philippines từ các nước khác như Canada hay Mỹ, mặc dù ông quyết định chặn công dân của tất cả các nước nếu họ di chuyển trực tiếp từ bất cứ khu vực nào của Trung Quốc tới Philippines.

Theo Rappler, số người đang phải theo dõi vi nghi nhiễm nCoV ở Philippines hiện đã tăng lên 80 người. 8 trường hợp mới nghi nhiễm đều là những người từng tiếp xúc với bệnh nhân và người nhà của bệnh nhân này đã tử vong hôm 2/2./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Số ca nhiễm nCoV ở Trung Quốc vượt con số 17.000 trường hợp
Số ca nhiễm nCoV ở Trung Quốc vượt con số 17.000 trường hợp

VOV.VN - Số người thiệt mạng do nhiễm virus corona trên toàn thế giới đã tăng lên 362 người, trong đó có 1 trường hợp bên ngoài Trung Quốc.

Số ca nhiễm nCoV ở Trung Quốc vượt con số 17.000 trường hợp

Số ca nhiễm nCoV ở Trung Quốc vượt con số 17.000 trường hợp

VOV.VN - Số người thiệt mạng do nhiễm virus corona trên toàn thế giới đã tăng lên 362 người, trong đó có 1 trường hợp bên ngoài Trung Quốc.

Cập nhật dịch nCoV: Trung Quốc thêm 64 người tử vong và hơn 2.300 ca nhiễm mới
Cập nhật dịch nCoV: Trung Quốc thêm 64 người tử vong và hơn 2.300 ca nhiễm mới

VOV.VN - Theo số liệu của truyền thông nhà nước Trung Quốc, tính đến cuối ngày 3/2 đã có thêm 64 ca tử vong do virus corona và đều ở tỉnh Hồ Bắc.

Cập nhật dịch nCoV: Trung Quốc thêm 64 người tử vong và hơn 2.300 ca nhiễm mới

Cập nhật dịch nCoV: Trung Quốc thêm 64 người tử vong và hơn 2.300 ca nhiễm mới

VOV.VN - Theo số liệu của truyền thông nhà nước Trung Quốc, tính đến cuối ngày 3/2 đã có thêm 64 ca tử vong do virus corona và đều ở tỉnh Hồ Bắc.

WHO kêu gọi các nước không đình chỉ du lịch và thương mại quốc tế vì dịch nCoV
WHO kêu gọi các nước không đình chỉ du lịch và thương mại quốc tế vì dịch nCoV

VOV.VN -Theo ông Ghebreyesus, WHO tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp về dịch bệnh do nCoV nhưng không khuyến cáo hạn chế đi lại và thương mại tới Trung Quốc.

WHO kêu gọi các nước không đình chỉ du lịch và thương mại quốc tế vì dịch nCoV

WHO kêu gọi các nước không đình chỉ du lịch và thương mại quốc tế vì dịch nCoV

VOV.VN -Theo ông Ghebreyesus, WHO tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp về dịch bệnh do nCoV nhưng không khuyến cáo hạn chế đi lại và thương mại tới Trung Quốc.