Ông Tập Cận Bình: Quan hệ Mỹ - Trung vẫn ổn định

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc cho biết như vậy tại cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 17/5.

"Tôi mong muốn được tiếp tục phát triển mối quan hệ này với Tổng thống Obama để đưa quan hệ Mỹ - Trung lên tầm cao mới theo đường hướng của mô hình quan hệ nước lớn kiểu mới", Reuters dẫn lời ông Tập Cận Bình nói với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tại cuộc gặp cuối cùng trong chuyến thăm Trung Quốc 2 ngày của ông Kerry.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (Ảnh: AP)
Chuyến thăm Trung Quốc của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã bị chi phối bởi mối quan ngại sâu sắc về an ninh hàng hải trước những tham vọng của Bắc Kinh ở Biển Đông. Nỗ lực cải tạo nhanh chóng của Trung Quốc tại 7 rạn san hô thuộc quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam) đã khiến nhiều nước láng giềng lo ngại.

Trước đó ngày 16/5, tại cuộc gặp với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, ông John Kerry đã kêu gọi Trung Quốc hành động để giảm bớt căng thẳng ở Biển Đông. Tuy nhiên, đạp lại lời kêu gọi của ông Kerry, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói rằng: quyết tâm của Bắc Kinh để bảo vệ lợi ích của mình trong khu vực này là "cứng như đá".

Chuyến thăm Trung Quốc của ông Kerry được cho là nhằm chuẩn bị cho cuộc đối thoại Kinh tế Chiến lược Mỹ - Trung được tổ chức hàng năm vào tháng tới tại Washington, cũng như chuyến thăm dự kiến của ông Tập Cận Bình tới Washington vào tháng 9/2015.

Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố chủ quyền đối với khoảng 90% diện tích Biển Đông bất chấp sự phản đối của các quốc gia có chủ quyền và quyền tài phán tại khu vực này.

Hình ảnh một bãi đá mà Trung Quốc đang tiến hành cải tạo ở Biển Đông (Ảnh: CSIS)
Những hình ảnh vệ tinh được công bố gần đây đã cho thấy, từ tháng 3/2014, Trung Quốc đã tiến hành cải tạo tại 7 rạn san hô thuộc quần đảo Trường Sa, cũng như tiến hành xây dựng một đường băng quân sự trên Đá Chữ Thập và có thể sẽ xây dựng đường băng thứ 2 trên một rạn san hô đã cải tạo khác.

Trong chuyến thăm Trung Quốc lần này, ông Kerry đã bày tỏ quan ngại của Mỹ về tốc độ và phạm vi cải tạo đất của Trung Quốc ở Biển Đông. Đáp lại, Trung Quốc đã bày tỏ quan ngại của mình về kế hoạch của Mỹ có thể gửi máy bay quân sự và tàu chiến đến vùng biển cách các bãi đá mà Trung Quốc đang tiến hành cải tạo khoảng 12 hải lý để tuần tra, đảm bảo quyền tự do hàng hải ở Biển Đông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam đề nghị các bên tuân thủ luật pháp quốc tế ở Biển Đông
Việt Nam đề nghị các bên tuân thủ luật pháp quốc tế ở Biển Đông

VOV.VN - Hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải ở Biển Đông là nguyện vọng cũng như lợi ích chung của các nước trong và ngoài khu vực.

Việt Nam đề nghị các bên tuân thủ luật pháp quốc tế ở Biển Đông

Việt Nam đề nghị các bên tuân thủ luật pháp quốc tế ở Biển Đông

VOV.VN - Hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải ở Biển Đông là nguyện vọng cũng như lợi ích chung của các nước trong và ngoài khu vực.

Trung Quốc lại đưa giàn khoan HD-981 ra Biển Đông
Trung Quốc lại đưa giàn khoan HD-981 ra Biển Đông

VOV.VN - Các cơ quan chức năng của Việt Nam đang theo dõi chặt chẽ hoạt động của giàn khoan này và sẵn sàng các biện pháp đối phó

Trung Quốc lại đưa giàn khoan HD-981 ra Biển Đông

Trung Quốc lại đưa giàn khoan HD-981 ra Biển Đông

VOV.VN - Các cơ quan chức năng của Việt Nam đang theo dõi chặt chẽ hoạt động của giàn khoan này và sẵn sàng các biện pháp đối phó

Báo chí Pháp gia tăng để ý đến căng thẳng trên Biển Đông
Báo chí Pháp gia tăng để ý đến căng thẳng trên Biển Đông

VOV.VN -Dưới tiêu đề "Những căng thẳng mới lại manh nha quanh quần đảo Trường Sa", tờ Le Monde, Pháp ngày 13/5 nhận định về diễn biến Biển Đông những ngày qua.

Báo chí Pháp gia tăng để ý đến căng thẳng trên Biển Đông

Báo chí Pháp gia tăng để ý đến căng thẳng trên Biển Đông

VOV.VN -Dưới tiêu đề "Những căng thẳng mới lại manh nha quanh quần đảo Trường Sa", tờ Le Monde, Pháp ngày 13/5 nhận định về diễn biến Biển Đông những ngày qua.

Mỹ sẽ tuần tra bằng máy bay quân sự các đảo cải tạo ở Biển Đông
Mỹ sẽ tuần tra bằng máy bay quân sự các đảo cải tạo ở Biển Đông

VOV.VN - Lầu Năm Góc đang lên kế hoạch tiến hành tuần tra bằng máy bay quân sự quanh các đảo mà Trung Quốc tiến hành cải tạo ở quần đảo Trường Sa.

Mỹ sẽ tuần tra bằng máy bay quân sự các đảo cải tạo ở Biển Đông

Mỹ sẽ tuần tra bằng máy bay quân sự các đảo cải tạo ở Biển Đông

VOV.VN - Lầu Năm Góc đang lên kế hoạch tiến hành tuần tra bằng máy bay quân sự quanh các đảo mà Trung Quốc tiến hành cải tạo ở quần đảo Trường Sa.

Mỹ đã có phương án đối phó nếu Trung Quốc lập ADIZ ở Biển Đông
Mỹ đã có phương án đối phó nếu Trung Quốc lập ADIZ ở Biển Đông

VOV.VN - Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Russel cho biết nếu Trung Quốc lập ADIZ ở Biển Đông thì đó là hành động gây rắc rối và mất ổn định.

Mỹ đã có phương án đối phó nếu Trung Quốc lập ADIZ ở Biển Đông

Mỹ đã có phương án đối phó nếu Trung Quốc lập ADIZ ở Biển Đông

VOV.VN - Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Russel cho biết nếu Trung Quốc lập ADIZ ở Biển Đông thì đó là hành động gây rắc rối và mất ổn định.

Trung-Mỹ đứng trước nguy cơ đụng độ vũ trang ở Biển Đông?
Trung-Mỹ đứng trước nguy cơ đụng độ vũ trang ở Biển Đông?

VOV.VN -Mỹ - Trung đang đứng trước nguy cơ đối đầu trực tiếp căng thẳng nhất ở châu Á, dễ dẫn đến bùng phát đụng độ vũ trang.

Trung-Mỹ đứng trước nguy cơ đụng độ vũ trang ở Biển Đông?

Trung-Mỹ đứng trước nguy cơ đụng độ vũ trang ở Biển Đông?

VOV.VN -Mỹ - Trung đang đứng trước nguy cơ đối đầu trực tiếp căng thẳng nhất ở châu Á, dễ dẫn đến bùng phát đụng độ vũ trang.

Báo Trung Quốc "đe" chiến tranh hạt nhân với Mỹ tại Biển Đông
Báo Trung Quốc "đe" chiến tranh hạt nhân với Mỹ tại Biển Đông

Thời báo Hoàn Cầu ngày15/5 cảnh cáo nguy cơ chiến tranh hạt nhân nếu Mỹ cho tàu chiến và máy bay áp sát các đảo nhân tạo phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông.

Báo Trung Quốc "đe" chiến tranh hạt nhân với Mỹ tại Biển Đông

Báo Trung Quốc "đe" chiến tranh hạt nhân với Mỹ tại Biển Đông

Thời báo Hoàn Cầu ngày15/5 cảnh cáo nguy cơ chiến tranh hạt nhân nếu Mỹ cho tàu chiến và máy bay áp sát các đảo nhân tạo phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông.

 Tham vọng sâu xa của Trung Quốc khi tìm cách khống chế Biển Đông
Tham vọng sâu xa của Trung Quốc khi tìm cách khống chế Biển Đông

VOV.VN -Tranh chấp trên Biển Đông mang lại cho Trung Quốc nhiều mối lợi và cũng là cơ hội để nước này phô trương sức mạnh quân sự với Mỹ.

 Tham vọng sâu xa của Trung Quốc khi tìm cách khống chế Biển Đông

Tham vọng sâu xa của Trung Quốc khi tìm cách khống chế Biển Đông

VOV.VN -Tranh chấp trên Biển Đông mang lại cho Trung Quốc nhiều mối lợi và cũng là cơ hội để nước này phô trương sức mạnh quân sự với Mỹ.

Ngoại trưởng Trung Quốc 'lạnh nhạt' trước đề xuất Biển Đông của Mỹ
Ngoại trưởng Trung Quốc 'lạnh nhạt' trước đề xuất Biển Đông của Mỹ

VOV.VN -Sau cuộc gặp riêng với Ngoại trưởng Mỹ, ông Vương Nghị thông báo không có dấu hiệu xuống thang trong căng thẳng ở biển Đông, bất chấp Mỹ thúc giục.

Ngoại trưởng Trung Quốc 'lạnh nhạt' trước đề xuất Biển Đông của Mỹ

Ngoại trưởng Trung Quốc 'lạnh nhạt' trước đề xuất Biển Đông của Mỹ

VOV.VN -Sau cuộc gặp riêng với Ngoại trưởng Mỹ, ông Vương Nghị thông báo không có dấu hiệu xuống thang trong căng thẳng ở biển Đông, bất chấp Mỹ thúc giục.

Mỹ sẽ có cách tiếp cận cứng rắn với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông
Mỹ sẽ có cách tiếp cận cứng rắn với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ “khiến Trung Quốc không thể nghi ngờ gì” về cam kết duy trì tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông.

Mỹ sẽ có cách tiếp cận cứng rắn với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông

Mỹ sẽ có cách tiếp cận cứng rắn với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ “khiến Trung Quốc không thể nghi ngờ gì” về cam kết duy trì tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông.

Mỹ nói có quyền đi qua nơi Trung Quốc đòi chủ quyền phi lý ở Biển Đông
Mỹ nói có quyền đi qua nơi Trung Quốc đòi chủ quyền phi lý ở Biển Đông

VOV.VN- Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ David Shear đã tuyên bố như trên trong phiên điều trần trước Thượng viện Mỹ ngày 13/5.

Mỹ nói có quyền đi qua nơi Trung Quốc đòi chủ quyền phi lý ở Biển Đông

Mỹ nói có quyền đi qua nơi Trung Quốc đòi chủ quyền phi lý ở Biển Đông

VOV.VN- Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ David Shear đã tuyên bố như trên trong phiên điều trần trước Thượng viện Mỹ ngày 13/5.

Trung Quốc "cực kỳ quan ngại" về dự định tuần tra của Mỹ ở Biển Đông
Trung Quốc "cực kỳ quan ngại" về dự định tuần tra của Mỹ ở Biển Đông

VOV.VN- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh tuyên bố Bắc Kinh “cực kỳ quan ngại” về dự định trên của phía Mỹ.

Trung Quốc "cực kỳ quan ngại" về dự định tuần tra của Mỹ ở Biển Đông

Trung Quốc "cực kỳ quan ngại" về dự định tuần tra của Mỹ ở Biển Đông

VOV.VN- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh tuyên bố Bắc Kinh “cực kỳ quan ngại” về dự định trên của phía Mỹ.

Chiến lược “Hai  gọng kìm” của Mỹ nhằm kiềm chế Trung Quốc ở Biển Đông
Chiến lược “Hai gọng kìm” của Mỹ nhằm kiềm chế Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Mỹ đang tiến hành song song 2 chiến lược: tăng cường hiện diện và củng cố quan hệ đồng minh để kiềm chế Trung Quốc.

Chiến lược “Hai  gọng kìm” của Mỹ nhằm kiềm chế Trung Quốc ở Biển Đông

Chiến lược “Hai gọng kìm” của Mỹ nhằm kiềm chế Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Mỹ đang tiến hành song song 2 chiến lược: tăng cường hiện diện và củng cố quan hệ đồng minh để kiềm chế Trung Quốc.

Việt Nam phản đối lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông của Trung Quốc
Việt Nam phản đối lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông của Trung Quốc

VOV.VN - Việc phía Trung Quốc ra thông báo phạm vi và thời gian nghỉ đánh bắt cá ở Biển Đông là vi phạm chủ quyền của Việt Nam.

Việt Nam phản đối lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông của Trung Quốc

Việt Nam phản đối lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông của Trung Quốc

VOV.VN - Việc phía Trung Quốc ra thông báo phạm vi và thời gian nghỉ đánh bắt cá ở Biển Đông là vi phạm chủ quyền của Việt Nam.