Ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục chiến dịch quy mô lớn nhằm vào Iran

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump ngày 2/3 cho biết Mỹ sẽ tiếp tục chiến dịch quy mô lớn nhắm vào Iran để loại bỏ mối đe dọa mà một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân có thể gây ra.

00:21

Ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục chiến dịch quy mô lớn nhằm vào Iran

Trong bài phát biểu trước lễ trao Huân chương Danh dự ngày 2/3 (theo giờ Mỹ) tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump nói rằng “Iran đã sở hữu tên lửa có thể vươn tới châu Âu, đánh trúng các căn cứ của Mỹ ở Trung Đông và sẽ sớm sở hữu tên lửa có thể vươn tới nước Mỹ tươi đẹp của chúng ta”.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết thêm, Iran đã phớt lờ cảnh báo của Mỹ về việc không tái thiết chương trình hạt nhân, đồng thời nhấn mạnh rằng một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân sẽ là điều không thể chấp nhận đối với Mỹ.

“Sau khi chúng tôi phá hủy hoàn toàn chương trình hạt nhân của Iran trong Chiến dịch Midnight Hammer cách đây không lâu, chúng tôi đã cảnh báo Tehran không được tìm cách tái thiết tại một địa điểm khác, bởi họ không thể tiếp tục sử dụng các cơ sở mà chúng tôi đã phá hủy mạnh mẽ. Tuy nhiên, họ đã bỏ qua những cảnh báo đó và từ chối chấm dứt việc theo đuổi vũ khí hạt nhân”, ông Trump nói.

“Đây là cơ hội tốt nhất để tấn công”, ông nhấn mạnh, đồng thời cho biết mục tiêu của Mỹ rất rõ ràng.

“Thứ nhất, chúng tôi đang phá hủy năng lực tên lửa của Iran, và các bạn có thể thấy điều đó diễn ra theo từng giờ, cũng như năng lực sản xuất các tên lửa mới - vốn được họ chế tạo với chất lượng khá cao. Thứ hai, chúng tôi đang tiêu diệt hải quân của họ. Chúng tôi đã vô hiệu hóa 10 tàu. Thứ ba, chúng tôi bảo đảm rằng họ sẽ không bao giờ có được vũ khí hạt nhân. Và cuối cùng, chúng tôi bảo đảm rằng chính quyền Iran không thể tiếp tục trang bị vũ khí, tài trợ và chỉ đạo các lực lượng mà chúng tôi cho là khủng bố bên ngoài lãnh thổ của họ”, Tổng thống Trump nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết Washington đang “đi trước đáng kể so với các mốc thời gian dự kiến”, song vẫn có thể kéo dài chiến dịch nếu cần thiết.

Ông cho biết ngay từ đầu, phía Mỹ đã dự tính chiến dịch kéo dài khoảng 4-5 tuần, nhưng nhấn Washington có đủ năng lực để duy trì hoạt động trong thời gian dài hơn nhiều.

23:47
iran.jpg

Toàn bộ người Việt tại các quốc gia Vùng Vịnh vẫn an toàn

VOV.VN - Chiều 2/3, Đại sứ quán Việt Nam tại một số nước trong khu vực cho biết chưa ghi nhận công dân Việt Nam bị thương vong hoặc thiệt hại tài sản do xung đột vũ trang. Các cơ quan đại diện đang tiếp tục theo dõi sát tình hình, sẵn sàng triển khai biện pháp bảo hộ công dân khi cần thiết.

23:39

Israel kéo dài đóng cửa trường học, nơi làm việc đến tối 7/3

Quân đội Israel thông báo các trường học và nơi làm việc sẽ đóng cửa đến 20h00 ngày 7/3 theo giờ địa phương (18:00 GMT), trong bối cảnh tình hình an ninh tiếp tục căng thẳng. Điều này được thực hiện sau khi lệnh tương tự trước đó chỉ áp dụng đến ngày 4/3.

Ngoài ra, lệnh cấm tụ tập đông người cũng được kéo dài đến thời điểm trên, trong nỗ lực bảo đảm an toàn cho dân thường trước nguy cơ các cuộc tấn công tiếp diễn.

23:36

Israel tuyên bố hoàn tất đợt không kích quy mô lớn nhằm vào miền Nam Lebanon

Quân đội Israel cho biết đã hoàn tất “một đợt không kích quy mô lớn” nhằm vào hàng chục mục tiêu ở miền Nam Lebanon, bao gồm các kho chứa vũ khí và bệ phóng tên lửa mà nước này cho là thuộc lực lượng Hezbollah.

Thông báo được đưa ra sau khi Hezbollah phóng rocket vào Israel lần đầu tiên trong hơn một năm qua. Theo Bộ Y tế Lebanon, ít nhất 31 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel diễn ra trong đêm nhằm vào Lebanon.

23:04

Qatar tuyên bố bắn hạ 2 tiêm kích Iran và nhiều tên lửa, UAV

Bộ Quốc phòng Qatar cho biết không quân nước này đã “bắn hạ thành công” hai máy bay chiến đấu xuất phát từ Iran.

Trong một tuyên bố, bộ này cho hay các hệ thống phòng không và hải quân cũng đã bắn hạ 7 tên lửa đạn đạo và đánh chặn 5 thiết bị bay không người lái (UAV) của Iran.

“Theo kế hoạch tác chiến, mối đe dọa đã được xử lý ngay sau khi bị phát hiện, toàn bộ tên lửa đã bị bắn hạ trước khi chạm tới mục tiêu”, tuyên bố nêu rõ.

22:52

Mỹ và Israel đã hạ 49 lãnh đạo cấp cao của Iran?

Tổng thống Donald Trump cho biết, Mỹ và Israel đã hạ 49 lãnh đạo cấp cao của Iran trong đợt tấn công mở màn Chiến dịch Epic Fury rạng sáng 28/2.

Ông Trump cho biết điều “đáng kinh ngạc” là phía Mỹ có được thông tin về cuộc họp của các quan chức cấp cao Iran. Theo ông, Lãnh đạo tối cao của Iran Ali Khamenei khi đó đang họp cùng nhóm thân cận vào buổi sáng vì cho rằng thời điểm ban ngày sẽ an toàn. “Có 49 lãnh đạo cấp cao của Iran đã bị hạ. Chúng tôi từng nghĩ sẽ mất khoảng 4 tuần để loại bỏ ban lãnh đạo Iran”, ông Trump nói.

22:45
22:30

Ông Trump cảnh báo “sóng lớn” nhằm vào Iran sắp diễn ra

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết quân đội Mỹ đang “đánh mạnh” vào Iran, song nhấn mạnh “sóng lớn” trong chiến dịch quân sự vẫn chưa diễn ra.

Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại kéo dài 9 phút với CNN sáng 2/3, ông Trump nói với người dẫn chương trình Jake Tapper rằng chiến dịch của Mỹ đang đạt kết quả tích cực. “Chúng tôi đang giáng đòn rất mạnh vào họ. Tôi nghĩ mọi việc đang diễn ra rất tốt. Rất mạnh mẽ. Chúng tôi có quân đội mạnh nhất thế giới và chúng tôi đang sử dụng lực lượng đó”, ông Trump nói.

Trong cuộc trao đổi, Tổng thống Trump đề cập tới nhiều vấn đề, bao gồm thời gian dự kiến của cuộc xung đột, phản ứng trả đũa trên diện rộng của Iran mà ông cho là gây bất ngờ, cũng như kịch bản chuyển giao quyền lực có thể xảy ra tại nước này.

“Chúng tôi thậm chí còn chưa bắt đầu đánh mạnh. Sóng lớn vẫn chưa diễn ra và nó sẽ sớm xảy ra”, Tổng thống Mỹ cảnh báo.

Ông Trump cũng không loại trừ khả năng triển khai quân đội Mỹ tới Iran, đồng thời khẳng định ông không bị tác động khi các cuộc thăm dò cho thấy một bộ phận dư luận phản đối các cuộc tấn công.

“Tôi không e ngại việc đưa bộ binh vào Iran. Nhiều tổng thống khác thường nói sẽ không có bộ binh nhưng tôi không nói vậy”, nhà lãnh đạo Mỹ nói.

Một cuộc khảo sát do Reuters/Ipsos thực hiện cuối tuần qua cho thấy 43% người Mỹ phản đối các cuộc tấn công nhằm vào Iran. Tuy nhiên, ông Trump cho biết ông không lo ngại về kết quả này và nhấn mạnh bản thân phải “làm điều đúng đắn”.

 

22:06

Ông Trump sắp có bài phát biểu về Iran

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ đề cập cuộc chiến với Iran trong bài phát biểu lúc 11h sáng 2/3 theo giờ Mỹ, tức 23h theo giờ Việt Nam.

Đây sẽ là lần đầu tiên ông Trump trực tiếp phát biểu trước báo giới kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công Iran ngày 28/2.  Trước đó, các thông điệp của ông chủ yếu được ghi hình và đăng tải trên nền tảng Truth Social.

22:05

Mỹ kêu gọi công dân rời Lebanon ngay lập tức

Đại sứ quán Mỹ tại Beirut ngày 2/3 kêu gọi công dân Mỹ rời khỏi Lebanon ngay lập tức khi các chuyến bay thương mại vẫn còn hoạt động, cảnh báo tình hình an ninh tại quốc gia này đang “bất ổn và khó lường”.

Trong thông báo, cơ quan đại diện ngoại giao của Mỹ cũng khuyến cáo công dân không nên tới Lebanon vào thời điểm hiện nay. Đại sứ quán cho biết toàn bộ dịch vụ lãnh sự đã tạm ngừng cho đến khi có thông báo mới, đồng thời nhấn mạnh hiện không có khả năng cung cấp bất kỳ hỗ trợ nào cho công dân Mỹ đang ở Lebanon.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Israel tiến hành một làn sóng không kích mới nhằm vào Lebanon. 

Cùng ngày, quân đội Israel tuyên bố đã tiêu diệt ông Hussein Mokalleh, quan chức tình báo của lực lượng Hezbollah, trong một cuộc không kích gần Beirut. 

Israel cũng đã gửi thông điệp cảnh báo gián tiếp tới Lebanon, đe dọa tấn công các cơ sở hạ tầng trọng yếu nếu Beirut không có biện pháp ứng phó với lực lượng Hezbollah. Một nguồn tin Lebanon cho biết thông điệp được chuyển qua Cộng hòa Síp, theo đó yêu cầu chính phủ Lebanon tuyên bố Hezbollah là một tổ chức khủng bố và giải thể cả cánh quân sự lẫn chính trị của lực lượng này. Theo nội dung cảnh báo, nếu các yêu cầu không được đáp ứng, Israel sẽ tiến hành tấn công sân bay, cảng biển và các cơ sở hạ tầng quan trọng khác của Lebanon.

21:54

Vợ ông Khamenei qua đời

Truyền thông Iran ngày 2/3 đưa tin bà Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, 78 tuổi, vợ của Lãnh đạo Tối cao Ali Khamenei, đã qua đời do vết thương quá nặng. 

Bà Bagherzadeh rơi vào tình trạng hôn mê kể từ cuộc không kích của Mỹ - Israel vào văn phòng của chồng bà hôm 28/2.

21:18

Mỹ tuyên bố đã chiếm ưu thế trên bầu trời Iran

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine, cho biết các cuộc tấn công nhằm vào Iran đã giúp Washington thiết lập “ưu thế trên không” trước đối thủ.

“Tác động tổng hợp của các đòn tấn công - nhanh chóng, chính xác và áp đảo - đã dẫn tới việc thiết lập ưu thế trên không cục bộ. Ưu thế này không chỉ tăng cường khả năng bảo vệ lực lượng của chúng ta mà còn cho phép họ tiếp tục hoạt động trong không phận Iran”, tướng Caine nhấn mạnh.

Ông cũng cho biết Mỹ đang tiếp tục điều động thêm lực lượng tới khu vực. Đợt tăng cường này bao gồm hàng nghìn binh sỹ thuộc tất cả binh chủng; hàng trăm máy bay chiến đấu thế hệ 4 và 5; hàng chục máy bay tiếp nhiên liệu trên không; các nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln và USS Gerald R. Ford cùng các phi đội không quân; nguồn dự trữ đạn dược, nhiên liệu và vật tư hậu cần. Toàn bộ lực lượng được hỗ trợ thông qua mạng lưới tình báo, giám sát, trinh sát, chỉ huy và kiểm soát quy mô lớn.

21:14
chien binh Hezbollah tap luyen quan su o Lebanon -reu.jpg

Xung đột lan rộng, các lực lượng dân quân thân Iran tham chiến

VOV.VN - Các lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn đã bắn tên lửa vào Israel và các quốc gia Arab, dường như đã nhắm trúng khu phức hợp Đại sứ quán Mỹ ở Kuwait, trong khi Israel và Mỹ tiếp tục oanh tạc các mục tiêu ở Iran khi chiến tranh lan rộng sang ngày hôm nay (2/3).

20:55

Nga kêu gọi các bên ngừng bắn

Bộ Ngoại giao Nga hôm 2/3 bày tỏ lo ngại rằng chiến dịch quân sự  mà Moscow cho là “hành động gây hấn của Mỹ và Israel” - đang làm gia tăng nguy cơ lan rộng bất ổn trên toàn khu vực. Theo cơ quan này, cuộc xung đột không chỉ nhằm mục tiêu thay đổi chế độ tại Iran mà còn có thể là nỗ lực làm “sụp đổ” tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa Iran và các nước láng giềng Arab.

Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi các bên lập tức ngừng bắn, đồng thời lên án vụ tấn công nhằm vào một trường nữ sinh tại thành phố Minab của Iran khiến nhiều trẻ em thiệt mạng.

Cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có các cuộc điện đàm riêng rẽ với Tổng thống Các tiểu vương quốc Arab thống nhất Mohamed bin Zayed Al Nahyan và Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani để trao đổi về tình hình khu vực.

20:47

Iran tuyên bố “đã chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài”

Người đứng đầu cơ quan an ninh quốc gia Iran Ali Larijani tuyên bố Tehran “đã chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài”, sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích cuối tuần qua làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 2/3, ông Larijani khẳng định: “Không giống như Mỹ, Iran đã chuẩn bị cho một cuộc chiến kéo dài”. Ông nhấn mạnh Iran không khơi mào xung đột, đồng thời cho rằng trong suốt 300 năm qua, nước này không phải là bên bắt đầu chiến tranh. Theo ông, các lực lượng vũ trang Iran chỉ hành động vì mục đích phòng vệ.

20:34

Mỹ khẳng định chiến dịch tấn công Iran không nhằm thay đổi chế độ

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 2/3 khẳng định các cuộc tấn công của Washington nhằm vào Iran không nhằm mục tiêu thay đổi chế độ, dù thừa nhận rằng ban lãnh đạo tại Tehran đã có sự thay đổi.

“Đây không phải là một cuộc chiến để thay đổi chế độ theo đúng nghĩa”, ông Hegseth phát biểu. Người đứng đầu Lầu Năm Góc cũng khẳng định, Mỹ không phải là bên khơi mào xung đột. Ông cho rằng Iran đã tiến hành các cuộc tấn công suốt hàng chục năm trong “cuộc chiến đơn phương chống lại Mỹ”. “Chúng tôi không bắt đầu cuộc chiến này, nhưng dưới thời Tổng thống Trump, chúng tôi đang chấm dứt nó”, ông Hegseth nói thêm.

20:06

2 UAV hướng về căn cứ không quân của Anh tại Síp bị đánh chặn

Chính phủ Cộng hòa Síp ngày 2/3 cho biết, hai máy bay không người lái hướng về căn cứ không quân Akrotiri của Anh tại Síp đã bị “đánh chặn thành công”. Các tiêm kích của Không quân Hoàng gia Anh đã được điều động sau khi còi báo động vang lên khắp căn cứ. Sân bay Paphos cũng được sơ tán do xuất hiện các vật thể khả nghi trên không.

Diễn biến này xảy ra sau khi Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper cho biết nước này đang triển khai “biện pháp phòng ngừa” sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Iran nhằm vào căn cứ Akrotiri.

19:41

Iraq tuyên bố sẽ  không để đất nước bị cuốn vào xung đột khu vực

Thủ tướng Iraq Mohammed Shia’ al-Sudani ngày 2/3 đã chỉ thị các cơ quan an ninh quốc gia xử lý “bất kỳ hành động nào gây tổn hại đến an ninh và ổn định”, trong bối cảnh khu vực đang chứng kiến những diễn biến leo thang.

Hội đồng An ninh Quốc gia Iraq khẳng định chính phủ sẽ không cho phép xảy ra các cuộc tấn công nhằm vào các phái đoàn ngoại giao hoặc gây phương hại đến “những cơ sở trọng yếu”. Lực lượng an ninh được yêu cầu tiếp tục bảo vệ công dân, các cơ quan đại diện nước ngoài cũng như tài sản công và tư nhân, phù hợp với các nghĩa vụ quốc tế của Iraq. Hội đồng nhấn mạnh Iraq tiếp tục cam kết ngăn chặn leo thang căng thẳng và bảo đảm lãnh thổ nước này không bị sử dụng cho các cuộc xung đột, dù từ bên ngoài hay bên trong.

19:35

Lebanon cấm hoạt động của Hezbollah, kêu gọi giao nộp vũ khí

Chính phủ Lebanon tuyên bố các hoạt động quân sự của Hezbollah là bất hợp pháp, đồng thời kêu gọi lực lượng này giao nộp vũ khí. Thông báo được đưa ra một ngày sau khi Hezbollah phát động cuộc tấn công nhằm vào Israel.

Chính phủ Lebanon cũng chỉ đạo quân đội ngăn chặn mọi cuộc tấn công của Hezbollah nhằm vào Israel và bắt đầu tiến hành tịch thu vũ khí.

19:22

Iran sẽ sớm bầu lãnh đạo tối cao mới thay ông Khamenei

Giáo sĩ Iran Alireza Arafi lần đầu có phát biểu công khai kể từ khi được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng Lãnh đạo lâm thời Iran. Trong bài phát biểu phát sóng trên truyền hình nhà nước, ông bày tỏ hy vọng một nhà lãnh đạo tối cao mới sẽ được bổ nhiệm “trong thời gian sớm nhất”.

Hội đồng Chuyên gia gồm 88 thành viên - cơ quan chủ yếu bao gồm các giáo sĩ theo đường lối cứng rắn, có thẩm quyền lựa chọn người kế nhiệm cố Lãnh đạo tối cao Ali Khamenei. Ông Khamenei đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Tehran hôm 28/2.

Hiện ông Arafi là thành viên Hội đồng Lãnh đạo lâm thời, cùng với Tổng thống Masoud Pezeshkian và Chánh án Gholamhossein Mohseni Ejei. Ông cho biết các cơ quan nhà nước vẫn duy trì hoạt động “trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn hiện nay”.

18:14

Ba tiêm kích Mỹ bị phòng không Kuwait “bắn nhầm”

Ba máy bay tiêm kích của Mỹ đã bị bắn rơi do một sự cố “bắn nhầm”, theo thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM).

Vụ việc xảy ra vào cuối ngày 1/3, khi hệ thống phòng không Kuwait vô tình khai hỏa và bắn hạ các tiêm kích F-15 Strike Eagle của Không quân Mỹ.

Theo CENTCOM, trong bối cảnh giao tranh ác liệt - bao gồm các cuộc tấn công từ máy bay, tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái của Iran - các tiêm kích Mỹ đã bị lực lượng phòng không Kuwait nhận diện nhầm và khai hỏa.

“Toàn bộ sáu thành viên phi hành đoàn đã thoát hiểm an toàn, được lực lượng cứu hộ tiếp cận kịp thời và hiện trong tình trạng ổn định. Kuwait đã thừa nhận sự cố này. Chúng tôi ghi nhận, cảm ơn nỗ lực của các lực lượng quốc phòng Kuwait cũng như sự phối hợp của họ trong chiến dịch đang diễn ra”, tuyên bố nêu rõ.

CENTCOM cho biết nguyên nhân vụ việc đang được điều tra. Các máy bay gặp nạn khi đang làm nhiệm vụ yểm trợ cho chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, mang mật danh “Operation Epic Fury” (tạm dịch là Cơn thịnh nộ kinh hoàng).

Trước đó, rạng sáng ngày 2/3, Bộ trưởng Quốc phòng Kuwait cho biết “một số” tiêm kích Mỹ đã bị rơi.

18:00

Anh cho phép Mỹ sử dụng căn cứ không quân

Chính phủ Anh đã quyết định cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ không quân của nước này, sau sự cố máy bay không người lái của Iran rơi xuống căn cứ của Không quân Hoàng gia Anh (RAF) tại Cyprus. Trước đó, Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết điều này sẽ không xảy ra, nhưng hiện ông tuyên bố Mỹ có thể sử dụng các căn cứ cho những mục đích phòng vệ cụ thể và có giới hạn.

Điều ngày có nghĩa là các căn cứ có thể được dùng để nhắm vào các bệ phóng và kho tên lửa của Iran nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo nhắm vào các đồng minh vùng Vịnh. Các căn cứ liên quan có thể bao gồm Fairford của Không quân Hoàng gia Anh tại Gloucestershire, cách London khoảng 116km và Diego Garcia ở Ấn Độ Dương.

Thủ tướng Anh đã điện đàm với người đồng cấp Cyprus và cho rằng Cyprus không bị nhắm tới một cách có chủ đích. Tuy nhiên, quyết định cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ của Anh được xem là một thay đổi lớn. Chính phủ Anh thậm chí đã công bố tư vấn pháp lý để giải thích vì sao họ cho rằng động thái này phù hợp với luật pháp quốc tế. Mối lo ngại thực sự hiện nay là liệu Mỹ có tuân thủ các điều khoản đã thỏa thuận và giới hạn việc sử dụng các căn cứ chỉ vào mục đích phòng vệ hay không.

17:22

Qatar: Iran tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự, trong đó có sân bay

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar, Majed al-Ansari cho biết nước, này đã đánh chặn các đòn tấn công từ Iran nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự, bao gồm cả sân bay quốc tế. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với CNN, ông al-Ansari nói rằng các cuộc tấn công như vậy “không thể không bị đáp trả”, đồng thời cho biết hiện tại Qatar không tiến hành trao đổi hay tiếp xúc với Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar cho biết nước này đã phải đối mặt với “hơn 100 tên lửa và hàng chục máy bay không người lái”. Khi được hỏi về rủi ro đối với các cơ sở năng lượng vùng Vịnh sau khi Saudi Arabia đánh chặn UAV gần một nhà máy lọc dầu, ông al-Ansari nói, Qatar “vô cùng quan ngại” trước các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu phi quân sự trong khu vực.

Bộ Quốc phòng Qatar cũng cho biết, hai quả tên lửa đã đánh trúng các cơ sở liên quan đến năng lượng tại nước này, song không ghi nhận thương vong.

Theo thông báo, một quả tên lửa trúng bể chứa nước thuộc nhà máy năng lượng Mesaieed. Tên lửa còn lại đánh trúng một cơ sở năng lượng trong khu công nghiệp Ras Laffan, trực thuộc Tập đoàn Năng lượng Qatar (QatarEnergy).

Bộ Quốc phòng Qatar cho biết, các cơ quan chức năng đang đánh giá thiệt hại và tổn thất do vụ tấn công gây ra và sẽ công bố thông tin chính thức trong thời gian tới.

Quân đội Qatar đã triển khai các biện pháp phòng vệ đối với các cơ sở kinh tế trên bờ biển và ngoài khơi. Qatar là một trong những nước xuất khẩu khí đốt lớn nhất thế giới.

17:18

Iran xác nhận cơ sở hạt nhân Natanz bị tấn công

Phát biểu tại cuộc họp Hội đồng Thống đốc gồm 35 quốc gia thành viên của IAEA, Đại sứ Iran Reza Najafi xác nhận tổ hợp hạt nhân quy mô lớn tại Natanz đã trở thành mục tiêu trong các đợt tấn công hôm 1/3 do Mỹ và Israel phối hợp.

“Ngày hôm qua, họ lại tiếp tục tấn công các cơ sở hạt nhân hòa bình và đang được giám sát của Iran”, ông Najafi nói.

Khi được hãng tin Reuters hỏi cụ thể địa điểm nào bị đánh trúng, ông trả lời ngắn gọn: “Natanz.”

16:43

IAEA: Không có dấu hiệu cho thấy các địa điểm hạt nhân của Iran bị nhắm trúng

Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cho biết cơ quan này không phát hiện dấu hiệu nào cho thấy các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhắm trúng bất kỳ cơ sở hạt nhân nào của Iran nhưng họ không thể tiếp cận giới chức phụ trách lĩnh vực này của Iran.

Theo ông Grossi: “Chúng tôi không phát hiện có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy các cơ sở hạt nhân… đã bị hư hại hoặc bị tấn công. Những nỗ lực liên hệ với cơ quan quản lý hạt nhân Iran vẫn đang tiếp tục, nhưng cho đến nay chưa nhận được phản hồi".

16:15

Israel tuyên bố Tổng Thư ký lực lượng Hezbollah là "mục tiêu cần loại bỏ"

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Israel Katz, tuyên bố Tổng Thư ký lực lượng Hezbollah, Naim Qassem, hiện là “mục tiêu cần loại bỏ”.

Phát biểu được đưa ra sau khi không quân Israel không kích Lebanon, khiến ít nhất 31 người thiệt mạng, trong bối cảnh lực lượng Hezbollah nói rằng họ đã phóng rocket và máy bay không người lái nhằm vào một căn cứ quân sự gần Haifa, miền Bắc Israel, để trả đũa việc Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei bị sát hại. Ông Qassem kế nhiệm ông Hassan Nasrallah, người đã bị Israel ám sát ngày 27/9/2025.

16:14

Israel triển khai 100.000 quân dự bị tới biên giới với Lebanon

Quân đội Israel tuyên bố “mọi phương án đều được tính đến” cho khả năng tiến công trên bộ vào Lebanon. Người phát ngôn quân đội Israel Effie Defrin cho biết, nước này đã triển khai gần 100.000 quân dự bị tới khu vực biên giới phía Bắc, giáp Lebanon.

Theo ông Defrin, hàng chục tiểu đoàn đang trong trạng thái sẵn sàng cho “mọi kịch bản”, bao gồm cả phòng thủ lẫn tấn công: “Chúng tôi đã tính đến mọi phương án”.

15:59

Nhiều máy bay chiến đấu của Mỹ rơi ở Kuwait

Bộ Quốc phòng Kuwait cho biết nhiều máy bay chiến đấu của Mỹ đã rơi tại nước này trong ngày 2/3, song toàn bộ phi công đã kịp thời nhảy dù thoát hiểm an toàn. Bộ Quốc phòng Kuwait không nêu rõ nguyên nhân các vụ rơi máy bay, nhưng sự việc xảy ra trong bối cảnh Kuwait đang hứng chịu các đợt tấn công dữ dội từ phía Iran.

Theo Bộ Quốc phòng Kuwait, các phi công đã được đưa tới bệnh viện để kiểm tra y tế và hiện trong tình trạng ổn định. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức trước đề nghị bình luận về thông tin trên. Trong khi đó, hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran đưa tin nước này đã bắn rơi máy bay F-15 của Mỹ.

 

15:54

Saudi Arabia đánh chặn UAV nhằm vào nhà máy lọc dầu

Theo các bản tin do hãng thông tấn nhà nước SPA đăng tải, Bộ Quốc phòng Saudi Arabia cho biết, 2 UAV có “âm mưu tấn công” nhà máy lọc dầu Ras Tanura sáng nay (2/3) đã bị đánh chặn và phá hủy. Theo thông báo, một đám cháy nhỏ đã bùng phát do mảnh vỡ của UAV rơi xuống trong quá trình đánh chặn, song không có thương vong về dân thường.

Ras Tanura Refinery là một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất Trung Đông, với công suất chế biến khoảng 550.000 thùng/ngày. Cảng dầu liên kết với cơ sở này xử lý khoảng 75% tổng lượng dầu xuất khẩu của Saudi Arabia, cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng của Ras Tanura đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu, theo Business Upturn.

15:52

Iran cập nhật số người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel

Theo nguồn tin từ Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran, đến nay, đã có ít nhất 131 khu vực tại nước này bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel. Các hoạt động cứu trợ nhân đạo do lực lượng Trăng lưỡi liềm đỏ chủ trì vẫn đang được triển khai liên tục, không gián đoạn. Các đội tìm kiếm, cứu nạn đã có mặt tại những khu vực bị ảnh hưởng, trong khi hơn 100.000 nhân viên ứng phó đang được đặt trong tình trạng sẵn sàng cao nhất.

Cũng theo Hội Trăng lưỡi liềm đỏ, ít nhất 555 người đã thiệt mạng trong các đợt không kích của Mỹ và Israel trên khắp Iran. Hiện mạng lưới khoảng 4 triệu tình nguyện viên của tổ chức này đang trong trạng thái sẵn sàng để cung cấp dịch vụ nhân đạo, hỗ trợ khẩn cấp và tư vấn tâm lý cho người dân.

15:33

Iran lên án các cuộc không kích của Israel nhằm vào Lebanon

Esmaeil Baghaei, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, đã mạnh mẽ lên án các cuộc không kích mà ông gọi là “tàn bạo” và gây ra thương vong của Israel nhằm vào miền Nam Lebanon cũng như các khu vực phía Nam thủ đô Beirut.

Ông Baghaei cáo buộc Israel có những “vi phạm lặp đi lặp lại và nghiêm trọng đối với chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của Lebanon”, đồng thời đề cập đến việc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đạt được vào tháng 11/2024. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cũng chỉ trích sự im lặng của những bên tự nhận bảo vệ “thượng tôn pháp luật” và “nhân quyền” trước các hành vi mà ông mô tả là tội ác nghiêm trọng “đáng xấu hổ”.

Ông Esmaeil Baghaei cảnh báo rằng tình hình hiện nay đã đẩy hòa bình quốc tế vào mức độ rủi ro chưa từng có.

14:23
Iran Israel Reuters.JPG

Toàn cảnh quốc tế trưa 2/3: 100 chiến cơ Israel tấn công Iran

VOV.VN - Cuộc xung đột phức tạp giữa Mỹ, Israel và Iran, tiếp tục chứng kiến theo nhiều bước leo thang đáng lo ngại. Tối 1/3, quân đội Israel thông báo đã tiến hành thêm đợt oanh tạc ác liệt nhắm vào các mục tiêu bên trong thủ đô Tehran của Iran.

13:42

Máy bay chiến đấu rơi gần căn cứ quân sự Mỹ tại Kuwait

Một máy bay chiến đấu đã rơi tại Kuwait, gần một căn cứ quân sự của Mỹ, theo đoạn video lan truyền trên mạng ngày 2/3 và đã được CNN xác định vị trí địa lý. Hình ảnh trong video cho thấy một tiêm kích bốc cháy và lao xuống đất trong trạng thái xoáy tròn mất kiểm soát.

Theo phân tích của CNN dựa trên video, đây là tiêm kích hai động cơ, có đặc điểm tương đồng với mẫu F-15E hoặc F/A-18. Kuwait cũng đang vận hành các tiêm kích F/A-18. Máy bay rơi trong phạm vi khoảng 10 km tính từ căn cứ không quân Mỹ Ali Al Salem tại Kuwait. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ rơi cũng như máy bay thuộc lực lượng không quân nào.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) và Bộ Ngoại giao Kuwait hiện chưa bình luận về vụ việc.

13:29

Chính phủ Lebanon họp khẩn sau sau cuộc không kích của Israel

Chính phủ Lebanon tiến hành một cuộc họp khẩn cấp sau khi vụ tấn công của Hezbollah nhằm vào Israel đã kéo theo các cuộc không kích đáp trả của Israel vào nhiều khu vực trên lãnh thổ Lebanon. Cuộc họp diễn ra vào sáng 3/3, với sự tham dự của Tư lệnh quân đội Lebanon, Tướng Rudolph Haikal.

Hãng Thông tấn Quốc gia Lebanon (National News Agency) đưa tin nội các sẽ thảo luận về tình hình căng thẳng hiện nay cũng như các biện pháp dự kiến triển khai trong thời gian tới.

Bộ Y tế Lebanon cho biết ít nhất 31 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của do Israel tiến hành trên lãnh thổ nước này.

13:05

Mỹ phát cảnh báo khẩn tới công dân tại Kuwait

Trong bối cảnh Kuwait đối mặt với một cuộc tấn công đang diễn ra, Mỹ đã phát đi cảnh báo khẩn, kêu gọi công dân nước này tại Kuwait nhanh chóng tìm nơi trú ẩn và ở trong nhà cho đến khi có thông báo mới.

Thông báo nêu rõ: “Không đến Đại sứ quán”, song không cung cấp thêm chi tiết về lý do hay bản chất cụ thể của mối đe dọa.

Một nhân chứng cho biết đã nhìn thấy khói bốc lên tại khu vụ đặt trụ sở Đại sứ quán Mỹ ở Kuwait. Hiện chưa rõ có phải địa điểm này bị tập kích hay không.

11:56

Iran tuyên bố “sẽ không đàm phán” với Mỹ

Trong một bài viết đăng tải trên mạng xã hội X, quan chức an ninh quốc gia hàng đầu Iran Ali Larijani khẳng định nước này “sẽ không đàm phán với Mỹ”. Ông Larijani, một trong những nhân vật quyền lực nhất Iran, đã đưa ra bình luận trên để phản hồi trước các thông tin truyền thông cho rằng Tehran đã tiếp cận Mỹ qua các kênh trung gian để yêu cầu nối lại đàm phán.

“Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đẩy khu vực vào hỗn loạn bằng những “ảo vọng sai lầm” và hiện ông ta đang lo lắng về số thương vong gia tăng của quân đội Mỹ. Với những hành động phi thực tế của mình, ông ta đã biến khẩu hiệu mà chính ông ta đưa ra là “Nước Mỹ trên hết” thành ”Israel trên hết” và hy sinh binh lính Mỹ cho tham vọng quyền lực của Israel”, ông Larijani - Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran khẳng định trên mạng xã hội X.

Ông Larijani, từng là cố vấn chủ chốt của cố Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, cũng khẳng định lực lượng Iran “không phải là bên khởi xướng” cuộc xung đột.

11:45

Hàng trăm nghìn người rời bỏ nhà cửa sau lệnh sơ tán của Israel

Quân đội Israel đã ban hành lệnh sơ tán bắt buộc tại nhiều khu vực ở Lebanon, khiến hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa ngay trong sáng 2/3. Không chỉ các thị trấn miền Nam Lebanon bị ảnh hưởng, mà ngay tại thủ đô Beirut, dòng người di tản cũng đang đổ ra các tuyến đường chính. Tại khu ngoại ô Dahiyeh, hàng trăm nghìn người vội vã thu xếp những vật dụng thiết yếu, tìm đường tới những khu vực được cho là an toàn hơn.

Vốn được xem là “thành trì” của lực lượng Hezbollah, Dahiyeh từng hứng chịu nhiều đợt không kích trong cuộc chiến năm 2024 và tiếp tục bị tấn công rải rác kể từ đó. Dù hai bên đạt được một lệnh ngừng bắn vào tháng 11/2024, song thỏa thuận này bị đánh giá là mong manh và thiếu tính ràng buộc. Phía Israel cáo buộc Hezbollah đang tái vũ trang và cho rằng chính quyền Lebanon chưa có biện pháp đủ mạnh để giải giáp lực lượng này. Tình hình tại Beirut sáng 2/3 được mô tả là “hỗn loạn”.

Tình cảnh trở nên éo le hơn khi thời điểm này trùng với tháng lễ Ramadan - thời gian linh thiêng đối với người Hồi giáo. Đáng lẽ người dân đang chuẩn bị bữa ăn cuối trước khi bước vào thời gian nhịn ăn ban ngày, thì nay họ phải vội vã tìm chỗ trú thân giữa tiếng còi báo động và nỗi bất an bao trùm.

11:41

Tổng thống Lebanon chỉ trích cả Israel và Hezbollah

Tổng thống Lebanon Joseph Aoun cho rằng, các cuộc tấn công do Hezbollah tiến hành nhằm vào Israel từ lãnh thổ Lebanon đã làm suy yếu nỗ lực của chính phủ trong việc “đảm bảo Lebanon tránh xa các cuộc đối đầu quân sự nguy hiểm đang diễn ra trong khu vực”. Đồng thời, ông cũng lên án điều mà ông gọi là “hành động gây hấn của Israel” nhằm vào Lebanon.

“Chúng tôi lên án các cuộc tấn công của Israel vào lãnh thổ Lebanon, đồng thời cảnh báo rằng việc tiếp tục biến Lebanon thành bàn đạp cho những cuộc chiến không liên quan đến chúng ta sẽ một lần nữa đẩy đất nước vào vòng rủi ro”, Tổng thống Aoun nhấn mạnh.

11:33
10:42

Mỹ công bố video mới, khẳng định chiến dịch tấn công Iran vẫn tiếp diễn

Trong thông điệp đăng tải trên mạng xã hội X, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng Mỹ đang “thực hiện hành động mạnh mẽ nhằm loại bỏ các mối đe dọa cận kề do chính quyền Iran gây ra”, đồng thời nhấn mạnh rằng các cuộc không kích vẫn đang tiếp diễn.

 

10:19

Các nghị sĩ Mỹ tìm cách hạn chế quyền lực của ông Trump trong việc tấn công Iran

Thượng nghị sĩ Mỹ Adam Schiff cho biết, ông sẽ tham gia cùng các nghị sĩ khác nhằm buộc Thượng viện bỏ phiếu về nghị quyết quyền lực chiến tranh, với mục tiêu hạn chế thẩm quyền của Tổng thống Donald Trump trong việc tiến hành các đòn tấn công nhằm vào Iran.

“Quốc hội nắm quyền tuyên bố chiến tranh, không phải Tổng thống", ông Schiff viết trên nền tảng X.

Ông cho biết sẽ phối hợp với các Thượng nghị sĩ Tim Kaine, Rand Paul và Chuck Schumer để thúc đẩy bỏ phiếu về nghị quyết trên. Nếu được cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ thông qua, nghị quyết sẽ buộc Tổng thống phải nhận được sự phê chuẩn của Quốc hội để tiến hành các đòn tấn công tiếp theo.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump có quyền phủ quyết nghị quyết, trừ khi văn bản này nhận được sự ủng hộ của 2/3 số phiếu tại lưỡng viện - một tỷ lệ được đánh giá là rất khó đạt được. Theo Hiến pháp Mỹ, chỉ có Quốc hội mới có thẩm quyền tuyên bố chiến tranh.

10:16
09:30

Israel không kích ba thị trấn miền Nam Lebanon, khuyến cáo người dân sơ tán

Israel đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào ba thị trấn Haris, Nabatieh al-Fawqa và Mefdoun ở miền Nam Lebanon. Diễn biến này xảy ra sau khi quân đội Israel tuyên bố đang tấn công Hezbollah tại Lebanon để đáp trả vụ phóng rocket nhằm vào miền Bắc nước này.

Quân đội Israel cho biết, đã không kích nhằm vào các nhân vật cấp cao của Hezbollah tại khu vực Beirut, đồng thời tấn công một nhân vật được mô tả là “trung tâm” của lực lượng này ở miền Nam Lebanon.

Theo hãng thông tấn Al Jazeera, Quân đội Israel đã kêu gọi người dân tại hàng chục ngôi làng ở miền Nam Lebanon, trong đó có thị trấn Bint Jbeil, sơ tán và di chuyển cách xa các khu dân cư ít nhất 1km.

Cảnh báo áp dụng trên phạm vi rộng này được cho là tương tự các lệnh sơ tán quy mô lớn mà Israel từng ban hành trong chiến dịch quân sự tại Gaza, khiến số lượng lớn dân thường phải rời bỏ nơi ở.

 

08:55

Hezbollah “tham chiến”

Hezbollah tại Lebanon nhận trách nhiệm thực hiện một cuộc tấn công vào căn cứ quân sự của Israel tại thành phố Haifa, nhằm đáp trả hành động sát hại Lãnh tụ tối cao Khamenei, đồng thời bảo vệ Lebanon và người dân trước các hành động gây hấn liên tiếp của Israel.

Trong thông cáo phát đi, Hezbollah khẳng định: “Ban lãnh đạo phong trào kháng chiến luôn nhấn mạnh rằng, việc Israel tiếp tục các hành động tấn công và ám sát các thủ lĩnh, thanh niên và người dân, do vậy, chúng tôi có quyền tự vệ và đáp trả vào thời điểm, vào địa điểm phù hợp”.

Diễn biến này đồng nghĩa với việc thỏa thuận ngừng bắn được duy trì từ tháng 11/2024 đã bị phá vỡ.

Ông Ali Rizk, chuyên gia phân tích an ninh có trụ sở tại thủ đô Beirut của Lebanon nhận định, Hezbollah vẫn “sở hữu một kho vũ khí đáng gờm”, bất chấp những đợt không kích dữ dội của Israel trong cuộc chiến tại Gaza.

Trả lời Hãng thông tấn Al Jazeera, ông Rizk cho biết một số lãnh đạo của Hezbollah đã dự liệu khả năng Israel sẽ nhắm mục tiêu vào các thủ lĩnh của lực lượng này sau các cuộc tấn công nhằm vào Iran.

“Hezbollah tin rằng họ có thể là mục tiêu tiếp theo”, ông Rizk nói.

Theo chuyên gia này, động thái mới của Hezbollah cũng có thể nhằm thăm dò khả năng Israel ứng phó khi phải đối mặt với thêm một mặt trận trong cuộc chiến.

08:40

Quan chức cấp cao Iran tìm cách nối lại đàm phán hạt nhân với Mỹ

Ông Ali Larijani, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, được cho là đang tìm cách đưa Tehran trở lại bàn đàm phán với Mỹ, chưa đầy hai ngày sau khi Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công phối hợp nhằm vào Iran.

Trang The Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ và Arab am hiểu vấn đề tiết lộ, ông Larijani đã chủ động liên hệ với phía Mỹ thông qua kênh trung gian Oman để thăm dò khả năng nối lại các cuộc thương lượng. Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang nghiêm trọng giữa Iran với Mỹ và Israel, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng trong khu vực, đồng thời đặt lại câu hỏi về triển vọng tái khởi động tiến trình đàm phán liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran.

08:29
08:07

IDF không kích mục tiêu Hezbollah trên khắp Lebanon

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận đã bắt đầu tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah trên khắp Lebanon sau khi nhóm này phóng nhiều rocket vào khu vực miền Bắc Israel trước đó trong đêm. IDF nhấn mạnh sẽ “không cho phép tổ chức này gây ra mối đe dọa đối với Nhà nước Israel và làm tổn hại tới người dân khu vực miền Bắc”.

Quân đội Israel cũng cáo buộc: “Hezbollah đang hủy hoại nhà nước Lebanon, và trách nhiệm cho sự leo thang hiện nay thuộc về họ”, đồng thời tuyên bố sẽ “đáp trả mạnh mẽ” hành động này.

Hezbollah, lực lượng được Tehran hậu thuẫn, tuyên bố các cuộc tấn công bằng rocket là nhằm đáp trả việc lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei bị sát hại.

07:55

Hội đồng lãnh đạo lâm thời Iran họp khẩn

Hội đồng lãnh đạo lâm thời của Iran, được thành lập theo Điều 111 của Hiến pháp sau khi lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei qua đời, đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp nhằm chỉ đạo các hoạt động chiến sự trong bối cảnh các cuộc không kích vẫn tiếp diễn.

Hội đồng hiện gồm Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, Chánh án Tòa án Tối cao Gholam-Hossein Mohseni-Eje'i và Giáo chủ Alireza Arafi - thành viên giáo luật được chỉ định đặc biệt của Hội đồng Giám hộ.

07:45
07:11

Israel mở đợt không kích mới nhằm vào các mục tiêu của chính quyền Iran tại Tehran

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo Không quân Israel đang triển khai một làn sóng không kích mới nhằm vào các mục tiêu của chính quyền Iran ngay tại trung tâm Tehran.

Cùng thời điểm, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim News Agency của Iran đưa tin đã xảy ra các vụ nổ tại một số khu vực ở thủ đô Tehran. Hiện phía Iran chưa đưa ra thông tin chính thức về nguyên nhân các vụ nổ cũng như thiệt hại liên quan.

06:42

Israel chặn rocket phóng từ Lebanon

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết đã đánh chặn một quả rocket được phóng từ Lebanon nhằm vào khu vực miền Bắc Israel cách đây ít phút. Một số rocket khác đã rơi xuống các khu vực trống trải và không bị đánh chặn. Hiện chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại.

Trong khi đó, còi báo động vẫn tiếp tục vang lên tại các khu vực gần biên giới Lebanon, cảnh báo nguy cơ xâm nhập bằng máy bay không người lái cũng như các đợt rocket đang bay tới.

06:37

Chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran có thể kéo dài tới 4 tuần

Tổng thống Donald Trump hôm 1/3 dự báo rằng đụng độ quân sự giữa Mỹ và Iran có thể kéo dài tới 4 tuần.

"Chiến dịch này kéo dài khoảng 4 tuần”, ông Trump nói, lý giải rằng diện tích lãnh thổ rộng lớn của Iran khiến chiến dịch quân sự không thể diễn ra trong thời gian quá ngắn.

“Dù chúng tôi mạnh đến đâu, đây vẫn là một quốc gia rộng lớn. Vì vậy, 4 tuần, hoặc ít hơn, là khoảng thời gian hợp lý để hoàn tất chiến dịch quân sự", nhà lãnh đạo Mỹ nói.

06:30

Israel báo động tên lửa phóng từ Lebanon

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết còi báo động đã được kích hoạt tại khu vực miền Bắc Israel do các vật thể bay được phóng đi từ Lebanon. Còi báo động vang lên tại thành phố Haifa và các khu vực lân cận, cũng như tại một số địa điểm khác ở vùng Thượng Galilee.

IDF cho biết đang điều tra làm rõ các chi tiết của vụ việc. Hiện chưa rõ bên nào chịu trách nhiệm về các vụ phóng này. Tuy nhiên, truyền thông tiếng Do Thái đưa tin phong trào vũ trang Hezbollah đứng sau vụ tấn công bằng rocket, dù tổ chức này chưa xác nhận thông tin.

Nếu được xác thực, đây sẽ là lần đầu tiên Hezbollah tham gia cùng Iran trong các cuộc tấn công nhằm vào Israel, khi lực lượng này không can dự trong cuộc xung đột Israel - Iran trước đó vào tháng 6/2025.

06:20
tong thong My Trump gio tay, Trump gio nam tay, Trump gio nam dam, Trump may bay -reu.jpg

Ông Trump kêu gọi Vệ binh cách mạng Iran đầu hàng

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump mới tuyên bố rằng các thành viên của Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran nếu hạ vũ khí sẽ được hưởng "miễn trừ hoàn toàn", còn những ai trong số họ mà từ chối “sẽ phải đối mặt với cái chết chắc chắn”.

06:19

Đức, Anh và Pháp sẵn sàng hợp tác với Mỹ để đối phó với Iran

Trong một tuyên bố chung hôm 2/3, Đức, Anh và Pháp cho biết họ đã nhất trí hợp tác với Mỹ và các đồng minh khu vực khác để đáp trả các cuộc tấn công tên lửa của Iran trên khắp Trung Đông.

Các nhà lãnh đạo của ba quốc gia châu Âu kêu gọi Iran ngừng ngay lập tức những cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia trong khu vực. “Chúng tôi sẽ thực hiện các bước để bảo vệ lợi ích của mình và của các đồng minh trong khu vực, có thể thông qua việc cho phép các hành động phòng thủ cần thiết và tương xứng để phá hủy khả năng phóng tên lửa và máy bay không người lái của Iran”, tuyên bố chung nhấn mạnh.

06:09

Mỹ chuẩn bị đối phó nguy cơ Iran trả đũa trên diện rộng

Các quan chức Mỹ đang chuẩn bị cho khả năng xảy ra các vụ tấn công liều chết, bên cạnh nguy cơ tiếp diễn các đợt phóng tên lửa trả đũa, nhằm vào cơ sở và nhân sự Mỹ ở nước ngoài.

Theo một nguồn thạo tin về công tác lập kế hoạch, các đối tượng tấn công cũng có thể sử dụng thiết bị nổ tự chế gài trên phương tiện (VBIED) nhằm vào các cơ sở và nhân sự Mỹ. Phần lớn lo ngại an ninh hiện tập trung tại Tel Aviv, Jerusalem và Qatar. Bên cạnh đó, giới chức Mỹ đã tăng cường an ninh tại trụ sở nhiều cơ quan chính phủ và các địa điểm trong nước có thể trở thành mục tiêu đáp trả liên quan đến chiến dịch quân sự Mỹ - Israel nhằm vào Iran.

05:53
05:51

Ngoại trưởng Oman: Cánh cửa ngoại giao giữa Mỹ và Iran vẫn rộng mở

Ngoại trưởng Oman Badr Albusaidi cho biết cánh cửa ngoại giao giữa Mỹ và Iran vẫn rộng mở, bất chấp căng thẳng quân sự leo thang trong khu vực.

“Tôi muốn nói rõ ràng: cánh cửa ngoại giao vẫn rộng mở", ông Albusaidi nói, nhắc tới các cuộc tiếp xúc gần đây do ông làm trung gian giữa Washington và Tehran, vốn đã mang lại “những tiến triển thực chất” tại Geneva hôm 22/2.

“Dù chúng ta hy vọng tránh được xung đột, nhưng xung đột không đồng nghĩa với việc hy vọng hòa bình bị dập tắt. Càng sớm nối lại đối thoại, càng tốt cho tất cả các bên", Ngoại trưởng Oman cho biết thêm, đồng thời khẳng định vẫn tin tưởng vào sức mạnh của ngoại giao trong việc tháo gỡ khủng hoảng.

05:27
05:27

Israel tấn công dữ dội vào Tehran

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tối 1/3 cho biết, không quân nước này vừa phát động đợt tập kích quy mô lớn, với sự tham gia của hơn 100 máy bay chiến đấu, đánh phá các mục tiêu bên trong thủ đô Tehran của Iran. Trong số các cơ sở bị phá hủy có các cơ quan đầu não của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Chuẩn tướng Effie Defrin, người phát ngôn của IDF khẳng định toàn bộ những người có mặt bên trong các cơ sở bị tấn công, đều không sống sót.

Trong khi đó, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ tại Trung Đông (CENTCOM) thông báo trong 2 ngày qua, lực lượng Mỹ tại khu vực, đã tấn công hơn 1.000 mục tiêu ở Iran, trong đó có các sở chỉ huy, trung tâm điều khiển và cơ quan đầu não của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Một nguồn tin quân sự Mỹ trước đó khẳng định quân đội Mỹ đã đánh chìm nhiều chiến hạm và xóa sổ lực lượng hải quân của Iran.

05:21

Nhà Trắng: Lãnh đạo tiềm năng mới của Iran để ngỏ khả năng đàm phán với Mỹ

Một quan chức cấp cao Nhà Trắng cho biết “ban lãnh đạo tiềm năng mới” tại Iran đã phát tín hiệu sẵn sàng đối thoại với Mỹ, sau khi lực lượng Mỹ và Israel tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran.

Quan chức này cho biết Tổng thống Donald Trump “cuối cùng” sẵn sàng đàm phán, song hiện tại chiến dịch quân sự “vẫn tiếp diễn không gián đoạn”. Nguồn tin không tiết lộ những nhân vật nào được coi là lãnh đạo tiềm năng mới của Iran, cũng như cách thức họ truyền đạt thiện chí đàm phán.

Trước đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn Tạp chí The Atlantic ngày 1/3, Tổng thống Trump cho biết ông dự định sẽ trao đổi với ban lãnh đạo mới của Iran. “Họ muốn nói chuyện và tôi đã đồng ý nói chuyện, vì vậy tôi sẽ trao đổi với họ”, ông Donald Trump nói, nhưng từ chối bình luận về thời điểm cụ thể.

05:09

Anh tuyên bố không tham gia chiến dịch tấn công vào Iran

Trong đoạn video đăng tải trên mạng xã hội, Thủ tướng Anh Keir Starmer nhấn mạnh: “Chúng tôi không tham gia vào các cuộc không kích ban đầu nhằm vào Iran và cũng sẽ không tham gia vào các hành động tấn công phối hợp ở thời điểm hiện nay”.

Nhà lãnh đạo Anh cho biết ông đã đồng ý để Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự của Anh nhằm tiến hành các cuộc tấn công mang tính “phòng vệ”, với mục tiêu phá hủy tên lửa của Iran.

Phát biểu này cho thấy London tìm cách phân định rõ vai trò hỗ trợ mang tính phòng thủ, đồng thời tránh can dự trực tiếp vào các chiến dịch quân sự chủ động chống lại Tehran.

Trong một tuyên bố riêng rẽ, Anh cùng với Pháp và Đức cho biết sẵn sàng bảo vệ lợi ích của mình cũng như lợi ích của các đồng minh tại khu vực Vùng Vịnh nếu cần thiết, thông qua việc thực hiện các hành động “phòng vệ” nhằm vào Iran.

05:01

Ông Trump nêu lý do tấn công Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/3 đã đưa ra thêm các chi tiết về lý do ông quyết định tiến hành hành động quân sự nhằm vào Iran cuối tuần qua, cho rằng nguyên nhân là “rất đơn giản”.

Trả lời phỏng vấn qua điện thoại với đài NBC News, ông Trump khẳng định: “Họ không sẵn sàng dừng chương trình nghiên cứu hạt nhân. Họ cũng không sẵn sàng tuyên bố rằng sẽ không sở hữu vũ khí hạt nhân”.

Đây là lời giải thích trực tiếp nhất mà nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra kể từ khi ông công bố chiến dịch vào sáng sớm 28/2.

00:08
trump_khamenei_.jpg

Ông Trump nêu lý do Mỹ tiến hành các cuộc tấn công vào Iran

VOV.VN - Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Axios ngày 28/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã viện dẫn lịch sử đối đầu với Iran và sự bế tắc trong đàm phán hạt nhân như hai cơ sở chính để biện minh cho quyết định tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Tehran.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Thái Lan tạm dừng xuất khẩu dầu do căng thẳng tại Eo biển Hormuz
Thái Lan tạm dừng xuất khẩu dầu do căng thẳng tại Eo biển Hormuz

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan đã ra lệnh tạm dừng mọi hoạt động xuất khẩu dầu và kích hoạt Trung tâm Giám sát Năng lượng Khẩn cấp sau khi Iran tuyên bố đóng cửa Eo biển Hormuz. Động thái này nhằm bảo vệ an ninh năng lượng quốc gia trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung và biến động giá dầu thô thế giới.

Thái Lan tạm dừng xuất khẩu dầu do căng thẳng tại Eo biển Hormuz

Thái Lan tạm dừng xuất khẩu dầu do căng thẳng tại Eo biển Hormuz

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan đã ra lệnh tạm dừng mọi hoạt động xuất khẩu dầu và kích hoạt Trung tâm Giám sát Năng lượng Khẩn cấp sau khi Iran tuyên bố đóng cửa Eo biển Hormuz. Động thái này nhằm bảo vệ an ninh năng lượng quốc gia trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung và biến động giá dầu thô thế giới.

Mỹ tiếp tục sử dụng máy bay ném bom tàng hình B-2 trong các đòn không kích Iran
Mỹ tiếp tục sử dụng máy bay ném bom tàng hình B-2 trong các đòn không kích Iran

VOV.VN - Giới phân tích theo dõi dữ liệu bay nguồn mở cho biết, Mỹ có thể đã sử dụng máy bay ném bom tàng hình B-2 trong các cuộc không kích mới đây nhằm vào Iran. Đây là loại máy bay từng được triển khai trong chiến dịch hồi tháng 6/2025.

Mỹ tiếp tục sử dụng máy bay ném bom tàng hình B-2 trong các đòn không kích Iran

Mỹ tiếp tục sử dụng máy bay ném bom tàng hình B-2 trong các đòn không kích Iran

VOV.VN - Giới phân tích theo dõi dữ liệu bay nguồn mở cho biết, Mỹ có thể đã sử dụng máy bay ném bom tàng hình B-2 trong các cuộc không kích mới đây nhằm vào Iran. Đây là loại máy bay từng được triển khai trong chiến dịch hồi tháng 6/2025.

Israel cáo buộc Iran là mối đe dọa với các nước Arab
Israel cáo buộc Iran là mối đe dọa với các nước Arab

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Israel Oren Marmorstein cho rằng, Iran không chỉ là mối đe dọa đối với Israel mà còn đối với các quốc gia Arab trong khu vực và rộng hơn là toàn thế giới.

Israel cáo buộc Iran là mối đe dọa với các nước Arab

Israel cáo buộc Iran là mối đe dọa với các nước Arab

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Israel Oren Marmorstein cho rằng, Iran không chỉ là mối đe dọa đối với Israel mà còn đối với các quốc gia Arab trong khu vực và rộng hơn là toàn thế giới.