PAD dọa biểu tình nếu sửa đổi Hiến pháp Thái Lan

Liên minh Nhân dân vì dân chủ (PAD) hay còn gọi là phe “Áo vàng” vừa ra tuyên bố phản đối sửa đổi Hiến pháp.  

Liên minh này cho rằng việc sửa đổi Hiến pháp là nhằm xóa tội cho cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra. Vì vậy, họ sẽ huy động lực lượng tổ chức biểu tình lớn ngay khi ban hành luật ân xá.

Tuyên bố còn cho biết, PAD không đồng tình với tư tưởng của nhóm Nitirat xóa phán quyết của tòa án nhằm xóa tội cho ông Thaksin. PAD phản đối bất cứ các tiến trình nào liên quan đến sửa đổi Hiến pháp.

Tuyên bố của PAD đưa ra sau khi Đảng Vì nước Thái có nhiều động thái thúc đẩy quá trình sửa đổi Hiến pháp, sửa đổi luật tổ chức quân đội.

Hạ nghị sĩ Đảng Vì nước Thái, ông Pracha Prasopdee và là Phó Chủ tịch Ủy ban Luật pháp và Tư pháp Hạ viện Thái Lan cho biết, tuần tới ông sẽ đề nghị Ủy ban xem xét sửa đổi Luật Tổ chức quân đội. Theo ông Pracha thì luật này cho quân đội quá nhiều quyền và nó lại được thông qua trong thời kỳ đảo chính.

Chủ tịch Đảng Dân Chủ Abhisit Vejjajiva cho rằng Đảng Vì nước Thái muốn sửa đổi Luật Tổ chức quân đội vì đảng này muốn tăng cường quyền lực và can thiệp vào quân đội.

Luật Tổ chức quân đội năm 2008 được coi là “tấm chắn” sự can thiệp của chính phủ vào quân đội trong thuyên chuyển đề bạt tướng lĩnh.

PAD từng phản đối mạnh việc sửa đổi Hiến pháp dưới thời Thủ tướng Samak Sundaravej và Somchai Wongsawat, dẫn đến sự ra đi của hai Thủ tướng này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên