Peru: 14 hành khách trên máy bay mất tích đều thiệt mạng

Lực lượng cứu hộ và bác sĩ đang khẩn trương tiến hành việc thu gom thi thể các nạn nhân.  

Ngày 9/6, ông Cesar Guevara, một quan chức vùng Cusco, miền Nam Peru cho biết, cảnh sát đã tìm thấy thi thể 14 hành khách, trong đó có 11 người nước ngoài trên chiếc máy bay mất tích hồi giữa tuần tại vùng núi Andes.

Lực lượng cảnh sát, cứu hộ đang tiến hành thu gom thi thể nạn nhân và tìm kiếm mảnh vỡ của chiếc máy bay (Ảnh: News Yahoo)
Theo ông Guevara, lực lượng cứu hộ và bác sĩ đang khẩn trương tiến hành việc thu gom thi thể các nạn nhân. Tuy nhiên, thời tiết xấu, tuyết rơi dày và sương mù khiến hoạt động cứu trợ tại khu vực này gặp nhiều khó khăn.

Chiếc máy bay trực thăng Sikorsky S-58ET đang trên đường đến điểm du lịch Cusco biến mất tại vùng núi Andes cao gần 5.000m so với mực nước biển, thuộc miền Nam Peru.

Trong số những người gặp nạn có 8 người Hàn Quốc. Các quan chức Đại sứ quán Hàn Quốc ngày 8/6 vừa qua đã tới Cusco để theo dõi các hoạt động tìm kiếm. Trong một thông cáo, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng xác nhận việc 8 công dân nước này mất tích./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên