Pháp kêu gọi Anh tôn trọng các quy tắc của EU về góp tiền

VOV.VN - Tổng thống Hollande kêu gọi Anh hãy tôn trọng mọi người.

Tổng thống Pháp Francois Hollande hôm qua (24/10) kêu gọi Anh tôn trọng các quy tắc của Liên minh châu Âu, sau khi Thủ tướng nước này David Cameron từ chối trả khoản đóng góp bổ sung 2,1 tỷ euro.

Ông Hollande (ảnh: getty)
Phát biểu tại một cuộc họp báo, Tổng thống Hollande nhấn mạnh, tất cả các nước thành viên Liên minh châu Âu, trong đó có Anh phải tôn trọng các quy định về ngân sách của khối. Theo ông, tôn trọng các hiệp ước, tức là thể hiện sự tôn trọng đối với tất cả mọi người.

Trước đó một ngày, Thủ tướng Anh David Cameron cho biết, nước này sẽ không trả khoản đóng góp bổ sung theo yêu cầu của Liên minh châu Âu. Ông này thậm chí còn cảnh báo, những vấn đề như thế này chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng tới quyết định của Anh có nên tiếp tục ở lại Liên minh châu Âu hay không.

Ủy ban châu Âu ngày 23/10 đã yêu cầu môt số nước, trong đó có Anh, Italy, Hy Lạp, Hà Lan và Mata phải đóng góp thêm ngoài khoản đóng góp hàng năm của mình.

Quyết định đưa ra sau khi Ủy ban tính toàn lại thu nhập quốc gia của các nước thành viên từ năm 1995, theo đó nền kinh tế Anh đã đạt được hiệu suất tốt hơn so với các nước thành viên khác. Theo Chủ tịch Ủy ban châu Âu Manuel Baroso, những tính toán của Ủy ban châu Au là dựa trên các số liệu do chính các nước thành viên cung cấp và được thực hiện trên cơ sở sự nhất trí của các nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

85% dân Pháp không muốn Tổng thống Hollande tái tranh cử
85% dân Pháp không muốn Tổng thống Hollande tái tranh cử

VOV.VN - Ông Hollande tiếp tục “giữ” vị trí là Tổng thống không được lòng dân nhất nước Pháp kể từ Chiến tranh thế giới thứ 2.

85% dân Pháp không muốn Tổng thống Hollande tái tranh cử

85% dân Pháp không muốn Tổng thống Hollande tái tranh cử

VOV.VN - Ông Hollande tiếp tục “giữ” vị trí là Tổng thống không được lòng dân nhất nước Pháp kể từ Chiến tranh thế giới thứ 2.

EU để ngỏ khả năng cho Ukraine vay để trả Nga tiền khí đốt
EU để ngỏ khả năng cho Ukraine vay để trả Nga tiền khí đốt

VOV.VN - Từ đầu năm 2014, Nga đã ngừng cấp khí đốt cho Ukraine do nước này chưa thanh toán số tiền còn nợ gần 5 tỷ USD.

EU để ngỏ khả năng cho Ukraine vay để trả Nga tiền khí đốt

EU để ngỏ khả năng cho Ukraine vay để trả Nga tiền khí đốt

VOV.VN - Từ đầu năm 2014, Nga đã ngừng cấp khí đốt cho Ukraine do nước này chưa thanh toán số tiền còn nợ gần 5 tỷ USD.

Anh phản đối chi thêm tiền cho ngân sách EU
Anh phản đối chi thêm tiền cho ngân sách EU

VOV.VN - Thủ tướng Anh có quan điểm ngày càng cứng rắn với Liên minh châu Âu

Anh phản đối chi thêm tiền cho ngân sách EU

Anh phản đối chi thêm tiền cho ngân sách EU

VOV.VN - Thủ tướng Anh có quan điểm ngày càng cứng rắn với Liên minh châu Âu