Pháp mở rộng giờ giới nghiêm ngay đầu năm mới 2021

VOV.VN - Nhiều lãnh đạo địa phương kêu gọi Chính phủ Pháp quyết định phong tỏa ngay lập tức vì tình hình dịch bệnh đã vượt quá mức báo động tối đa.

Ngày 29/12, nước Pháp đã tổ chức một cuộc họp Hội đồng An ninh – Quốc phòng đặc biệt ngay trước thềm năm mới 2021, để bàn về tình hình dịch Covid-19. Tại đây, các phương án đối phó với tình trạng dịch bệnh đang bùng phát trở lại nghiêm trọng ở nhiều khu vực đã được đưa ra.

Tình hình dịch Covid-19 tại nhiều địa phương trong những ngày qua đang xấu đi rất nhanh. Nhiều lãnh đạo địa phương kêu gọi Chính phủ Pháp quyết định phong tỏa ngay lập tức vì tình hình dịch bệnh đã vượt quá mức báo động tối đa.

Bà Valérie Beausert-Leick, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Meurthe-et-Moselle, thuộc vùng Grand-Est, kêu gọi Chính phủ phong tỏa khu vực này ngay lập tức: “Tôi tin rằng từ nay cần phải xem xét nghiêm túc và phải có trách nhiệm xem xét nghiêm túc việc tái phong tỏa một phần, cục bộ, trong một thời gian ngắn. Nếu chúng ta phải tái phong tỏa, cần phải ngay bây giờ. Chúng ta càng chờ đợi thì quá trình tái phong tỏa càng có nguy cơ kéo dài và gây rối loạn rất lớn tới đời sống kinh tế”.

Tuy nhiên, kết thúc cuộc họp Hội đồng An ninh – Quốc phòng được tổ chức trong ngày 29/12, Bộ trưởng Y tế Pháp, ông Olivier Véran cho biết, tạm thời nước Pháp loại trừ phương án phong tỏa toàn quốc lần thứ 3, việc phong tỏa cục bộ ở các địa phương cũng tạm thời chưa được bàn đến.

Tuy nhiên, Chính phủ Pháp sẽ đề xuất mở rộng giờ giới nghiêm đang được áp dụng hiện nay. Thay vì bắt đầu từ 20 giờ, kể từ ngày 02/01/2021, giờ giới nghiêm có thể sẽ bắt đầu từ 18h cho đến 6h sáng hôm sau. Biện pháp này sẽ áp dụng tại 20 tỉnh, nằm tại các vùng có tình hình dịch phức tạp nhất, trong đó số ca nhiễm virus đã vượt quá ngưỡng 250 ca trên 100.000 dân, tương đương mức báo động tối đa.

Cũng trong ngày 29/12, Hội đồng khoa học của nước Pháp đã công bố đánh giá mới nhất về tình hình dịch bệnh Covid-19. Trong đó, Hội đồng này cho rằng, rất có thể dịch Covid-19 sẽ tái bùng phát trở lại vào đầu năm tới và tình hình có thể sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát của nước Pháp. Nguyên nhân trực tiếp của tình trạng này có thể đến từ việc bùng nổ số ca nhiễm mới sau khi kết thúc kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp họp bàn khả năng tái phong tỏa lần 3 vì Covid-19
Pháp họp bàn khả năng tái phong tỏa lần 3 vì Covid-19

VOV.VN - Tổng thống Pháp Macron sẽ triệu tập phiên họp Hội đồng quốc phòng ngày 29/12 để đánh giá về diễn biến dịch Covid-19 tại Pháp trong bối cảnh số ca mắc ở mức cao và sức ép tái phong tỏa đang ngày càng lớn.

Pháp họp bàn khả năng tái phong tỏa lần 3 vì Covid-19

Pháp họp bàn khả năng tái phong tỏa lần 3 vì Covid-19

VOV.VN - Tổng thống Pháp Macron sẽ triệu tập phiên họp Hội đồng quốc phòng ngày 29/12 để đánh giá về diễn biến dịch Covid-19 tại Pháp trong bối cảnh số ca mắc ở mức cao và sức ép tái phong tỏa đang ngày càng lớn.

Pháp khởi động chiến dịch tiêm chủng ngừa Covid-19
Pháp khởi động chiến dịch tiêm chủng ngừa Covid-19

VOV.VN - Ngày 27/12, nước Pháp chính thức khởi động chiến dịch tiêm chủng ngừa dịch Covid-19, một thời điểm có thể coi là lịch sử, giúp mang lại hy vọng thoát khỏi sự hoành hành của virus SARS-CoV-2 trong năm tới.

Pháp khởi động chiến dịch tiêm chủng ngừa Covid-19

Pháp khởi động chiến dịch tiêm chủng ngừa Covid-19

VOV.VN - Ngày 27/12, nước Pháp chính thức khởi động chiến dịch tiêm chủng ngừa dịch Covid-19, một thời điểm có thể coi là lịch sử, giúp mang lại hy vọng thoát khỏi sự hoành hành của virus SARS-CoV-2 trong năm tới.

Pháp, Italia, Hi Lạp, Tây Ban Nha nhận những lô vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên
Pháp, Italia, Hi Lạp, Tây Ban Nha nhận những lô vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên

VOV.VN - Ngày 26/12, Pháp, Italia, Hi Lạp, Tây Ban Nha đã nhận những lô vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên của hãng Pfizer/BioNTech sản xuất.

Pháp, Italia, Hi Lạp, Tây Ban Nha nhận những lô vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên

Pháp, Italia, Hi Lạp, Tây Ban Nha nhận những lô vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên

VOV.VN - Ngày 26/12, Pháp, Italia, Hi Lạp, Tây Ban Nha đã nhận những lô vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên của hãng Pfizer/BioNTech sản xuất.