Pháp sẽ không tăng quân ở Cộng hòa Trung Phi

VOV.VN - Ngày 23/1, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết, nước này không có kế hoạch gửi thêm quân đến Cộng hòa Trung Phi.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp cho biết, lực lượng của Liên minh châu Phi hỗ trợ an ninh cho Cộng hòa Trung Phi đang ngày càng vững mạnh. Trong khi đó, Liên minh châu Âu hôm 20/1 cũng quyết định sẽ gửi khoảng 1.000 binh sỹ đến Cộng hòa Trung Phi giúp ổn định tình hình tại đây. Do đó, ngoài việc không tăng thêm quân, Pháp cũng không có ý định duy trì sự hiện diện lâu dài của 1.600 binh sỹ tại đây.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp bày tỏ tin tưởng Cộng hòa Trung Phi có thể đạt được một bước ngoặt trong quá trình chuyển giao chính trị vào cuối năm 2014.

Một binh sĩ Pháp đứng gác tại thủ đô Bangui (Trung Phi) - Ảnh: Reuters

Cũng trong ngày 23/1, tân Tổng thống lâm thời Cộng hòa Trung Phi Catherine Samba-Panza đã tuyên thệ nhậm chức dưới sự chứng kiến của các nhà lãnh đạo khu vực và quan chức một số nước trên thế giới, trong đó có Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius. 

Phát biểu trong buổi họp báo chung với bà Panda, Ngoại trưởng Pháp cho biết: “Một trong những cách hiệu quả nhất để giải quyết vấn đề này là một mặt Liên minh châu Âu sẽ cử khoảng 500 binh sỹ đến đây vào cuối tháng 2 đầu tháng 3, mặt khác LHQ cũng đã yêu cầu tăng binh sỹ châu Phi và quốc tế đến Cộng hòa Trung Phi. Chúng tôi đã có những nỗ lực quan trọng vào thời điểm cần thiết và giờ đây việc hỗ trợ quân sự đảm bảo hòa bình cho Cộng hòa Trung Phi phụ thuộc vào cộng đồng quốc tế.”

Phát biểu trên một tờ báo Pháp trước đó, bà Panda cũng cho rằng khoảng 1.600 binh sỹ Pháp và 5.000 lính của Liên minh châu Phi không đủ để lập lại ổn định cho đất nước này và kêu gọi thêm sự giúp đỡ của cộng đồng khu vực và quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng trăm người chạy trốn khỏi Cộng hòa Trung Phi
Hàng trăm người chạy trốn khỏi Cộng hòa Trung Phi

VOV.VN - Chỉ trong 5 ngày đầu kể từ khi cuộc xung đột diễn ra, gần 3.000 người đã sơ tán khỏi đất nước này.

Hàng trăm người chạy trốn khỏi Cộng hòa Trung Phi

Hàng trăm người chạy trốn khỏi Cộng hòa Trung Phi

VOV.VN - Chỉ trong 5 ngày đầu kể từ khi cuộc xung đột diễn ra, gần 3.000 người đã sơ tán khỏi đất nước này.

LHQ hỗ trợ 99 triệu USD cho Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi
LHQ hỗ trợ 99 triệu USD cho Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi

VOV.VN -Trong đó, Nam Sudan sẽ nhận hỗ trợ 59 triệu USD và Cộng hòa Trung Phi là 40,2 triệu USD

LHQ hỗ trợ 99 triệu USD cho Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi

LHQ hỗ trợ 99 triệu USD cho Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi

VOV.VN -Trong đó, Nam Sudan sẽ nhận hỗ trợ 59 triệu USD và Cộng hòa Trung Phi là 40,2 triệu USD

EU nhất trí kế hoạch quân sự chung tại Cộng hòa Trung Phi
EU nhất trí kế hoạch quân sự chung tại Cộng hòa Trung Phi

VOV.VN - Kế hoạch này được các đại sứ của 28 quốc gia thành viên EU nhất trí trong cuộc họp ngày 10/1 tại Brussels, Bỉ.

EU nhất trí kế hoạch quân sự chung tại Cộng hòa Trung Phi

EU nhất trí kế hoạch quân sự chung tại Cộng hòa Trung Phi

VOV.VN - Kế hoạch này được các đại sứ của 28 quốc gia thành viên EU nhất trí trong cuộc họp ngày 10/1 tại Brussels, Bỉ.

Liên minh châu Âu đề xuất gửi quân đến Cộng hòa Trung Phi
Liên minh châu Âu đề xuất gửi quân đến Cộng hòa Trung Phi

VOV.VN - Nguồn tin ngoại giao từ Pháp cho biết các nhà lãnh đạo khu vực đã mất kiên nhẫn với Tổng thống Djotodia.

Liên minh châu Âu đề xuất gửi quân đến Cộng hòa Trung Phi

Liên minh châu Âu đề xuất gửi quân đến Cộng hòa Trung Phi

VOV.VN - Nguồn tin ngoại giao từ Pháp cho biết các nhà lãnh đạo khu vực đã mất kiên nhẫn với Tổng thống Djotodia.

Người Hồi giáo bị đốt cháy trên phố tại Cộng hòa Trung Phi
Người Hồi giáo bị đốt cháy trên phố tại Cộng hòa Trung Phi

VOV.VN - Tình hình bạo lực, cuộc xung đột sắc tộc giữa người Thiên chúa giáo và Hồi giáo tại quốc gia Trung Phi ngày càng gia tăng.

Người Hồi giáo bị đốt cháy trên phố tại Cộng hòa Trung Phi

Người Hồi giáo bị đốt cháy trên phố tại Cộng hòa Trung Phi

VOV.VN - Tình hình bạo lực, cuộc xung đột sắc tộc giữa người Thiên chúa giáo và Hồi giáo tại quốc gia Trung Phi ngày càng gia tăng.