Pháp tăng quy mô răn đe hạt nhân, mở rộng hợp tác với các đồng minh châu Âu

VOV.VN - Ngày 2/3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Paris sẽ tăng quy mô kho vũ khí hạt nhân và củng cố năng lực răn đe, trong bối cảnh nguy cơ các cuộc xung đột trên thế giới vượt qua “ngưỡng hạt nhân” đang gia tăng.

Phát biểu tại một căn cứ hạt nhân trên bờ Đại Tây Dương khi công bố bản cập nhật học thuyết hạt nhân của Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron cho biết:

“Tôi đã chỉ đạo tăng số lượng đầu đạn hạt nhân trong kho vũ khí của chúng ta. Từ nay, Pháp sẽ không công bố số liệu về quy mô kho hạt nhân như trước. Chúng ta phải giữ vững sức mạnh răn đe nhằm bảo vệ tự do, và đợt củng cố kho vũ khí này là minh chứng cho quyết tâm đó”.

Theo nhà lãnh đạo Pháp, một thay đổi “quan trọng” trong bản cập nhật học thuyết hạt nhân mới là việc Pháp sẽ phối hợp chặt chẽ với các đồng minh châu Âu nhằm tăng cường khả năng răn đe. Theo đó, 8 quốc gia bao gồm Anh, Đức, Ba Lan, Bỉ, Hà Lan, Đan Mạch, Hy Lạp và Thụy Điển có thể tham gia các cuộc diễn tập tác chiến hạt nhân do Pháp tổ chức. Tuy nhiên, ông Emmanuel Macron tái khẳng định quyền ra quyết định sử dụng vũ khí hạt nhân vẫn hoàn toàn thuộc về Tổng thống Pháp.

Động thái mới của Paris diễn ra trong bối cảnh môi trường an ninh châu Âu ngày càng bất ổn, khi xung đột tại Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và cạnh tranh giữa các cường quốc tiếp tục gia tăng. Nhiều nước châu Âu cũng đang xem xét lại mức độ phụ thuộc vào ô răn đe hạt nhân của Mỹ, trong khi các cuộc tranh luận về “tự chủ chiến lược” của châu Âu ngày càng trở nên nổi bật trong các diễn đàn an ninh khu vực.

Theo nhận định của giới quan sát, việc Pháp vừa tăng cường năng lực hạt nhân vừa mở rộng phối hợp với các đối tác châu Âu cho thấy Paris đang từng bước định vị vai trò trung tâm trong cấu trúc răn đe của lục địa. Về dài hạn, động thái của Pháp có thể thúc đẩy tiến trình “châu Âu hóa” răn đe hạt nhân, đồng thời làm gia tăng các tính toán chiến lược giữa các cường quốc.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Đại sứ Mỹ tại LHQ gọi cuộc tập kích Iran là “hành động hợp pháp”
Đại sứ Mỹ tại LHQ gọi cuộc tập kích Iran là “hành động hợp pháp”

VOV.VN - Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Đại sứ Mike Waltz biện minh rằng cuộc tấn công của Mỹ vào Iran là “hành động hợp pháp” và lập luận rằng ngoại giao không thể tiến triển nếu không có một đối tác hòa bình đáng tin cậy.

Đại sứ Mỹ tại LHQ gọi cuộc tập kích Iran là “hành động hợp pháp”

Đại sứ Mỹ tại LHQ gọi cuộc tập kích Iran là “hành động hợp pháp”

VOV.VN - Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Đại sứ Mike Waltz biện minh rằng cuộc tấn công của Mỹ vào Iran là “hành động hợp pháp” và lập luận rằng ngoại giao không thể tiến triển nếu không có một đối tác hòa bình đáng tin cậy.

Pháp chỉ trích kế hoạch áp dụng “tạm thời” thỏa thuận thương mại EU - Mercosur
Pháp chỉ trích kế hoạch áp dụng “tạm thời” thỏa thuận thương mại EU - Mercosur

VOV.VN - Mới đây, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ khả năng Liên minh châu Âu (EU) tiến hành áp dụng “tạm thời” thỏa thuận thương mại với khối Mercosur, cho rằng đây là một “bất ngờ tồi tệ” đối với Pháp. 

Pháp chỉ trích kế hoạch áp dụng “tạm thời” thỏa thuận thương mại EU - Mercosur

Pháp chỉ trích kế hoạch áp dụng “tạm thời” thỏa thuận thương mại EU - Mercosur

VOV.VN - Mới đây, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ khả năng Liên minh châu Âu (EU) tiến hành áp dụng “tạm thời” thỏa thuận thương mại với khối Mercosur, cho rằng đây là một “bất ngờ tồi tệ” đối với Pháp. 

Ông Zelensky: Ukraine rất sẵn lòng nếu Anh và Pháp cung cấp vũ khí hạt nhân
Ông Zelensky: Ukraine rất sẵn lòng nếu Anh và Pháp cung cấp vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố ông sẽ “rất sẵn lòng” tiếp nhận vũ khí hạt nhân từ Anh và Pháp, nếu có đề xuất chính thức. Phát biểu được đưa ra giữa lúc Moscow cáo buộc Kiev tìm cách tiếp cận năng lực hạt nhân từ các nước đồng minh.

Ông Zelensky: Ukraine rất sẵn lòng nếu Anh và Pháp cung cấp vũ khí hạt nhân

Ông Zelensky: Ukraine rất sẵn lòng nếu Anh và Pháp cung cấp vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố ông sẽ “rất sẵn lòng” tiếp nhận vũ khí hạt nhân từ Anh và Pháp, nếu có đề xuất chính thức. Phát biểu được đưa ra giữa lúc Moscow cáo buộc Kiev tìm cách tiếp cận năng lực hạt nhân từ các nước đồng minh.